Năm học 2017 - 2018, CĐ Giáo dục tỉnh Thái Bình có 43 CĐCS với 2.753 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giáo dục. Đến nay, 100% cán bộ quản lí, giáo viên đều đạt chuẩn.
Thực hiện sự chỉ đạo của CĐ Giáo dục Việt Nam, và của LĐLĐ tỉnh, CĐ Giáo dục tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Theo đó, CĐ ngành tập hợp được đông đảo đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.
CĐ ngành phối hợp tích cực với chuyên môn triển khai nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2017-2018; từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động. Đồng thời, CĐ ngành tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống CBNGNLĐ.
Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc phối hợp, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo học tập, nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng. Các phong trào thi đua được lồng ghép với trọng tâm là thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được CĐ Giáo dục các cấp triển khai theo đúng hướng dẫn của CĐ Giáo dục tỉnh.
Trong năm qua, CĐ ngành thăm, tặng quà cho 262 CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 112.400.000 đồng.
CĐ ngành quan tâm làm tốt chương trình “Giáo dục, phổ biến pháp luật trong cơ quan, đơn vị, trường học” và “nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động”. 95,3% các CĐCS triển khai quán triệt đến CBGVNV, 12 đơn vị trực thuộc được xét công nhận, giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa các cấp.
Ngoài ra, hưởng ứng phong trào xây dựng quỹ “Mái ấm CĐ” các CĐCS trực thuộc đã đóng góp được 78.940.000 đồng ủng hộ Quĩ Mái ấm CĐ...