CĐ Công Thương Hải Phòng: Hơn 100 CNLĐ được phổ biến Bộ Luật lao động 2019

Mai Dung |

Ngày 23.3, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức tuyên truyền Bộ luật lao động 2019 tại Công ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức.

Tham gia buổi tuyên truyền, hơn 100 công nhân, lao động Công ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức được nghe báo cáo viên Ban Chính sách pháp luật - Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thông tin chung những điểm mới Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; nội dung cơ bản về đối thoại tại nơi làm việc, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đại diện cho người lao động tại cơ sở.

Cũng tại buổi tuyên truyền, người lao động được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc những nội dung liên quan đến chế độ, quyền lợi như tuổi nghỉ hưu, chế độ BHXH, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian làm thêm…

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng cho phép karaoke, quán bar hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 19.3, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 1724/UBND-VX về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Công đoàn Cảng Hải Phòng khen thưởng 2 công nhân dũng cảm cứu người

Mai Dung |

Trong khi đang làm nhiệm vụ tại tàu Vinh 02 gần khu vực cầu Hoàng Văn Thụ, nhóm công nhân Cảng Hải Phòng phát hiện và cứu vớt thành công một cháu bé gặp nạn dưới sông.

Vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương được hoạt động trở lại

Mai Dung |

Sáng 19.3, Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng có công văn số 662/SGTVT-QLVT về việc hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Hải Phòng cho phép karaoke, quán bar hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 19.3, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 1724/UBND-VX về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Công đoàn Cảng Hải Phòng khen thưởng 2 công nhân dũng cảm cứu người

Mai Dung |

Trong khi đang làm nhiệm vụ tại tàu Vinh 02 gần khu vực cầu Hoàng Văn Thụ, nhóm công nhân Cảng Hải Phòng phát hiện và cứu vớt thành công một cháu bé gặp nạn dưới sông.

Vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương được hoạt động trở lại

Mai Dung |

Sáng 19.3, Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng có công văn số 662/SGTVT-QLVT về việc hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương.