CĐ GTVT Quảng Bình: Thiết thực các hoạt động trong “Tháng công nhân"

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 23.5, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo cho đời sống công nhân và người lao động trên địa bàn trong “Tháng công nhân” năm 2022.

Theo đó, Công đoàn Ngành GTVT Quảng Bình đã trực tiếp đến thăm các doanh nghiệp và công nhân đang lao động trên các công trình. 

Tại các điểm đến thăm, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch CĐ ngành GTVT tỉnh Quảng Bình đã ân cần hỏi thăm, động viên các công nhân, đồng thời yêu cầu lãnh đạo công ty, chủ doanh nghiệp phải quan tâm đến người lao động, thực hiện đầy đủ, đảm bảo các chế độ, chính sách, tiền lương, tiền công thêm ca, thêm giờ... để đảm bảo đời sống cho người lao động.

Ngoài ra, Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình còn hỗ trợ 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng do COVID-19… với tổng số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ xây 2 nhà “mái ấm công đoàn” với tổng số tiền là 45 triệu đồng.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”, Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình đã tiến hành nhận đỡ đầu cho 1 em là con của công nhân viên chức lao động bị mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ, Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thời gian làm việc của người lao động.

Lãnh đạo CĐ ngành GTVT Quảng Bình thăm, tặng quà cho công nhân lao động khó khăn, có con mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: H.L
Lãnh đạo CĐ ngành GTVT Quảng Bình thăm, tặng quà cho công nhân lao động khó khăn, có con mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: H.L

Bà Nguyễn Thị Phương Nga - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT cho biết, với đặc thù của Ngành GTVT, công nhân chủ yếu làm việc trên các công trình, lán trại ở vùng sâu, vùng xa rất là khó khăn, vất vả, chính vì vậy mà hàng năm, nhân dịp “Tháng công nhân”, công đoàn ngành luôn sắp xếp để đến trực tiếp với người lao động để thăm hỏi, động viên và tặng quà.

“Mặc dù giá trị món quà tuy không lớn, nhưng người lao động rất phấn khởi và luôn tin tưởng rằng tổ chức công đoàn luôn là điểm tựa vững chắc cho người lao động” - bà Nguyễn Thị Phương Nga cho biết.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động trong Tháng Công nhân

Hải Anh |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty Quản lý Dự án Khí đã triển khai các hoạt động thúc đẩy thi đua sản xuất, các chương trình an sinh xã hội cũng như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhằm gây dựng phong trào trong đơn vị.

Quan tâm đến người bị tai nạn lao động trong Tháng Công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tập trung nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nhằm chia sẻ khó khăn, đặc biệt là sau 2 năm dịch COVID-19.

Nhiều hoạt động Tháng Công nhân được đoàn viên, người lao động hưởng ứng

Hải Anh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông (Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động trong Tháng Công nhân

Hải Anh |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty Quản lý Dự án Khí đã triển khai các hoạt động thúc đẩy thi đua sản xuất, các chương trình an sinh xã hội cũng như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhằm gây dựng phong trào trong đơn vị.

Quan tâm đến người bị tai nạn lao động trong Tháng Công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tập trung nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nhằm chia sẻ khó khăn, đặc biệt là sau 2 năm dịch COVID-19.

Nhiều hoạt động Tháng Công nhân được đoàn viên, người lao động hưởng ứng

Hải Anh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông (Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.