CĐ ngành Công thương Quảng Bình chăm lo đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 19.3, Công đoàn (CĐ) ngành Công thương Quảng Bình cho biết, nhằm thực hiện chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn, Công đoàn Ngành đã có nhiều hành động thiết thực để hỗ trợ cho các đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Theo đó, từ nguồn quỹ từ CĐ ngành Công thương Việt Nam, Quỹ Xã hội CĐ tỉnh cùng CĐ ngành Công Thương tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay CĐ ngành Công thương Quảng Bình đã hỗ trợ 110 triệu đồng cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở kinh phí để xây dựng nhà mái ấm công đoàn. 

Được sự giúp đỡ của các cấp CĐ, cả 3 ngôi nhà mái ấm công đoàn đều đã được xây dựng và đưa vào sử dụng với sự hân hoan của các đoàn viên được hỗ trợ, sau bao ngày phải sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, không đảm bảo.

Theo ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ ngành Công thương Quảng Bình, chương trình chăm lo cho đoàn viên và người lao động khó khăn đã và đang được CĐ ngành tiếp tục phát huy nhằm giúp đỡ cho nhiều đoàn viên và người lao động hơn.

Sự giúp đỡ rất thiết thực đối với người lao động ngành Công thương Quảng Bình. Ảnh: H.L
Sự giúp đỡ rất thiết thực đối với người lao động ngành Công thương Quảng Bình. Ảnh: H.L

“Với mục tiêu chăm lo, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đối với những công nhân, người lao động lớn tuổi. Nhà cửa xuống cấp, không còn đảm bảo, với điều kiện và mức thu nhập khá thấp nên cần có sự huy động giúp đỡ từ nhiều nguồn” - ông Hùng cho biết.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức chiến dịch truyền thông về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận của đoàn viên, người lao động trong việc triển khai công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn…, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch hoạt động Báo cáo viên Công đoàn năm 2022.

Tự hào được Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 16.3, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn - chủ trì nghiệm thu Đề tài “Niềm tự hào của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do TS.Nguyễn Mạnh Thắng làm chủ nhiệm.

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên và người lao động với rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Tổ chức chiến dịch truyền thông về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận của đoàn viên, người lao động trong việc triển khai công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn…, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch hoạt động Báo cáo viên Công đoàn năm 2022.

Tự hào được Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 16.3, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn - chủ trì nghiệm thu Đề tài “Niềm tự hào của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do TS.Nguyễn Mạnh Thắng làm chủ nhiệm.

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên và người lao động với rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.