CĐ Giáo dục Việt Nam sơ kết phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2012 - 2017

TẤT THẢO |

Sáng 8.11, CĐ Giáo dục Việt Nam (CĐ GDVN) tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2012 - 2017. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của CĐ GDVN, trong 5 năm qua, toàn ngành đã có 252 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng tại hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; 140 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng tại hội thi sáng tạo toàn quốc và 44 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam.

Cũng trong giai đoạn này, CĐ GDVN đã hướng dẫn và chỉ đạo CĐ các đơn vị quan tâm và động viên cán bộ nhà giáo, người lao động có nhiều thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học đăng ký đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo. Kết quả, trong 5 năm qua đã có 206 cá nhân được tằng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN, trong đó cán bộ quản lý có 42 người, nhà giáo giảng dạy trực tiếp có 70 người, công nhân trực tiếp lao động sản xuất có 94 người. Đặc biệt, có 24 cán bộ nhà giáo, người lao động đạt 2 Bằng Lao động sáng tạo trong 5 năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá hoạt động của các nhà trường đã ngày càng gắn liền với cuộc sống, gắn liền với sự phát triển và hoạt động của CĐ cũng không được thoát ly khỏi điều đó. Phó Chủ tịch Thường trực cho rằng, vai trò của CĐ GDVN trong phong trào thi đua lao động sáng tạo đang thể hiện tính ngành nghề của CĐ GDVN; tuy nhiên, CĐ GDVN cần phải thể hiện vai trò rõ hơn nữa cũng như cần nêu rõ trách nhiệm của cán bộ CĐ chuyên trách trong hoạt động này.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cũng cho rằng, trong quá trình triển khai phong trào thi đua lao động sáng tạo, quy trình khen thưởng, hồ sơ thủ tục không thể quá rườm rà. Theo đó, cấp trên là người tìm ra những cá nhân, tập thể sáng tạo để đề xuất và khen thưởng. Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, CĐ GDVN ngày càng vì lợi ích thiết thực của đoàn viên trong ngành hơn nữa.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao 3 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN tới 3 cá nhân; Chủ tịch CĐ GDVN Vũ Minh Đức trao 23 bằng khen tới 2 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo.

TẤT THẢO
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Gặp chủ nhân tạo hình linh vật mèo duyên dáng nhất Xuân Quý Mão

HƯNG THƠ |

Nhận làm linh vật mèo đặt ở Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) với giá 31 triệu đồng, Đinh Văn Tâm tự nguyện bỏ thêm ít tiền túi để làm tượng đẹp hơn, to hơn. Nhờ vậy, linh vật mèo dù có giá không cao, nhưng so về độ đẹp và phù hợp thì có thể nói không địa phương nào bằng.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.