CĐ Dệt may hỗ trợ 38.000 đoàn viên, người lao động quay lại làm việc

Hải Anh |

Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động nhằm khắc phục khó khăn trong thời gian đầu khi trở lại làm việc sau dịch, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã hỗ trợ "Gói an sinh công đoàn" cho hơn 38.000 đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc.

Số đoàn viên, người lao động này thuộc 38 công đoàn cơ sở khu vực phía Nam. Mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người. Tổng giá trị “Gói an sinh công này” là 7,7 tỉ đồng. Khoản hỗ trợ này được các Công đoàn cơ sở nhận và chuyển đến người lao động bằng tiền mặt hoặc quy đổi thành sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm.

Tính từ đầu năm đến nay, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã hỗ trợ 33 Công đoàn cơ sở trong công tác phòng chống dịch với số tiền 1,4 tỉ đồng; trợ cấp cho hơn 13.000 người lao động là đối tượng mất do dịch bệnh, F0, F1, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của 38 đơn vị với số tiền hơn 8,9 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Dệt may Việt Nam cũng hỗ trợ kinh phí chăm lo bữa ăn ca cho gần 12.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động thuộc 26 Công đoàn cơ sở làm việc theo mô hình "3 tại chỗ" với tổng số tiền gần 7,5 tỉ đồng. Hỗ trợ "Gói an sinh công đoàn" nêu trên với 7,7 tỉ đồng. Tổng tất cả các khoản hỗ trợ là hơn 25,5 tỉ đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chỗ dựa của nhân viên trường mầm non khi thu nhập "chạm đáy"

Hải Anh |

Hà Nội -  Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Hoàng Thị Thủy, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Uy Nỗ và chị Nguyễn Thị Dương, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Thư Lâm (huyện Đông Anh).

Công đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ người lao động tử vong vì COVID-19

Hải Anh |

Theo báo cáo của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành có 13 công nhân viên chức lao động tử vong vì dịch COVID-19.

90% người lao động ngành Dệt may Việt Nam trở lại làm việc ổn định

Kiều Vũ |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, về cơ bản, người lao động trong toàn hệ thống được đảm bảo về việc làm. Từ ngày 1.10 đến nay, hơn 90% người lao động đã được quay trở lại và được bố trí việc làm ổn định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chỗ dựa của nhân viên trường mầm non khi thu nhập "chạm đáy"

Hải Anh |

Hà Nội -  Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Hoàng Thị Thủy, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Uy Nỗ và chị Nguyễn Thị Dương, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Thư Lâm (huyện Đông Anh).

Công đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ người lao động tử vong vì COVID-19

Hải Anh |

Theo báo cáo của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành có 13 công nhân viên chức lao động tử vong vì dịch COVID-19.

90% người lao động ngành Dệt may Việt Nam trở lại làm việc ổn định

Kiều Vũ |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, về cơ bản, người lao động trong toàn hệ thống được đảm bảo về việc làm. Từ ngày 1.10 đến nay, hơn 90% người lao động đã được quay trở lại và được bố trí việc làm ổn định.