CĐ Dệt may VN: Hơn 4,6 tỉ đồng chăm lo NLĐ và đồng hành cùng cộng đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết trong đợt dịch thứ 4, tính đến 27.8.2021, tổng số tiền mặt Công đoàn Dệt may  Việt Nam đã hỗ trợ Công đoàn cơ sở và người lao động là 4.680.891.000 đồng. Bên cạnh đó còn tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng cộng đồng trong phòng chống dịch.

Trong đó, đối với công tác chăm lo cho người lao động, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã hỗ trợ cho 2.926 người lao động thuộc 28 Công đoàn cơ sở  là  F0, F1 và người lao động trong các khu vực bị cách ly, phong tỏa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 3.325.141.000 đồng; đối với việc đồng hành cùng doanh nghiệp phòng chống dịch Công đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ kinh phí cho 33 Công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng bởi bệnh tại cả 3 khu vực Bắc - Trung - Nam với tổng số tiền 1.355.840.000 đồng để đồng hành cùng người sử dụng lao động thực hiện công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc.

Ngoài hỗ trợ bằng tiền, các cấp Công đoàn trong hệ thống đã hỗ trợ gần 4 tấn thực phẩm chế biến (mắm tép chưng thịt, ruốc, lạc chiên muối) và 15,3 tấn rau xanh, củ quả gửi tặng các doanh nghiệp ở khu vực miền Nam đang thực hiện sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ” nhằm chăm lo, cải thiện chất lượng bữa ăn cho người lao động tương đương tổng số tiền 917,2 triệu đồng, trong đó 460 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Công đoàn Dệt may Việt Nam, còn lại là số tiền do các Công đoàn cơ sở miền Bắc và miền Trung hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn ngành đóng góp, hỗ trợ.

Công đoàn Dệt may Việt Nam cũng cho biết các cấp Công đoàn đã ủng hộ nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh như: Tặng khẩu trang cho các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh (Bắc Giang, Bắc Ninh…); đội ngũ y bác sỹ nơi tuyến đầu, vùng trọng điểm; tặng áo dệt kim cho người lao động trong các khu vực bị cách ly (khu công nghiệp thuộc Bắc Giang); Ủng hộ bằng tiền và nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài để chuyển tiền ủng hộ quỹ vaccine; Hỗ trợ may trang phục cho đội ngũ y bác sỹ một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng sinh viên tình nguyện thuộc các trường đại học trong hệ thống tham gia phòng chống dịch trong các khu cách ly, thực hiện công tác điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch... với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ Công đoàn ngành hơn 1 tỷ đồng.

Công đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện hỗ trợ kinh phí cải thiện bữa ăn ca cho người lao động  làm việc “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, mức tối đa cho mỗi người lao động là 1.000.000 đồng phụ thuộc vào thời gian làm việc thực tế của người lao động. Theo thống kê, hiện nay trong toàn hệ thống có khoảng 25 đơn vị thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” tại cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam với tổng số lao động tham gia hơn 11.000 người. Công đoàn Dệt may Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn về đối tượng, mức hỗ trợ và thủ tục để các Công đoàn cơ sở đề xuất hỗ trợ cho người lao động theo quy định.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trưa 1.9, Hà Nội thêm 20 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Chiều 1.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến trưa nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 16 tại khu cách ly và 3 ca tại khu vực phong tỏa, 01 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Đoàn viên, người lao động PVEP chia sẻ khó khăn phòng chống dịch bệnh

Hải Anh |

Các cấp Công đoàn trực thuộc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã có nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Nam trong công cuộc chống lại dịch bệnh COVID-19 thông qua nhiều hoạt động do Công đoàn Tổng Công ty phát động.

NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày được hỗ trợ bữa ăn 500.000 đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Đường Sắt Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trưa 1.9, Hà Nội thêm 20 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Chiều 1.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến trưa nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 16 tại khu cách ly và 3 ca tại khu vực phong tỏa, 01 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Đoàn viên, người lao động PVEP chia sẻ khó khăn phòng chống dịch bệnh

Hải Anh |

Các cấp Công đoàn trực thuộc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã có nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Nam trong công cuộc chống lại dịch bệnh COVID-19 thông qua nhiều hoạt động do Công đoàn Tổng Công ty phát động.

NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày được hỗ trợ bữa ăn 500.000 đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Đường Sắt Việt Nam.