CĐ ngành Y tế Cao Bằng tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hải Đăng |

Ngày 15.7, theo CĐ ngành Y tế Cao Bằng, CĐ ngành đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, CĐ ngành Y tế luôn chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ CNVCLĐ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt 12 điều y đức.

Các CĐCS trực thuộc đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Xây dựng, phấn đấu cải tiến chất lượng bệnh viện; Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; Thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Xây dựng cơ sở y tế sạch, gọn, đẹp; Thực hiện 12 điều y đức, phấn đấu thực hiện người thầy thuốc giỏi cũng là người mẹ hiền…  

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ, các CĐ đã phối hợp tặng quà cho 18 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 9 triệu đồng

Hoàn thiện hồ sơ trình LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 6 ĐV sửa và làm nhà mới; Trình Công đoàn Y tế VN hỗ trợ xây dựng nhà ở công vụ trên 300 triệu đồng cho cán bộ y tế tại Trạm Y tế xã Phan Thanh (Bảo Lạc); Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, trong toàn ngành đã quyên góp ủng hộ các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Hỗ trợ nông dân, Vì người nghèo, Mái ấm CĐ… với tổng số tiền trên 167 triệu đồng.

UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐ ngành Y tế  Cao Bằng Nguyễn Thu Hường tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Lê về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2017.
UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐ ngành Y tế Cao Bằng Nguyễn Thu Hường tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Lê về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2017.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hội nghị đã thống nhất đưa ra các chỉ tiêu thực hiện: CĐ ngành Y tế phấn đấu 100% CĐCS xây dựng Quy chế về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và CĐ cùng cấp, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các tiêu chí tại biểu chấm điểm CĐCS vững mạnh; 100% NLĐ được tuyển dụng và hợp đồng 6 tháng trở lên làm việc trong ngành Y tế được tuyên truyền, kết nạp vào tổ chức CĐ...
Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.