CĐ Giáo dục VN thăm, tặng quà thầy trò có hoàn cảnh khó khăn ở các xã đảo, biên giới tỉnh Quảng Ninh

Xuân Trường |

CĐ Giáo dục VN ngày 11.9 cho biết, nhân dịp đầu năm học mới 2018 - 2019, đoàn công tác CĐ Giáo dục VN và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GDĐT do bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ  Giáo dục VN làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh tại các xã đảo và miền núi, biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

Đoàn tặng quà giáo viên và học sinh trường mầm non Quan Lạn và Minh Châu - đảo Quan Lạn. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Đoàn tặng quà giáo viên và học sinh trường mầm non Quan Lạn và Minh Châu - đảo Quan Lạn. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, động viên thầy cô giáo và học sinh tại các trường mầm non ở đảo Quan Lạn, Trường Tiểu học Vĩnh Thực thuộc đảo Vĩnh Thực; 2 trường mầm non và Trường Tiểu học - THCS xã Hải Sơn, 2 trường mầm non và Tiểu học xã Bắc Sơn. Đoàn đã trao với tổng số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và 200 thùng sữa Nestle, 1.000 cuốn vở cho các em học sinh.
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học và THCS Hải Sơn, Bắc Sơn. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học và THCS Hải Sơn, Bắc Sơn. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Đoàn tặng quà học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Thực. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Đoàn tặng quà học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Thực. Ảnh: CĐ Giáo dục VN.

CĐ Giáo dục VN cho biết, trước đó, các đoàn công tác của CĐ Giáo dục VN và Bộ GDĐT đã đến thăm, hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho các trường học, nhà giáo khó khăn các địa phương bị lũ quét thuộc các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Đắc Lắc, Sơn La và  Hòa Bình; đồng thời hỗ trợ sửa chữa nhà công vụ và tặng nhiều vật dụng thiết yếu cho giáo viên và học sinh vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, bị thiên tai để động viên các nhà trường, thầy cô giáo và các em học sinh vượt qua khó khăn; bám trường, bám lớp, chuẩn bị tốt cho năm học 2018 - 2019.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.