CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam hướng dẫn triển khai Tháng Công nhân 2018

Hải Đăng |

Để đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, CĐ CN Hóa chất VN đã hướng dẫn các CĐCS trực thuộc triển khai Tháng Công nhân năm 2018.

Ngày 15.3, Phó Chủ tịch CĐ CN Hoá chất VN Nguyễn Huy Thông cho biết, CĐ CN Hoá chất VN yêu cầu các CĐCS tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Tháng Công nhân; phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cùng đó, các CĐCS cần phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị NLĐ năm 2018, qua đó tìm các biện pháp thúc đẩy phát triển SXKD giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất góp phần tạo thêm việc làm nâng cao thu nhập cho NLĐ. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ như BHXH, điều kiện làm việc, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, chất lượng bữa cơm ca…

CĐ CN Hoá chất VN chỉ đạo CĐCS khảo sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ, tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ để phát hiện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó có đề xuất với chuyên môn có biện pháp hỗ trợ để giữ NLĐ gắn bó với công ty, giúp công ty ổn định và phát triển. Ngoài ra, CĐCS phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nòng cốt là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; tổ chức nói chuyện chuyên đề, tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho CNLĐ.

Phối hợp với chuyên môn đồng cấp xét chọn công nhân lao động giỏi, công nhân có nhiều sáng kiến sáng tạo để khen thưởng hoặc xét các đề tài, sáng kiến đủ điều kiện đề nghị cấp trên tặng bằng LĐST. Tổ chức tuyên dương công nhân giỏi giai đoạn 2016-2018 trên cơ sở đó lựa chọn những CNG tiêu biểu đề nghị tuyên dương tại Hội nghị do CĐ CN Hóa chất VN tổ chức. Rà soát các CNLĐ đặc biệt khó khăn về nhà ở để đề nghị CĐ CN Hóa chất VN và Quỹ ASXH Tập đoàn hỗ trợ xây dựng Mái ấm Hóa chất...

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.