CĐ chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người LĐ: Nhân rộng “Mái ấm Công đoàn” từ món quà của Thủ tướng

THUỲ TRANG - ĐỖ VẠN |

20 món quà hỗ trợ xây dựng nhà ở của Thủ tướng hơn 1 năm trước giờ đây đã là những mái ấm hạnh phúc của những công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế.

Thế nhưng, không dừng lại ở đó, hàng nghìn mái ấm khác đang được dựng hình bằng chính sự chung tay góp sức của hàng triệu tấm lòng. Từ đó, ước mơ về một mái nhà đã không còn quá xa vời với người lao động miền Trung.

Dựa vào “Mái ấm Công đoàn” nhìn về tương lai

Tháng 4.2017, tại cuộc gặp gỡ đối thoại với hàng nghìn công nhân miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 20 món quà là số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi trường hợp công nhân nghèo, khó khăn để xây dựng nhà ở tại TP.Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Nam. Một trong số đó có gia đình của chị Nguyễn Thị Tuấn - công nhân Cty Thuỷ sản Đà Nẵng.

Gặp lại chị Tuấn sau gần 1 năm chuyển vào sống dưới mái nhà được Thủ tướng trao tặng một phần tiền hỗ trợ xây dựng, chị Tuấn vẫn xúc động khi nhắc về món quà bất ngờ: “Sắp tới là mùa mưa thứ hai, cả gia đình không còn phải thấp thỏm lo sợ nước ngập hay nhà dột nữa, cũng không còn cứ trông chừng cảnh gió bão kéo nhau đi chạy tìm nhà xin chỗ nấp nữa. Dưới mái nhà này, hai đứa trẻ yên tâm học hành, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi”.

Với số tiền hỗ trợ từ món quà của Thủ tướng, người phụ nữ vốn rụt rè khi “lạ nước lạ cái” đi làm dâu xứ người mới dám mượn thêm anh em, hàng xóm để dựng hình ngôi nhà nhỏ. Giờ đây, dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày khi phải chạy cơm hằng tháng, nhưng chị Tuấn đã có mái nhà để yên tâm lui về. Số tiền tích góp được hằng năm, chị gửi trả dần cho anh em họ hàng.

“Cứ nhìn ngồi nhà mới kiên cố, các con chăm ngoan học hành là tôi chẳng sợ gì cả. Chỉ mong có sức khoẻ đi làm được mỗi ngày, tăng ca thêm, cuộc sống với tôi vậy là đã có cái phấn đấu, để lo cho con, lo cho cả gia đình” - chị Tuấn nói với đôi mắt đầy hy vọng. Từ ngôi nhà nhỏ, hằng ngày, chị Tuấn cặm cụi đạp xe đi làm, hai đứa con của chị tiếng nói tiếng cười rộn ràng gọi nhau đi học. Đó là tất cả tương lai của chị Tuấn - một người chỉ dám nghĩ đến ngôi nhà trong mơ.

Nhân rộng mô hình đi khắp nơi

Không dừng lại ở một chương trình hay 20 phần quà hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” ở chương trình gặp gỡ của Thủ tướng. Như được dịp phất cờ, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đồng loạt triển khai thêm nhiều “Mái ấm Công đoàn” từ suốt năm 2017 đến nay. Riêng năm 2017, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được 82 căn nhà cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã phân bổ và hỗ trợ kinh phí sửa chữa 3 nhà công vụ cho giáo viên, xây dựng 71 căn nhà cho đoàn viên, CNVCLĐ từ nguồn ủng hộ chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.

Năm 2018, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã triển khai chương trình “Mái ấm Công đoàn” như một nhiệm vụ không có có thời hạn. 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 30 triệu đồng/người để xây nhà và 30 người lao động khác được hỗ trợ 15 triệu đồng/người để sửa nhà, chương trình “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục được nhân rộng. Tại Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ TP.Đà Nẵng lần thứ 4, ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động. Có hơn 146 đoàn viên được vay vốn với số tiền 4,1 tỉ đồng từ nguồn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo thành phố; 129.000 đoàn viên được thăm hỏi, trợ cấp khó khăn với số tiền trên 35 tỉ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức các chương trình “Tết sum vầy” 2018, phiên chợ công nhân và chuyến xe công nhân đưa công nhân về quê ăn Tết nhằm chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là hơn 1,2 tỉ đồng; đưa trên 1.000 CNLĐ và gia đình về quê ăn Tết.

Từ nguồn “Quỹ hoạt động xã hội CĐ”, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa 62 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1,3 tỉ đồng. “Quỹ hỗ trợ vốn CNVCLĐ nghèo thành phố” hoạt động hiệu quả, đến nay giải ngân 17,1 tỉ đồng cho 617 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc 167 công đoàn cơ sở vay vốn.

Trong 6 tháng cuối năm, LĐLĐ TP.Đà Nẵng tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao phúc lợi cho người lao động, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình nhà ở tại KCN Hòa Cầm; đầu tư xây dựng các khu thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động tại các KCN.

Vậy là, không chỉ có công ăn việc làm, đời sống CNLĐ tại miền Trung nói chung và TP.Đà Nẵng nói riêng đang ngày càng được nâng cao và đi theo hướng thiết thực. Đó không chỉ dừng lại ở những cuộc họp hay lấy ý kiến mà nay, từng mái ấm đang được dựng lên, từng phiên chợ công nhân được họp hằng tháng... Từ đó, mỗi người lao động có thêm động lực nhìn về tương lai.

THUỲ TRANG - ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Trao tiền hỗ trợ và khánh thành nhà ở “Mái ấm Công đoàn” tại huyện Tân Yên

Nguyễn Thị Mơ- T.Quyên |

Thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ” tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức trao tiền hỗ trợ và tổ chức khánh thành nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho 2 gia đình đoàn viên CĐ huyện Tân Yên.

Thái Bình: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng trao tặng

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình |

Ngày 16.8, LĐLĐ tỉnh Thái Bình và Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức khánh thành và bàn giao 2 nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho đoàn viên tỉnh Thái Bình. Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thái Dương tham dự.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Trao 125 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 nhà Mái ấm Công đoàn

Hoàng Tuấn - Quế Chi |

Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh cùng Ban Chính sách – Pháp luật (LĐLĐ tỉnh) vừa tổ chức trao 125 triệu đồng tiền xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên Công đoàn của huyện Tam Nông, huyện Cẩm Khê và Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Trao tiền hỗ trợ và khánh thành nhà ở “Mái ấm Công đoàn” tại huyện Tân Yên

Nguyễn Thị Mơ- T.Quyên |

Thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ” tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức trao tiền hỗ trợ và tổ chức khánh thành nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho 2 gia đình đoàn viên CĐ huyện Tân Yên.

Thái Bình: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng trao tặng

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình |

Ngày 16.8, LĐLĐ tỉnh Thái Bình và Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức khánh thành và bàn giao 2 nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho đoàn viên tỉnh Thái Bình. Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thái Dương tham dự.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Trao 125 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 nhà Mái ấm Công đoàn

Hoàng Tuấn - Quế Chi |

Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh cùng Ban Chính sách – Pháp luật (LĐLĐ tỉnh) vừa tổ chức trao 125 triệu đồng tiền xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên Công đoàn của huyện Tam Nông, huyện Cẩm Khê và Công đoàn Viên chức tỉnh.