CĐ Dầu khí VN hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ

PV |

CĐ Dầu khí VN vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.

Theo đó yêu cầu các CĐ trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy và phối hợp với chính quyền đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động với nội dung phù hợp chủ đề, đặc điểm tình hình của đơn vị gắn với chủ đề Tháng ATVSLĐ năm 2019. Các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tại cơ sở như: Tập huấn về công tác ATVSLĐ cho NLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ... Lễ phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ dự kiến tổ chức cùng với lễ phát động Tháng Công nhân trong tháng 5. Dịp này, Tập đoàn và CĐ Dầu khí VN sẽ thành lập đoàn kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các đơn vị và tổ chức thăm hỏi NLĐ khó khăn, NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp suy giảm sức khoẻ từ 31% trở lên tại các đơn vị. L.NGUYÊN

Tập đoàn EVN và CĐ Điện lực Việt Nam: Kêu gọi ủng hộ ít nhất 1 ngày lương cho Quỹ tương trợ xã hội. Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam vừa ký kết chỉ thị liên tịch về việc vận động CBCNV quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2019.

Theo đó, mức quyên góp ủng hộ ít nhất là 1 ngày lương tính trên mức lương cơ sở của Tập đoàn (2.310.000 đồng) với tổng hệ số mức lương của từng người (bao gồm hệ số cấp bậc + phụ cấp chức vụ nếu có).

Số tiền thu được của mỗi đơn vị sẽ được trích 40% đóng góp về Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn do CĐ Điện lực Việt Nam quản lý sử dụng chung, 60% để lại bổ sung vào Quỹ xã hội của Tập đoàn và đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Các TCty tự quyết định mức phân bổ cho các đơn vị trực thuộc trong số 60% được giữ lại để thực hiện các hoạt động tương trợ xã hội.

Đây là chủ trương quan trọng, ý nghĩa của EVN nhằm đem lại nguồn quỹ thiết thực để kịp thời ủng hộ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ xây dựng “Mái ấm CĐ”, ủng hộ các địa phương bị thiên tai trong năm 2019. NGUYỄN LƯƠNG

CĐ Công thương Việt Nam: Làm việc với Công đoàn Điện, Điện tử Singapore. Đoàn đại biểu CĐ Điện, Điện tử Singapore (UWEEI) do Chủ tịch Fahmi Bin Abu Bakar Bafana dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với CĐ Công Thương VN.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UWEEI đã trao đổi một số nội dung liên quan đến những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo, những ưu tiên của tổ chức CĐ Singapore hiện nay, cũng như một số thách thức mà NLĐ và CĐ Singapore phải đối mặt trong bối cảnh cách mạng 4.0 và dân số đang già hóa của Singapore. Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công thương VN - đã giới thiệu với đoàn đại biểu CĐ UWEEI về tình hình phát triển kinh tế xã hội, phong trào CĐ Việt Nam; kết quả Đại hội III CĐ Công Thương VN; Đại hội XII CĐVN, đặc biệt là những nội dung đang đặt ra đối với tổ chức CĐVN và chia sẻ về những nỗ lực của tổ chức CĐVN nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Lãnh đạo CĐ Công Thương VN và UWEEI thống nhất, thời gian tới tăng cường các hợp tác, đặc biệt là hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao phương thức quản lý trong giai đoạn cách mạng 4.0. DƯƠNG TUẤN

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.