Vì sự hài lòng của người bệnh
Sau 12 năm tập sự và công tác, đến nay Trần Trí Thoại đã có “bộ sưu tập” 8 sáng kiến được ngành y tế công nhận và đánh giá cao, cùng đó là nhiều sáng kiến đang được nghiên cứu.
Xác định việc nghiên cứu các sáng kiến chính là việc thực hiện sứ mệnh y đức của mình, hằng ngày trong quá trình chăm sóc người bệnh, thấy được nhiều bất cập làm ảnh hưởng đến công tác điều dưỡng, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh, Trần Trí Thoại có ý tưởng sẽ nghiên cứu cải thiện công việc theo hướng hiệu quả, đặc biệt hạn chế tối đa sự cố xảy ra cho bệnh nhân.
Với bản thân, Thoại còn đề ra tiêu chí phải cập nhật thường xuyên kiến thức về chuyên môn, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ… để có những sáng kiến cải tiến mới áp dụng ngay vào thực tế công việc điều dưỡng của mình.
Nhiều sáng kiến mang lại giá trị thiết thực
Sáng kiến “Giảm hoặc thay thế bàn tay nhân viên y tế” của Thoại được áp dụng thành công tại Khối Nhi. Theo đó, những trẻ bị sốt xuất huyết, nếu có chỉ định truyền tiểu cầu, về nguyên tắc trong quy trình truyền tiểu cầu thì túi tiểu cầu phải được lắc liên tục nên cần 1 điều dưỡng thực hiện kỹ thuật truyền, 1 điều dưỡng lắc túi tiểu cầu. Nhận thấy công đoạn này tốn nhiều thời gian và công sức, Thoại đã nghiên cứu và thực hiện thành công “máy lắc tiểu cầu” giúp tiết kiệm 1 nhân sự chăm sóc người bệnh, đồng thời túi tiểu cầu được lắc với một cường độ và tần số ổn định.
Sáng kiến “Thay đổi phương thức làm việc, cải thiện, làm mới quy trình” cũng mang lại giá trị đáng kể. Trước đây, việc sao lưu thuốc giờ được thực hiện thủ công, ghi chép bằng tay, mất khoảng 60 - 90 phút/bệnh nhân, dễ thiếu sót nhầm lẫn... Thoại có ý tưởng sử dụng phần mềm báo cáo bệnh nhân hiện diện tại khoa, sau đó trích xuất Excel danh sách bệnh nhân và sao lưu thuốc giờ, những ngày tiếp theo chỉ thay đổi khoảng 10 - 15% bệnh nhân (xuất viện, bệnh mới, y lệnh thay đổi). Sáng kiến này góp phần rất lớn vào việc thay thế sức lực của điều dưỡng và tiết kiệm được thời gian, hạn chế sai sót.
Ngoài ra, Trần Trí Thoại còn có thêm 6 sáng kiến khác được công nhận và áp dụng tại Bệnh viện như: Sáng kiến “Vòng quay dịch truyền và đánh giá bệnh nhi”, Sáng kiến “Ứng dụng phần mềm nhắc nhở của Zalo để kiểm tra thông tin trước mổ”, Sáng kiến “Ứng dụng phần mềm “Save PDF” để lưu trữ các chứng từ hồ sơ”…
Khi hỏi về ước mơ của mình, Thoại chỉ mong Hội đồng xét duyệt sáng kiến của ngành nên cải tiến tăng số lần duyệt sáng kiến hằng năm để các sáng kiến có thể sớm áp dụng vào thực tiễn công việc, để cùng với đồng nghiệp thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Vừa qua, Thoại vinh dự được Công đoàn ngành Y tế biểu dương khen thưởng tại Hội nghị tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần thứ I, giai đoạn 2021 - 2022.
CĐCS Bệnh viện Sản - Nhi An Giang là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành y tế trong việc hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, phát triển chiến thắng đại dịch COVID-19”. Hưởng ứng Chương trình, CĐCS đã phối hợp Ban Giám đốc tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ thực hiện Chương trình. Kết thúc giai đoạn 1, CĐCS đã có 40 sáng kiến đăng ký trên phần mềm Tổng LĐLĐVN, đạt trên 195% chỉ tiêu giao.