CĐ Dệt may VN tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác nữ công

Xuân Trường |

Trước sự hạn chế về trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp của nhiều LĐ nữ ngành Dệt May VN, các cấp CĐ thuộc CĐ Dệt May VN tìm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo, hỗ trợ LĐ nữ trong ngành là cần thiết.

Trưởng ban Tuyên giáo CĐ Dệt May VN Nguyễn Hồng Chiến cho hay, tỉ lệ nữ CNVCLĐ có trình độ phổ thông cơ sở và tiểu học trong ngành Dệt May VN hiện nay chiếm gần 40% tổng số LĐ nữ trong ngành. Điều này gây khó khăn rất lớn trong việc học tập, phấn đấu, rèn luyện, tiếp thu những thành tựu khoa học mới nhằm giúp LĐ nữ bắt kịp với xu hướng thời đại. Đa phần LĐ nữ vẫn làm việc ở các vị trí giản đơn, trình độ chuyên môn hạn chế nên phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm thu nhập…

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hoàn - Phó ban Chính sách Pháp luật CĐ Dệt May VN, trong những năm qua, việc thực hiện, chế độ, chính sách cho NLĐ nói chung về cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa chủ động thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề cải thiện điều kiện làm việc cho LĐ nữ như xây dựng buồng tắm, buồng vệ sinh kinh nguyệt hoặc nếu có thì chất lượng chưa đảm bảo.

Tại một số đơn vị, doanh nghiệp, môi trường làm việc, phương tiện bảo hộ cho LĐ nữ để phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp chưa đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp chưa có nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNLĐ nhưng cũng không hỗ trợ chi phí gửi trẻ...

Để nâng cao năng lực ban nữ công, 3 vấn đề then chốt được các cấp CĐ Dệt May VN quan tâm, đó là con người, công tác tổ chức và nguồn lực kinh phí hoạt động. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng ban Nữ công CĐ Dệt May VN cho hay, về con người, phải chọn được những người thực sự tâm huyết, trách nhiệm cao, không ngại khó, đủ năng lực, bản lĩnh để làm cán bộ nữ công...

Về công tác tổ chức, cán bộ nữ công phải được thường xuyên tập huấn về chế độ, chính sách, pháp luật LĐ nói chung, LĐ nữ nói riêng nhằm trang bị, nâng cao sự hiểu biết để làm tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung và hình thức hoạt động phải thường xuyên đổi mới để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của chị em.

Ban nữ công CĐ các cấp phải xây dựng chương trình hoạt động cho cả nhiệm kỳ, từng năm, từng quý, từng tháng. Dự trù kinh phí phải sát thực tế và tiến hành ngay từ đầu năm để CĐCS, doanh nghiệp, ngành chủ động được kế hoạch hỗ trợ; tránh tình trạng thiếu kinh phí nên tổ chức hời hợt làm mất đi ý nghĩa của các hoạt động.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.