CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam: 8 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Quế Chi |

Sáng 9.1, CĐ NN&PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa V (mở rộng), tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đồng chí: Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT dự Hội nghị.

Theo đồng chí Vũ Xuân Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch CĐ NN&PTNT Việt Nam, trong năm 2018, CĐ ngành luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT, Tổng LĐLĐVN và sự quan tâm, động viên của cán bộ, CNVCLĐ toàn ngành. Năm 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ ngành NN&PTNT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Các cấp CĐ tiếp tục thực hiện công tác xây dựng thư viện TƯLĐTT, phân loại, chấm điểm theo mẫu, tổng hợp những điều khoản có lợi hơn luật cho NLĐ trong 124 bản TƯLĐTT của các đơn vị. Cơ bản nội dung các TƯLĐTT của các đơn vị đã có chất lượng hơn, có nhiều điều khoản có lợi hơn đối với NLĐ.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ ngày 25.2.2016 của Tổng LĐLĐVN, CĐ NN&PTNT Việt Nam thường xuyên đôn đốc CĐ các cấp tham gia kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất bữa ăn ca của NLĐ. Hầu hết mức giá được nâng từ dưới 15 nghìn đồng/bữa đến bằng và hơn 15 nghìn đồng/bữa. Điển hình một số đơn vị chi cho bữa ăn ca là 30 nghìn đồng/bữa. Trong năm, toàn ngành không xảy ra việc NLĐ bị ngộ độc thực phẩm…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chi nhận, biểu dương những thành tích CĐ NN&PTNT Việt Nam đạt được trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2019, CĐ NN&PTNT Việt Nam cần tiếp tục học tập Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam; xác định rõ nội dung trọng tâm, thứ tự ưu tiên hoạt động CĐ. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác cán bộ, đáp ứng với yêu cầu của hoạt động CĐ trong tình hình mới; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ CĐCS; tiếp tục nghiên cứu mô hình, phương thức tập hợp đối với lao động phi chính thức thuộc ngành; tiếp tục nghiên cứu mô hình Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam.

Tại Hội nghị, 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2018 đã được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

XUÂN TRƯỜNG |

Ngày 21.5, Đại hội CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNT VN) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với 246 đại biểu chính thức. 

Khai mạc Đại hội V (nhiệm kỳ 2018 - 2023) Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN

Xuân Trường |

Ngày 21.5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ NNPTNTVN) khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 246 đại biểu chính thức.

CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN: Tích cực chăm lo lợi ích người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

Dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 của CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNTVN) là đã chỉ đạo các cấp CĐ trong hệ thống tích cực chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

XUÂN TRƯỜNG |

Ngày 21.5, Đại hội CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNT VN) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với 246 đại biểu chính thức. 

Khai mạc Đại hội V (nhiệm kỳ 2018 - 2023) Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN

Xuân Trường |

Ngày 21.5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ NNPTNTVN) khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 246 đại biểu chính thức.

CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN: Tích cực chăm lo lợi ích người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

Dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 của CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNTVN) là đã chỉ đạo các cấp CĐ trong hệ thống tích cực chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).