CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Bà Phạm Thị Thành tái giữ chức Chủ tịch

PV |

Ngày 12.12, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội III CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho trên 2.200 cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ của Học viện.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN…

Đại hội đã bầu BCH CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 25 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội CĐ cấp trên. Tại phiên thứ nhất Hội nghị BCH CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, bà Phạm Thị Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Thị Thu Hồng đã biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đề nghị trong nhiệm kỳ tới CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần phát huy tốt hơn nữa thế mạnh của trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung - cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; CĐ Viên chức VN tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CĐ nhiệm kỳ vừa qua. X.T

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Ông Nguyễn Phi Khanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Ngày 11.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (phiên bất thường) để bầu chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018. Từ 1.10.2017 đến nay, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khuyết một chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh do ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có công văn gửi Tổng LĐLĐVN về việc điều động ông Nguyễn Phi Khanh - Phó Giám đốc Sở TTTT - về LĐLĐ tỉnh, giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018. Đảng Đoàn Tổng LĐLĐVN cũng đã có công văn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc đồng ý giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đối với ông Nguyễn Phi Khanh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã bầu ông Nguyễn Phi Khanh vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu 100%. Ông Nguyễn Phi Khanh sinh năm 1964, quê quán xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán, Thạc sĩ Toán học, kỹ sư Tin học; Cao cấp chính trị. Trước đó ông Nguyễn Phi Khanh nguyên là giáo viên từ năm 1986, sau đó làm Giám đốc Trung tâm CNTT thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh Quảng Bình từ năm 2011 cho đến nay. LÊ PHI LONG

LĐLĐ An Giang: Ông Nguyễn Hữu Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Chiều 11.12, tại Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) LĐLĐ tỉnh An Giang khóa IX (bất thường) với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hữu Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018. Ông Nguyễn Hữu Giang sinh năm 1967 tại TP.Long Xuyên, là cử nhân Tài chính - Kinh tế, cao cấp chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch, ông Giang là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh An Giang.

Dịp này, các đại biểu cũng đã thống nhất bầu bà Lương Kim Xoàn (sinh năm 1978, cử nhân báo chí, cao cấp chính trị) - Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh An Giag - vào BTV, giữ chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu bà Trương Thị Tuyết Như (sinh năm 1987, cử nhân ngữ văn, trung cấp chính trị) - Phó ban Nữ công - vào BCH LĐLĐ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2013-2018.

Phát biểu chúc mừng 3 đại biểu vừa được BCH bầu giữ chức vụ mới, ông Nguyễn Thiện Phú - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - đánh giá cao công sức mà 3 đại biểu đã cống hiến trong thời gian qua và mong rằng 3 đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến hết mình trong thời gian tới, cùng tập thể lãnh đạo, BTV, BCH LĐLĐ tỉnh An Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, chăm lo phong trào công nhân và xây dựng tổ chức CĐ ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là góp sức cùng tập thể tổ chức thành công Đại hội CĐ tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. LỤC TÙNG

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh: Trao tặng hơn 500 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam. Sáng 12.12, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng tổng số tiền vận động được 527.739.500 đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Đây là số tiền do toàn thể cán bộ, CCVCLĐ, đoàn viên CĐ, chủ doanh nghiệp trong toàn tỉnh chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh theo lời kêu gọi của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh. Thay mặt Hội, bà Võ Thị Đẹp - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh - đã cảm ơn Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các cấp CĐ đã phối hợp vận động lực lượng cán bộ, CCVCLĐ toàn tỉnh ủng hộ đóng góp kinh phí cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Từ nguồn kinh phí đó, Hội đã xây dựng và trao tặng 20 căn nhà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng các cháu nhằm chung tay góp sức chăm lo cho các nạn nhân về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. QUỐC TIẾN

