Ngày 27.3, đại diện Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa và Công đoàn Ngành tổ chức thăm hỏi và tặng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho người lao động.
Tại Công ty Cổ phần thương mại du lịch Quốc tế, đại diện Công đoàn ngành trao CĐCS 125 khẩu trang kháng khuẩn, dung dịch rửa tay để phát cho các lái xe taxi. Đồng thời trao 2 suất quà hỗ trợ đoàn viên khó khăn.
Ông Lê Anh Văn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết, “sự quan tâm của công đoàn Ngành thời điểm này rất quý. Toàn bộ số khẩu trang đơn vị phát ngay cho tài xế nhằm đảm bảo trang bị thêm an toàn cho anh em. Do ảnh hưởng của dịch từ 250 xe đến nay đơn vị chỉ còn khoảng 60 xe nhưng hoạt động cũng cầm chừng. Lao động số tạm nghỉ, số cố gắng cầm cự. Chúng tôi phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp cố gắng đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động cùng nhau vượt qua khó khăn lúc này”.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Nha Trang, công đoàn Ngành cũng đã trao 250 khẩu trang kháng khuẩn trang bị cho lái xe taxi và 3 suất quà hỗ trợ lao động khó khăn.
Theo đại diện Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải Khánh Hòa, nằm trong chương trình phát động tháng công nhân tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020 Công đoàn ngành quyết định trao kịp thời 1.200 khẩu trang kháng khuẩn, 100 chai nước rửa tay cho đoàn viên. Toàn bộ số hàng trên được trao cho 18 CĐCS có đông đoàn viên đang lao động trực tiếp thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng. Trong đó chủ yếu là lái xe taxi. Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động trước diễn biến phức tạp hiện nay.
Khánh Hòa hiện có khoảng 3.000 đơn vị kinh doanh vận tải, trong đó Công đoàn Ngành đang quản lý 44 CĐCS doanh nghiệp trong đó 2/3 là DN kinh doanh vận tải với hơn 2.000 đoàn viên. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa cho biết, "qua năm tình hình lao động hiện nay toàn ngành đa số lao động đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là lái xe taxi. Để động viên kịp thời đoàn viên thời điểm khó khăn dịp này Công đoàn Ngành trao 20 suất quà (500.000 đồng/ suất) trích từ nguồn quỹ xã hội công đoàn để hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, mất việc làm. Đồng thời phối hợp với Sở GTVT, các CĐCS, chủ DN đảm bảo phương án tạm dừng, ngừng việc, nghỉ việc phải phù hợp, ưu tiên giải quyết quyền lợi cho người lao động".