Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

“Cây sáng kiến” của Công đoàn Dệt may 29/3

Tường Minh |

Bà Lê Thị Hải Châu - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dệt may 29/3 (Đà Nẵng) - ví anh Nguyễn Văn Trung - một trong những người được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV tới đây là “cây sáng kiến” của công đoàn.

Sáng kiến giúp tiết kiệm 100 triệu đồng/năm

Anh Nguyễn Văn Trung - sinh năm 1985, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng - hiện công tác tại Tổ điện, thuộc Phòng Kỹ thuật Cơ điện - Đầu tư - Môi trường của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (Công ty 29/3).

Về Công ty 29/3 từ năm 2015, sau một thời gian làm ở nhiều môi trường, công việc khác nhau, anh Trung phát huy được kinh nghiệm từ nền tảng tâm huyết, trình độ chuyên môn đã được đào tạo.

Hàng năm, anh Trung liên tục là tác giả hoặc đồng tác giả của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như: Cải tiến bổ sung thêm chương trình điều khiển mâm ép trên của máy giập BRI-905 (năm 2017); Cải tiến máy giập nút hơi gọn hơn (năm 2017); Hệ thống hút Vancum máy giập (năm 2018); Hệ thống chuông gọi đổi kim (năm 2018); Thay đổi bộ sấy điện cho bàn hút Macpi (năm 2019); Nghiên cứu bộ Mở, khóa tự động khí nén tại Xí nghiệp Veston 2 (năm 2020); Cài đặt phần mềm liên kết hệ thống báo cháy toàn công ty đặt tại phòng bảo vệ (đồng tác giả - năm 2020); Cảnh báo áp suất hơi thấp cho các máy dùng hơi nóng, hoặc khí nén (đồng tác giả - năm 2021); Phối hợp với Ban Kỹ thuật thiết bị may nghiên cứu cải tiến sửa chữa thường xuyên bo mạch điện tử các thiết bị chuyên dùng…

Những sáng kiến, cải tiến của anh Trung giúp doanh nghiệp tiết kiệm bình quân 100 triệu đồng/năm. “Việc tiết kiệm bình quân 100 triệu đồng/năm chưa phải là quá lớn đối với một doanh nghiệp như Công ty Dệt may 29/3, nhưng con số tiết kiệm này lại rất có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới thời gian qua nhiều biến động” - bà Lê Thị Hải Châu nói.

Không chỉ làm xong việc để nhận lương

Với anh Nguyễn Văn Trung, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần này là sự ghi nhận rất có ý nghĩa với cá nhân. “Trong công việc hàng ngày, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chỉ làm cho xong việc để nhận lương mà luôn tâm niệm phải vận dụng hết kiến thức, khả năng hiện có để làm mọi thứ tốt hơn. Tôi hiểu, muốn có sản phẩm chất lượng cao, giá thành cạnh tranh phải cải tiến máy móc, sử dụng thiết bị có hàm lượng kỹ thuật chất lượng cao” - anh Trung nói.

Anh Trung cũng là một tấm gương luôn đào tạo và giúp đỡ những đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo các thiết bị phục vụ kịp thời cho sản xuất của doanh nghiệp.

Với Công đoàn Công ty CP Dệt may 29/3, theo bà Lê Thị Hải Châu, anh Nguyễn Văn Trung là “cây sáng kiến”, là nhân tố quan trọng của tổ chức khi luôn là đoàn viên Công đoàn xuất sắc nhiều năm liền, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động do Công đoàn phát động.

“Anh Trung luôn là người mạnh dạn đi đầu trong công việc. Đặc biệt là việc phối kết hợp với Tổ trưởng Công đoàn ở đơn vị mình để vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua, pháp luật của nhà nước, nội quy của công ty. Ngoài ra, anh luôn có ý thức xây dựng tình đoàn kết tương thân tương ái, để công nhân trong Công ty CP Dệt may 29/3 đều xem mình là một thành viên trong gia đình lớn có hàng nghìn thành viên...” - bà Lê Thị Hải Châu nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Bỏ quên trách nhiệm xây dựng công trình công cộng tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Tại Đà Nẵng, đa số các chủ đầu tư các dự án khu đô thị chỉ chú tâm đến xây dựng hạ tầng để bán đất mà “bỏ quên” trách nhiệm xây dựng công trình hạ tầng công cộng.

Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng Đà Nẵng 1 tỉ đồng nhằm an sinh xã hội

Mai Hương |

Ngày 20.7, với mục đích thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao tặng TP Đà Nẵng 1 tỉ đồng.

Một số bến cảng tại Đà Nẵng khai thác chưa hiệu quả

Mai Hương |

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng. Trong đó, du lịch đường thủy nội địa đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác một cách đúng mức.

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, đặc biệt lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Vương Trần |

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, ban hành từ lâu (trước Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) nhưng chưa được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sửa đổi, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo (chiếm tỷ trọng gần 80% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Bão số 5 giật cấp 10, sẽ bẻ hướng di chuyển

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết trong 24 đến 48 giờ tới bão số 5 sẽ đổi từ hướng bắc sang hướng nam tây nam.

Phớt lờ chỉ đạo, nhà xe Thành Bưởi vẫn vô tư ra vào bãi xe trá hình

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Hãng xe Thành Bưởi tiếp tục đón khách rầm rộ ở một bãi xe trá hình trên đường Liên Phường, bất chấp chỉ đạo của TP Thủ Đức (TPHCM) về việc xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe này.

Nợ thuế, một doanh nghiệp bị đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản

QUANG ĐẠI |

Nợ thuế kéo dài với số tiền hơn 11 tỉ đồng, Công ty TNHH Khoáng sản Tín Hoằng (địa chỉ trụ sở tại TP Vinh) bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An đề nghị thu hồi giấy phép.

Lùm xùm công tác bổ nhiệm viên chức quản lý giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Thời gian gần đây, dư luận bức xúc khi ở huyện Ea H'leo có hai phó hiệu trưởng cùng thiếu "Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng" nhưng một người thì được Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý, trong khi người còn lại thì không.

Bỏ quên trách nhiệm xây dựng công trình công cộng tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Tại Đà Nẵng, đa số các chủ đầu tư các dự án khu đô thị chỉ chú tâm đến xây dựng hạ tầng để bán đất mà “bỏ quên” trách nhiệm xây dựng công trình hạ tầng công cộng.

Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng Đà Nẵng 1 tỉ đồng nhằm an sinh xã hội

Mai Hương |

Ngày 20.7, với mục đích thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao tặng TP Đà Nẵng 1 tỉ đồng.

Một số bến cảng tại Đà Nẵng khai thác chưa hiệu quả

Mai Hương |

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng. Trong đó, du lịch đường thủy nội địa đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác một cách đúng mức.