CĐ Hà Nội chung tay cùng CNLĐ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Dương Ngọc Ánh |

Chiều 19.5, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cùng đoàn công tác tới thăm, tặng 200 triệu đồng tiền mặt và 5.000 khẩu trang y tế cho đoàn viên, CNVCLĐ của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Ninh số tiền 100 triệu đồng và 2.500 khẩu trang y tế; đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang 100 triệu đồng và 2.500 khẩu trang y tế.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã trao đổi nhanh về tình hình CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn và công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng trong đợt dịch này.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động nắm thông tin đoàn viên công đoàn bị nhiễm COVID-19, các trường hợp F1, F2 và những đối tượng người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng sâu do dịch; chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Công đoàn cũng đang có những hành động thiết thực để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, tạm thời bị nghỉ việc, thu nhập giảm sút, đời sống vô cùng khó khăn.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tại LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CĐHN
LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tại LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CĐHN

Tại tỉnh Bắc Giang - nơi đang ảnh hưởng nặng nề, khiến 4 Khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Cảnh cho biết, để bảo đảm ổn định tình hình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cử nhóm cán bộ Công đoàn giàu kinh nghiệm bám trụ tại khu công nghiệp để trực tiếp tuyên truyền, động viên đoàn viên, người lao động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của chính quyền và ngành y tế, cũng như giám sát, tránh tình trạng lãnh đạo doanh nghiệp lợi dụng tình hình dịch bệnh để chấm dứt hợp đồng lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng bày tỏ cảm thông, chia sẻ với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang khi dịch bệnh tấn công dữ dội vào các khu công nghiệp trên địa bàn, khiến doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động, người lao động tạm thời phải nghỉ việc.

Ông Lê Đình Hùng cũng tin tưởng rằng với sự quyết liệt trong chỉ đạo và hành động, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hai tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, phối hợp cùng chính quyền, cơ quan chuyên môn thần tốc xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng, cách ly điều trị dập dịch nhanh và an toàn để các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất trở lại.

Dương Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Tổ an toàn COVID-19 đã hoạt động hiệu quả

Kiều Vũ |

Đến chiều 18.5, Hà Nội đã có 926 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 3.767 tổ và 21.622 người tham gia. Trong đó có những Tổ an toàn COVID-19 đã đi vào hoạt động hiệu quả với lực lượng nòng cốt là an toàn vệ sinh viên, người lao động trực tiếp có kiến thức hiểu biết về COVID-19. Đặc biệt có doanh nghiệp đã thực hiện việc trả lương 30 phút/ngày cho công nhân lao động trực tiếp là thành viên của Tổ an toàn COVID-19 tại thời điểm này.

Chương trình hành động hay đến đâu cũng không bằng một việc làm cụ thể

Linh Nguyên |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của hàng ngàn đoàn viên, người lao động. Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Thủ đô, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã trực tiếp đến chia sẻ, trao quà cho người lao động. Những gì ông làm, đều xuất phát từ suy nghĩ “một bản chương trình hành động hay đến bao nhiêu cũng không bằng một việc làm cụ thể”, nhất là khi việc làm cụ thể ấy xuất phát từ trái tim luôn nghĩ cho người lao động.

Bắc Giang: Các ca nhiễm ở Công ty Hosiden đang tăng rất nhanh

Trần Tuấn |

Bắc Giang sẽ lập tức tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cách ly tại nhà cũng như đang cách ly tập trung.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổ an toàn COVID-19 đã hoạt động hiệu quả

Kiều Vũ |

Đến chiều 18.5, Hà Nội đã có 926 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 3.767 tổ và 21.622 người tham gia. Trong đó có những Tổ an toàn COVID-19 đã đi vào hoạt động hiệu quả với lực lượng nòng cốt là an toàn vệ sinh viên, người lao động trực tiếp có kiến thức hiểu biết về COVID-19. Đặc biệt có doanh nghiệp đã thực hiện việc trả lương 30 phút/ngày cho công nhân lao động trực tiếp là thành viên của Tổ an toàn COVID-19 tại thời điểm này.

Chương trình hành động hay đến đâu cũng không bằng một việc làm cụ thể

Linh Nguyên |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của hàng ngàn đoàn viên, người lao động. Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Thủ đô, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã trực tiếp đến chia sẻ, trao quà cho người lao động. Những gì ông làm, đều xuất phát từ suy nghĩ “một bản chương trình hành động hay đến bao nhiêu cũng không bằng một việc làm cụ thể”, nhất là khi việc làm cụ thể ấy xuất phát từ trái tim luôn nghĩ cho người lao động.

Bắc Giang: Các ca nhiễm ở Công ty Hosiden đang tăng rất nhanh

Trần Tuấn |

Bắc Giang sẽ lập tức tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cách ly tại nhà cũng như đang cách ly tập trung.