CĐ Giáo dục Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019: “Tạo động lực mới cho nhiệm kỳ mới”

XUÂN NHÀN |

Đó là chỉ đạo của Ủy viên T.Ư Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tại Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của BCH T.Ư Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do CĐ Giáo dục Việt Nam tổ chức ngày 24.7. Dự hội nghị, có Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa.

Giảm hình thức, tăng hoạt động thiết thực

Khẳng định vai trò rất quan trọng của CĐ Giáo dục Việt Nam (GDVN) trong hệ thống CĐ cả nước, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao kết quả mà đơn vị này đạt được trong năm học qua. “Hoạt động của CĐ GDVN có nhiều đổi mới, sáng tạo, với những hình thức phù hợp đặc điểm ngành nghề, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, CĐ GDVN đã có tiếng nói kịp thời, mạnh mẽ; tích cực phối hợp với LĐLĐ địa phương và cơ quan chức năng bảo vệ danh dự, nhân phẩm nhà giáo và NLĐ trong ngành. Chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên được thực hiện tốt; phong trào hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tiếp tục triển khai có hiệu quả, giúp nhà giáo, NLĐ những địa bàn, khu vực bất lợi có thêm cơ hội cải thiện điều kiện sống, làm việc, yên tâm công tác”.

Người đứng đầu tổ chức CĐ Việt Nam cũng lưu ý: “Hội nghị diễn ra trong một thời điểm đặc biệt, ngay sau Đại hội lần thứ XV CĐ GDVN và trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa để CĐ Việt Nam thực sự là tổ chức đại diện tốt nhất của NLĐ, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Cần quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết đại hội trong toàn ngành, tạo chuyển biến thực sự trong nhận thức, tư tưởng và hành động. CĐ GDVN phải vững mạnh, xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy của nhà giáo, NLĐ”. Nhắc lại đặc thù công tác CĐ là kỹ năng vận động, thuyết phục, Chủ tịch Bùi Văn Cường kêu gọi tìm kiếm cách làm mới, hiệu quả, thiết thực, sáng tạo hơn: “Giảm bớt hoạt động hình thức, sáo mòn, khoa trương không cần thiết, dành thời gian, tâm huyết bám sát nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ lợi ích đoàn viên và NLĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giảng dạy, học tập, làm lành mạnh môi trường giáo dục. Không thể đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng kiểu thi hành công vụ máy móc, qua loa, “xuân thu nhị kỳ” ngồi với nhau cho có lệ. Phải tạo động lực mới cho nhiệm kỳ mới bằng những đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng quý, từng năm. Mọi sáng kiến hữu ích cần được chăm chút nâng niu, được xem xét tính điểm, chẳng hạn khi nâng lương, đề bạt. Yếu tố đồng thuận là vô cùng quan trọng”.

Đề cập hiện tượng gian lận vừa nảy sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh sự cấp bách phải nâng cao chất lượng đội ngũ và đạo đức công vụ. “Phát huy dân chủ, khắc phục những hiện tượng tiêu cực, ngăn chặn các nguy cơ sai phạm không chỉ nhằm bảo vệ hình ảnh nhà giáo, uy tín ngành giáo dục mà còn vì sự ổn định và tiến bộ xã hội” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh. Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa hưởng ứng: “Chất lượng đội ngũ là yếu tố quyết định sự thành công của đổi mới giáo dục”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Bảo vệ nhân phẩm nhà giáo, chăm lo cho NLĐ vùng sâu

CĐ GDVN hiện trực tiếp chỉ đạo 59 đơn vị, gồm 5 CĐ cấp trên cơ sở, 54 CĐCS với trên 40.000 cán bộ, nhà giáo, NLĐ. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp chỉ đạo 63 CĐ giáo dục tỉnh, thành phố, nơi có lực lượng lao động hùng hậu hơn 1,4 triệu người. Theo báo cáo của BCH CĐ GDVN, trong năm học 2017-2018, hoạt động CĐ đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ, nhà giáo, NLĐ; công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh; nhiều sự kiện lớn được tổ chức thành công như Đại hội XV CĐ GDVN, cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo, chương trình “Thay lời tri ân”. Qua đó, CĐ GDVN đã thể hiện được vai trò, vị thế, bản lĩnh của mình khi chủ động tham gia giải quyết những vụ việc gây bức xúc dư luận như can thiệp, đề nghị xử lý nghiêm vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ ở Long An; vụ nữ giáo viên bị học sinh hành hung tại Bến Tre; vụ nữ giáo viên bị xâm hại ở Thừa Thiên - Huế; vụ hàng loạt giáo viên bị chấm dứt hợp đồng ở Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch CĐ GDVN Nguyễn Thị Bích Hợp dẫn vài số liệu thống kê từ hoạt động chăm lo đời sống NLĐ: “Cuộc vận động quyên góp, hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục đổi mới theo hướng tập trung nguồn lực, không dàn trải như trước. Từ 8 tỉ đồng đăng ký hỗ trợ, CĐ GDVN đã điều phối xây dựng 12 nhà công vụ tại 12 tỉnh. Việc vận động hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, NLĐ khó khăn còn thu được kết quả lớn hơn với trên 100 tỉ đồng, giúp xây dựng 218 nhà công vụ ở nhiều địa phương, góp phần chia sẻ gánh nặng áo cơm cho hơn 200.000 người. Một số đơn vị như CĐ Giáo dục tỉnh Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa... đã tranh thủ ủng hộ từ nhiều phía để có thêm nguồn lực, kịp đến với những hoàn cảnh rủi ro, những nạn nhân thiên tai bão lũ, những thầy giáo, cô giáo đứng mũi, chịu sào nơi tiền tiêu biên cương, hải đảo”.

XUÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.