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi: Trao bằng khen cho kíp mổ cứu sống sản phụ gặp sự cố sạt lở núi. Ngày 11.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, trao tặng bằng khen và hoa chúc mừng kíp mổ Khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã cấp cứu thành công một vụ tai biến sản khoa. Trước đó vào ngày 23.11, sản phụ Hồ Thị Thùy (sinh năm 1993, trú xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) trên đường chuyển đến bệnh viện sinh con thì gặp sự cố sạt lở núi gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền, khiến đứa trẻ sơ sinh tử vong tại chỗ. Sản phụ Thùy nhập viện trong tình trạng bị băng huyết nặng do vỡ tử cung và bàng quang. Ngay khi tiếp nhận, kíp mổ Khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, truyền máu, khâu bàng quang và cắt toàn bộ tử cung cho sản phụ Thùy. Sau khi phẫu thuật thành công, sức khỏe sản phụ đã hồi phục. T.HÓA

PV
TIN LIÊN QUAN

Khối thi thi đua 6 công đoàn ngành Trung ương trao mái ấm công đoàn

Tất Thảo |

Chiều 12.12, Khối thi đua 6 CĐ ngành Trung ương đã tổ chức trao tặng Mái ấm CĐ cho đoàn viên Nguyễn Thị Hường (Thôn Cao Cường, Xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội).

Cán bộ Công đoàn cần tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo và dấn thân trong công việc

Xuân Trường |

Đại hội III Công đoàn (CĐ) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) nhiệm kỳ 2017 - 2022 được khai mạc ngày 12.12 tại Hà Nội với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho trên 2.200 cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ của Học viện. 

Đem lại phúc lợi cho đoàn viên từ những chương trình ký kết

HÀ ANH |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã tích cực làm việc với Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương (TP.Hải Dương) để ký kết thỏa thuận giảm giá bán hàng cho đoàn viên công đoàn (CĐ).

Nhập nhằng nguồn gốc dâu tây Mộc Châu giá rẻ

Bảo Thoa - Đức Trung |

Theo một số tiểu thương tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên - nơi cung cấp dâu tây cho rằng giá dâu tây Mộc Châu ở thời điểm hiện tại đắt hơn khoảng 3 - 4 lần so với dâu tây Trung Quốc đang bán trên thị trường. Vì vậy, đã có không ít người bán trà trộn dâu Trung Quốc gắn mác dâu Mộc Châu để kiếm lợi nhuận.

Chân dung tân Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Lê Tiến Dũng

Đức Mạnh |

Ông Lê Tiến Dũng sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày hôm nay (2.3).

Vụ trục lợi đất công tại Công viên Phần mềm Quang Trung: Sẽ xử lý dứt điểm

Huân Duy |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Trục lợi đất công tại công viên Phần mềm Quang Trung", Sở Xây dựng TPHCM cho biết, vụ việc đang được tiếp tục xử lý sai phạm dứt điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM.

Uống 2 chai bia sau giờ làm, người đàn ông dính phạt kịch khung

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM -  Bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở), người đàn ông cho biết, chỉ uống có 2 chai bia và nghĩ uống chừng đó sẽ không sao.

Bóng đá Việt Nam cùng huấn luyện viên Troussier: Định hình bước đầu mục tiêu World Cup

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier sớm định hình những vấn đề quan trọng cho bóng đá Việt Nam giai đoạn mới.

Khối thi thi đua 6 công đoàn ngành Trung ương trao mái ấm công đoàn

Tất Thảo |

Chiều 12.12, Khối thi đua 6 CĐ ngành Trung ương đã tổ chức trao tặng Mái ấm CĐ cho đoàn viên Nguyễn Thị Hường (Thôn Cao Cường, Xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội).

Cán bộ Công đoàn cần tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo và dấn thân trong công việc

Xuân Trường |

Đại hội III Công đoàn (CĐ) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) nhiệm kỳ 2017 - 2022 được khai mạc ngày 12.12 tại Hà Nội với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho trên 2.200 cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ của Học viện. 

Đem lại phúc lợi cho đoàn viên từ những chương trình ký kết

HÀ ANH |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã tích cực làm việc với Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương (TP.Hải Dương) để ký kết thỏa thuận giảm giá bán hàng cho đoàn viên công đoàn (CĐ).