CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công Huy (LĐLĐ tỉnh Quảng Nam) |

Ngày 30.10, tại TP Tam Kỳ, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Ngày 30.10, tại TP Tam Kỳ, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách cho đoàn viên và NLĐ, kịp thời thăm hỏi, trợ cấp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 30 triệu đồng; tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC hằng năm, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thi, tham quan, dã ngoại, giao lưu…

Đặc biệt, phong trào thi đua được BCH công đoàn cơ quan phát động với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, được đông đảo đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia, nổi bật là phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phan Minh Á biểu dương những thành tích đạt được của CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ đến, Công đoàn cơ quan cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sát với nguyện vọng của đoàn viên, vận động đoàn viên tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Công Huy (LĐLĐ tỉnh Quảng Nam)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.