CBCNV EVN trao quà cho bệnh nhi Viện Huyết học Truyền máu TƯ

Minh Hạnh |

Ngày 24.1, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) do ông Đỗ Đức Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và trao 100 suất quà Tết cho các bệnh nhân, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tại Viện, ông Đỗ Đức Hùng đã thăm hỏi, động viên các bệnh nhi cùng gia đình, mong muốn phần quà nhỏ bé mà CBCNV EVN dành tặng sẽ đem đến một mùa xuân ấm áp với các bệnh nhi, bệnh nhân đang điều trị tại đây, tiếp thêm động lực, niềm tin cho họ chiến thắng bệnh tật. 

Các bệnh nhân cảm động vì tấm lòng của CBCNV ngành điện đã chia sẻ, động viện họ những lúc khó khăn. Ảnh: M.H
Các bệnh nhân cảm động vì tấm lòng của CBCNV ngành điện đã chia sẻ, động viện họ những lúc khó khăn. Ảnh: M.H

Ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại Viện, nhiều bệnh nhân, bệnh nhi đã gắn bó nhiều năm tại Viện do mắc các bệnh lạ, bệnh nặng. Nhiều bệnh nhân không có tiền hoặc đang trong quá trình chữa bệnh nên không thể về quê đón Tết sum vầy. Những tấm lòng nhân ái của CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam là vô cùng trân quý, là việc làm có ý nghĩa và giàu tính nhân văn trước dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Là một trong các hoàn cảnh khó khăn được nhận phần quà hỗ trợ từ CBCNV EVN, em Lưu Gia Huy, sinh năm 2001 xúc động chia sẻ: "Em rất cảm ơn CBCNV ngành Điện đã dành sự quan tâm cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn như em. Em hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm hơn nữa quan tâm, giúp đỡ các bệnh nhi đang điều trị tại Viện, để chúng em có thêm nghị lực, tiếp tục điều trị, chiến đấu với bệnh tật”. 

Trước đó, trong khuôn khổ Tuần lễ hồng EVN lần thứ III diễn ra từ ngày 25 – 31.12.2017 với thông điệp: "Vạn trái tim, một tấm lòng", CBCNV ở tất cả các đơn ngành Điện trên cả nước đã tham gia hiến máu tình nguyện và thu được hơn 1.000 đơn vị máu nhằm hỗ trợ người bệnh, đặc biệt tại thời điểm khan hiếm máu trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.