CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Thúc đẩy sự ủng hộ của doanh nghiệp trong hoạt động CĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 22.8, CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi Tọa đàm về “Các biện pháp thúc đẩy sự ủng hộ, hỗ trợ của doanh nghiệp trong hoạt động công đoàn”. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo các CĐ cơ sở và lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

Nhằm đánh giá đúng thực trạng thái độ, sự quan tâm của doanh nghiệp đối với hoạt động CĐ. Từ đó đề ra các kiến nghị, giải pháp, chia sẻ những kinh nghiệm, nhằm góp phần trực tiếp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ tại các KCN. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức CĐ đồng hành cùng doanh nghiệp, vì quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT
Đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích một cách nghiêm túc để làm rõ một số vấn đề như: Vai trò và những đóng góp của CĐ cơ sở đối với doanh nghiệp trong thực tiễn phát triển doanh nghiệp; Thực trạng hoạt động CĐ có thu hút được sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp; Vai trò của cán bộ CĐ đối với việc xây dựng kế hoạch, tạo được sự quan tâm, đồng thuận và tạo điều kiện của doanh nghiệp cho tổ chức CĐ; Các yếu tố tác động đến việc xây dựng mối quan hệ của CĐ và doanh nghiệp…

Hiện, CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình có 37 CĐCS trực thuộc, với 33.919 CNLĐ, trong đó 28.816 đoàn viên. Hoạt động của CĐCS tại doanh nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp FDI tại các KCN tỉnh Ninh Bình đã khẳng định được vị trí, vai trò và những đóng góp tích cực đối với sự phát triển sản xuất kinh doanh. Tại một số doanh nghiệp, vai trò của cán bộ CĐ, hiệu quả hoạt động của CĐ đã được khẳng định và có vị trí trong doanh nghiệp, tạo được niềm tin đối với đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, hoạt động CĐ tại một số doanh nghiệp trong các KCN Ninh Bình Doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc tạo điều kiện thời gian cho cán bộ CĐ hoạt động. Một số doanh nghiệp không tạo điều kiện, cử cán bộ dự họp, tập huấn nghiệp vụ, giao lưu học tập kinh nghiệm. Những vấn đề này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức hoạt động và chất lượng tổ chức hoạt động CĐ tại cơ sở.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân nhà trọ và nỗi lo năm học mới

KỲ QUAN |

Đối với công nhân lao động xa nhà, sống cảnh nhà trọ, có con còn trong tuổi đến trường, năm học mới bao giờ cũng là nỗi lo lớn. Tổ chức công đoàn ở nhiều nơi đã dang tay chia sẻ một phần vất vả mang tên “năm học mới” cùng công nhân lao động

Thông tin mới vụ người lao động ở Thái Nguyên chưa được giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

Quế Chi |

Mặc dù đã được xác định mắc bệnh bụi phổi Silic thể 3/3p đủ tiêu chí xác định do nghề nghiệp (BNN) theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15.5.21016 của Bộ Y tế quy định về BNN, được hưởng BHXH, nhưng đến thời điểm này, ông Vũ Minh Sơn (nguyên là công nhân kỹ thuật nổ tại mỏ than Phấn Mễ và CN kỹ thuật nổ mìn Cty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (viết tắt là Cty Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa được nhận chế độ BNN.

Công đoàn Việt Nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt

N.D.H |

"Cùng với Cách mạng 4.0, Công đoàn Việt Nam đang đứng trước tác động kép: Sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và những đổi mới mạnh mẽ của Đảng đối với hệ thống chính trị, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Công nhân nhà trọ và nỗi lo năm học mới

KỲ QUAN |

Đối với công nhân lao động xa nhà, sống cảnh nhà trọ, có con còn trong tuổi đến trường, năm học mới bao giờ cũng là nỗi lo lớn. Tổ chức công đoàn ở nhiều nơi đã dang tay chia sẻ một phần vất vả mang tên “năm học mới” cùng công nhân lao động

Thông tin mới vụ người lao động ở Thái Nguyên chưa được giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

Quế Chi |

Mặc dù đã được xác định mắc bệnh bụi phổi Silic thể 3/3p đủ tiêu chí xác định do nghề nghiệp (BNN) theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15.5.21016 của Bộ Y tế quy định về BNN, được hưởng BHXH, nhưng đến thời điểm này, ông Vũ Minh Sơn (nguyên là công nhân kỹ thuật nổ tại mỏ than Phấn Mễ và CN kỹ thuật nổ mìn Cty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (viết tắt là Cty Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa được nhận chế độ BNN.

Công đoàn Việt Nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt

N.D.H |

"Cùng với Cách mạng 4.0, Công đoàn Việt Nam đang đứng trước tác động kép: Sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và những đổi mới mạnh mẽ của Đảng đối với hệ thống chính trị, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.