CĐ ngành GTVT Hà Nội kêu gọi ủng hộ phương tiện đưa CN về quê đón Tết

Xuân Trường |

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ TP. Hà Nội, CĐ ngành GTVT Hà Nội đang tích cực phối hợp với lãnh đạo Sở GTVT TP. Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp và CĐCS hỗ trợ phương tiện xe đưa CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019.

Tính đến thời điểm này, CĐ ngành GTVT Hà Nội và lãnh đạo Sở GTVT TP. Hà Nội đang vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 25 chuyến xe (loại 45 chỗ) và 5 xe dự phòng.

Để tiếp tục phát huy truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2019, CĐ ngành GTVT Hà Nội  và Sở GTVT TP. Hà Nội kêu gọi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn ủng hộ các phương tiện đảm bảo các điều kiện kỹ thuật theo quy định để tổ chức đưa miễn phí CNLĐ về quê đón Tết đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn.

Để tham gia hoạt động ý nghĩa này, các đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký với ngành GTVT Hà Nội trước ngày 10.1.2019 về số lượng phương tiện, họ tên, số điện thoại của lái xe, người điều hành. Danh sách đăng ký được gửi thông qua Phòng Quản lý vận tải để tổng hợp.

Theo kế hoạch của LĐLĐ TP, ngày 1.2.2019 (tức 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất), địa điểm đón CNLĐ về quê ăn Tết là tại Nhà điều hành KCN Thăng Long, huyện Đông Anh. Các chuyến xe ôtô xuất phát từ khoảng 6h00 - 6h30 ngày 1.2.2019 từ KCN Bắc Thăng Long đến các Tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bên cạnh việc tổ chức 25 chuyến xe ôtô miễn phí đưa CNLĐ về quê ăn Tết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GTVT TP. Hà Nội và chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội, CĐ ngành GTVT Hà Nội đã có văn bản gửi tới các CĐCS trực thuộc tổ chức thăm, tặng quà cho CNVCLĐ của ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một số hoạt động thăm các đơn vị phục vụ đảm bảo an toàn giao thông và trực Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Tết sum vầy hướng tới những NLĐ nghèo cả nước

T.VƯƠNG |

Chương trình tặng quà tết cho công nhân nhân dịp Tết Nguyên đán được thực hiện từ những năm 2000 đến năm 2014 được lấy tên là “Tết sum vầy” và từ đấy đến nay, chương trình được tổ chức trên khắp các tỉnh, thành phố.

Thị trường BĐS Long An “chạy nước rút” cận Tết 2019

B. Chương |

Vào dịp cận Tết hàng năm, nhu cầu mua đầu tư và mua nhà ở của khách hàng rất sôi động; từ đó, nhu cầu mở bán dự án của các chủ đầu tư cũng tăng lên. Và đối với thị trường BĐS tại Long An, thời gian này được xem như giai đoạn “chạy nước rút”, đặc biệt ở phân khúc đất nền.

Gần 900 triệu đồng một cây hồng đá cổ thụ chơi Tết

Theo VNexpress |

Cây hồng đá cổ thụ có đường kính thân 70 cm, cao 2,5 m ở Lào Cai vừa được chuyển giao cho một khách hàng từ Thượng Hải.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tết sum vầy hướng tới những NLĐ nghèo cả nước

T.VƯƠNG |

Chương trình tặng quà tết cho công nhân nhân dịp Tết Nguyên đán được thực hiện từ những năm 2000 đến năm 2014 được lấy tên là “Tết sum vầy” và từ đấy đến nay, chương trình được tổ chức trên khắp các tỉnh, thành phố.

Thị trường BĐS Long An “chạy nước rút” cận Tết 2019

B. Chương |

Vào dịp cận Tết hàng năm, nhu cầu mua đầu tư và mua nhà ở của khách hàng rất sôi động; từ đó, nhu cầu mở bán dự án của các chủ đầu tư cũng tăng lên. Và đối với thị trường BĐS tại Long An, thời gian này được xem như giai đoạn “chạy nước rút”, đặc biệt ở phân khúc đất nền.

Gần 900 triệu đồng một cây hồng đá cổ thụ chơi Tết

Theo VNexpress |

Cây hồng đá cổ thụ có đường kính thân 70 cm, cao 2,5 m ở Lào Cai vừa được chuyển giao cho một khách hàng từ Thượng Hải.