CĐ Dệt May VN: Khẳng định vai trò to lớn của nữ CNVCLĐ trong ngành

Xuân Trường |

Văn phòng 2 CĐ Dệt May VN đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPNVN (20.10.1930 - 20.10.2018) và tập huấn nghiệp vụ cán bộ CĐ với chủ đề "Thấu hiểu và gắn kết".

Tham dự buổi họp mặt có ông Lê NhoThướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May VN; các bà Phạm Minh Hương - Giám đốc diều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dệt May VN; đại diện lãnh đạo CĐ ngành Dệt May TPHCM và CĐ ngành Dệt May tỉnh Bình Dương cùng các ủy viên ban thường vụ, ủy viên BCH, cán bộ chuyên trách CĐ Dệt May VN; các chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban nữ công các CĐCS trực thuộc CĐ Dệt May VN khu vực phía Nam; CBNV nữ Chi nhánh Văn phòng Tập đoàn Dệt May VN tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Hội LHPNVN. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Nho Thướng đã biểu dương những đóng góp to lớn của tập thể nữ CNVCLĐ ngành Dệt May VN trong những năm qua; khẳng định sự lớn mạnh của Tập đoàn Dệt May VN ngày nay có sự đóng góp to lớn của đội ngũ nữ cán bộ, CNVCLĐ trong ngành. Ông Thướng đề nghị các nữ CNVCLĐ ngành Dệt May VN không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong gia đình và xã hội.

Nhân dịp này, Văn phòng 2 CĐ Dệt May VN đã triển khai chương trình tập huấn nghiệp vụ cán bộ CĐ với chủ đề "Thấu hiểu và gắn kết". Giảng viên tập huấn là diễn giả Huỳnh Ngọc Minh - Sáng lập viên và là chuyên gia đào tạo SUCCESS (người thành đạt) giàu kinh nghiệm.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.