CĐ các KCN - CX Hà Nội: 398 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng

Xuân Trường |

Ngày 12.1, tại Hà Nội, CĐ các KCN - CX Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CĐ năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Dự hội nghị có các ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; Lê Quang Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN - CX Hà Nội; Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội; trung tá Nguyễn Việt Dũng - Đội trưởng Đội An ninh đầu tư, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Hà Nội; Giám đốc, Chủ tịch các CĐCS và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Cờ thi đua của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Cờ thi đua của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể. Ảnh: Xuân Trường

Trong năm 2018, CĐ các KCN - CX đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ; chỉ đạo nhiều CĐCS chủ động thương lượng, ký kết TƯLĐTT với chủ doanh nghiệp để có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; là đơn vị hằng năm tổ chức tốt hội thi thợ giỏi. Biểu dương 327 “Công nhân giỏi”, 124 “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2018, có 15 công nhân được LĐLĐ TP. Hà Nội tuyên dương “Công nhân giỏi” Thủ đô năm 2018. Tập trung tuyên truyền, giáo dục CNLĐ. Cử nhiều cán bộ bám sát địa bàn tuyên truyền, vận động CNLĐ yên tâm sản xuất, không để CNLĐ bị kẻ xấu lôi kéo, kích động; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn…

ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Xuân Trường
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Xuân Trường

Tại hội nghị, ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với nhiều nội dung. Trong đó, kêu gọi các CĐCS, đoàn viên, NLĐ tiếp tục duy trì  và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô; thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Lê Đình Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được của CĐ các KCN - CX Hà Nội trong năm 2018, thể hiện tốt vai trò của tổ chức CĐ đối với đoàn viên và NLĐ qua việc chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống cho NLĐ; tuyên truyền ổn định tư tưởng, tinh thần cho NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt việc tổ chức thi thợ giỏi; thực hiện tốt các nhiệm vụ lớn được trên giao. Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị các cấp CĐ các KCN - CX Hà Nội tiếp tục nắm bắt tu tưởng, nguyện vọng NLĐ, không để NLĐ bị kẻ xấu lôi kéo; quan tâm chất lượng cán bộ CĐ; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua... và lưu ý CĐ các KCN - CX Hà Nội chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa người sử dụng LĐ và NLĐ, chương trình phúc lợi đoàn viên...

Trung tá Nguyễn Việt Dũng - Đội trưởng Đội An ninh đầu tư, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Hà Nội trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Trưởng Bộ Công an cho ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường
Trung tá Nguyễn Việt Dũng - Đội trưởng Đội An ninh đầu tư, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Hà Nội trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Trưởng Bộ Công an cho ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường

Tại hội nghị, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018, Tổng LĐLĐVN đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; Bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc cho 1 cá nhân. LĐLĐ TP. Hà Nội khen thưởng 60 tập thể và cá nhân, trong đó 3 tập thể được tặng Cờ thi đua. CĐ các KCN - CX Hà Nội cũng khen thưởng 65 tập thể và 265 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.