CĐ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà (Thái Bình): Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đoàn viên, nhân viên y tế

PV |

Ngày 7.8, theo CĐ Y tế tỉnh Thái Bình, hoạt động của CĐ 6 tháng đầu năm tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã tạo không khí thi đua trong mỗi CBVCLĐ, tạo động lực cho đoàn viên, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ khám - chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Trong đó, CĐ bệnh viện đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. CĐ bệnh viện duy trì và làm tốt công tác ATVSLĐ. Ngoài ra, phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBVCLĐ. Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên ốm đau, gặp khó khăn; khen thưởng con của CBVCLĐ có thành tích học tập tốt. Đặc biệt, CĐ kết hợp với nhóm thiện nguyện xã Thái Phương tổ chức bữa ăn sáng miễn phí cho toàn thể bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện vào sáng thứ 4 hằng tuần. VŨ HẢI

LĐLĐ huyện Bảo Lâm (Cao Bằng): Tổ chức giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ. Ngày 7.8, theo LĐLĐ huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), thực hiện chương trình công tác năm 2018, LĐLĐ huyện phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ trong CNVCLĐ. Tham dự giải có hơn 400 vận động viên, 38 đội bóng (trong đó có 17 đội nam, 21 đội nữ) đến từ 25 CĐCS cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, CĐCS trực thuộc CĐ ngành trên địa bàn huyện. Sau 2 ngày thi đấu căng thẳng, quyết liệt, ban tổ chức đã trao cờ và phần thưởng cho 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba cho các đội bóng chuyền hơi nam, nữ tham gia giải đấu. Giải đấu đã khép lại với nhiều thành công ngoài mong đợi, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của huyện ngày càng phát triển, tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời từng bước xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, lối sống lành mạnh trong CNVCLĐ. VH

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Trao 45 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm CĐ”. LĐLĐ tỉnh Phú Thọ và LĐLĐ huyện Đoan Hùng vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên Cù Xuân Phương - công nhân Cty TNHH Thái Hoàng, xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng. Anh Phương có hoàn cảnh hết sức khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo; hai con đều bị bệnh, cháu lớn 7 tuổi bị bệnh về mắt, cháu nhỏ 2 tuổi bị ung thư máu đang phải điều trị. Bố mẹ hai bên gia đình anh Phương đều già yếu. Gia đình anh đang phải sống trong căn nhà dột nát, không có điều kiện để xây dựng. LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã trích từ quỹ “Mái ấm CĐ” hỗ trợ gia đình anh 45 triệu đồng; Cty TNHH Thái Hoàng, nơi anh Phương công tác, cũng đã hỗ trợ gia đình anh 20 triệu đồng để xây dựng nhà ở. T.QUYÊN

LĐLĐ tỉnh Long An: Giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại 24 DN. LĐLĐ tỉnh Long An cho biết, từ ngày 9.8 đến ngày 29.8 sẽ thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật lao động năm 2018 (mốc thời gian giám sát từ ngày 1.1.2017 đến hết quý II/2018) tại 24 doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Cần Đước, Bến Lức, TP.Tân An và các doanh nghiệp thuộc CĐ các KCN. Các đoàn sẽ tiến hành giám sát: Việc thực hiện trích, nộp kinh phí và đoàn phí CĐ, thực hiện quy chế đối thoại tại nơi làm việc, BHXH, BHYT, BHTN, việc thực hiện phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ. Hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả của các cấp CĐ trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí CĐ; bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng có những giải pháp hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật lao động, CĐ. L.N.G

LĐLĐ quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội): Tập huấn công tác chính sách pháp luật cho cán bộ công đoàn cơ sở. LĐLĐ quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác chính sách pháp luật cho 200 cán bộ CĐCS trực thuộc năm 2018. Bà Vũ Thị Hương - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật CĐ Hà Nội - đã hướng dẫn, trao đổi với các học viên về quy định và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012, vấn đề tiền lương, hợp đồng lao động và tranh chấp lao động; Luật BHXH, Luật BHYT năm 2014 và các văn bản mới hướng dẫn thi hành luật; chế độ BHTN theo quy định của Luật Việc làm. Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Đức Cường - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ quận Cầu Giấy - cho rằng, công tác tập huấn về chính sách pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp cán bộ CĐ có thêm kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình; qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS trong quận. X.TRƯỜNG

Đoàn công tác LĐLĐ TP.Hà Nội: Trao đổi học tập kinh nghiệm tại Vương quốc Anh. Đoàn cán bộ của LĐLĐ TP.Hà Nội do bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động CĐ tại Vương quốc Anh. Tại London, bà Nguyễn Thị Tuyến cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng Liên đoàn các tổ chức CĐ Anh và CĐ Liên đoàn Bóng đá Anh. Hai bên đã trao đổi về tình hình tổ chức và hoạt động CĐ mỗi nước và đơn vị mình. Theo tìm hiểu của đoàn, Tổng Liên đoàn các tổ chức CĐ Anh là một trung tâm tổ chức CĐ quốc gia với 35 CĐ ngành và 214.000 thành viên; có ngân hàng riêng và hằng năm đều tổ chức các Festival để các lao động trẻ tham gia và biết đến các quyền lợi được hưởng khi tham gia CĐ. CĐ Liên đoàn Bóng đá Anh thu hút trên 4.000 thành viên là những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và gần 50.000 cựu thành viên. Các thành viên của CĐ Liên đoàn Bóng đá Anh là thành viên trọn đời của tổ chức CĐ này. Khi các cầu thủ nghỉ, không còn là cầu thủ chuyên nghiệp, vẫn được hưởng mọi quyền lợi như các thành viên. Nguồn kinh phí của CĐ Liên đoàn Bóng đá Anh do các thành viên đóng góp và quảng cáo truyền hình. Trong thời gian ở Anh, đoàn công tác LĐLĐ TP.Hà Nội đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. X.T

PV
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động nữ công cần tăng cường bảo vệ lao động nữ

LÊ TUYẾT |

Giảm hoạt động phong trào, tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ, nam giới cần tham gia vào công tác nữ công là các ý kiến được đưa ra tại tọa đàm “Phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ” do Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN và CĐ Dệt May Việt Nam tổ chức mới đây.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 10 tháng, có được hỗ trợ học nghề?

MINH NGỌC |

Bạn đọc có email quyetvux@xxx hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 10 tháng. Vừa qua, tôi chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty. Xin hỏi tôi muốn được hỗ trợ học nghề thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

LD1895: Vợ qua đời, chồng một mình nuôi hai con nhỏ dại

TRỌNG THANH |

Sau khi vợ qua đời vì tai nạn giao thông, người đàn ông rơi vào cảnh gà trống nuôi con, một mình còm cõi với hai đứa con gái còn nhỏ dại. 

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Hoạt động nữ công cần tăng cường bảo vệ lao động nữ

LÊ TUYẾT |

Giảm hoạt động phong trào, tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ, nam giới cần tham gia vào công tác nữ công là các ý kiến được đưa ra tại tọa đàm “Phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ” do Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN và CĐ Dệt May Việt Nam tổ chức mới đây.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 10 tháng, có được hỗ trợ học nghề?

MINH NGỌC |

Bạn đọc có email quyetvux@xxx hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 10 tháng. Vừa qua, tôi chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty. Xin hỏi tôi muốn được hỗ trợ học nghề thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

LD1895: Vợ qua đời, chồng một mình nuôi hai con nhỏ dại

TRỌNG THANH |

Sau khi vợ qua đời vì tai nạn giao thông, người đàn ông rơi vào cảnh gà trống nuôi con, một mình còm cõi với hai đứa con gái còn nhỏ dại.