CĐ ngành Giáo dục Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà nội trú cho giáo viên

LÊ PHI LONG |

Ngày 12.5 Đoàn công tác của Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ 520 triệu đồng để xây dựng nhà nội trú giáo viên cho Trường tiểu học Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Đoàn công tác của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Tất Thiện – Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Quảng Bình cho biết, Trường tiểu học Quảng Hợp đóng trên địa bàn còn rất nhiều khó khăn, số lượng giáo viên đông, nhà nội trú cho giáo viên đang còn tạm bợ, xuống cấp. Vì vậy , CĐ ngành GDĐT Quảng Bình đã đề xuất Bộ GDĐT, CĐ Giáo dục Việt Nam quan tâm, hỗ trợ nhà trường kinh phí để xây dựng nhà nội trú cho giáo viên.

Trước tình hình trên, ngành GDĐT TP. Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng; CĐ Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng để giúp nhà trường xây dựng nhà nội trú và trang bị các thiết bị thiết yếu.

CĐ Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng giúp nhà trường trang bị các thiết bị thiết yếu. Ảnh: Lê Phi Long
CĐ Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng giúp nhà trường trang bị các thiết bị thiết yếu. Ảnh: Lê Phi Long

Ngoài sự hỗ trợ trên, UBND huyện Quảng Trạch còn hỗ trợ đối ứng 225 triệu đồng để xây dựng công trình.

Cùng ngày, Đoàn công tác cùng CĐ Giáo dục Việt Nam, CĐ ngành GDĐT Quảng Bình đã đến thăm và trao quà cho 3 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người tại địa bàn thị xã Ba Đồn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Xây dựng trường mầm non cho con em CNLĐ ở Khu công nghiệp

LÊ PHI LONG |

Ngày 12.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ khởi công mở rộng xây dựng trường mầm non Bắc Lý (TP.Đồng Hới).

Quảng Bình: Vì lợi ích đoàn viên nhân "Tháng Công nhân" năm 2019

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.5 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động" và "Tháng Công nhân" năm 2019.

CĐ ngành Công thương Quảng Bình: Nhiều hoạt động vì người lao động

LÊ PHI LONG |

Công đoàn ngành Công thương Quảng Bình ngày 3.5 cho biết, vừa tổ chức lễ phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động"  và "Tháng Công nhân" năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Bình: Xây dựng trường mầm non cho con em CNLĐ ở Khu công nghiệp

LÊ PHI LONG |

Ngày 12.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ khởi công mở rộng xây dựng trường mầm non Bắc Lý (TP.Đồng Hới).

Quảng Bình: Vì lợi ích đoàn viên nhân "Tháng Công nhân" năm 2019

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.5 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động" và "Tháng Công nhân" năm 2019.

CĐ ngành Công thương Quảng Bình: Nhiều hoạt động vì người lao động

LÊ PHI LONG |

Công đoàn ngành Công thương Quảng Bình ngày 3.5 cho biết, vừa tổ chức lễ phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động"  và "Tháng Công nhân" năm 2019.