CĐ các KCN-CX Hà Nội hướng về cơ sở, chăm lo tốt đoàn viên và người lao động

Hải Đăng |

Sáng 26.7, CĐ các KCN-CX Hà Nội tổ chức kỉ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 – 28.7.2018) và sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hiện nay, CĐ các KCN-CX Hà Nội đang quản lí trực tiếp 319 CĐCS với trên 133 nghìn lao động, trong đó ĐV là trên 124 nghìn người.

Ngay từ đầu năm, CĐ các KCN-CX Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở. Trong đó, chỉ đạo CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ; tổ chức thăm hỏi và tặng quà, trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm CĐ cho 2 ĐV với số tiền 50 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ tại buổi sơ kết hoạt động CĐ của CĐ các KCN-CX Hà Nội.
Tiết mục văn nghệ tại buổi sơ kết hoạt động CĐ của CĐ các KCN-CX Hà Nội.

Đáng chú ý, CĐ các KCN-CX Hà Nội đã chỉ đạo CĐCS tổ chức đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu vùng I là 3,98 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, một số Cty làm tốt như Cty TNHH Canon VN điều chỉnh lương NLĐ lên 4,35 triệu đồng/người/tháng, Cty TNHH Toto VN điều chỉnh lên 4,8 triệu đồng/người/tháng. Cùng với điều chỉnh tiền lương, các doanh nghiệp còn hỗ trợ CNLĐ các khoản phụ cấp như nhà ở, xăng xe… với mức từ 500 nghìn đồng – 1 triệu đồng/người/tháng.

LĐLĐ TP và CĐ các KCN-CX Hà Nội trao trợ cấp cho trên 2.198 CNLĐ khó khăn trong KCN, mỗi suất 500 nghìn đồng. 

Ngoài ra, CĐ các KCN-CX Hà Nội phối hợp Ban quản lí KCN chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ theo quy định, thông qua đó góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở. 

CĐ các KCN-CX Hà Nội còn tư vấn cho hơn 2.000 trường hợp về Bộ luật Lao động, Luật CĐ, BHXH, BHYT, tiền lương, thưởng…

Trong 6 tháng đầu năm, CĐ các KCN-CX Hà Nội tổ chức tốt các phong trào thi đua, và tổ chức tốt Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ, đồng thời biểu dương 372 công nhân giỏi, và hơn 124 công nhân có những sáng kiến sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất... Tổ chức 7 lớp tuyên truyền tại doanh nghiệp về pháp luật lao động, luật BHXH, ATGT và các lớp về dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nữ CNLĐ…

CĐ các KCN-CX Hà Nội tuyên truyền vận động và thành lập 10/18 CĐCS kết nạp gần 6.900 ĐV mới, vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm...

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.