Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô:

Cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động trẻ

TRẦN DỊU |

Ngày 9.11, tại Trường Đại học Thành Đô (Hoài Đức, Hà Nội), Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Thành Đô tổ chức “Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô” lần thứ XI - năm 2019. Với sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp, thanh niên Thủ đô có cơ hội tiếp cận thị trường lao động, tìm kiếm công việc phù hợp với trình độ, khả năng của bản thân.

Mang lại nhiều cơ hội việc làm

Chương trình “Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô” lần thứ XI đã thu hút hàng nghìn thanh niên, sinh viên, lao động trẻ trên địa bàn Hà Nội. Đến với ngày hội việc làm, người lao động trẻ cũng như các bạn sinh viên được nghe các diễn giả, chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết để có thể đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng.

Vũ Thu Hương - sinh viên năm hai khoa Thuế và Hải quan, Học Viện Tài Chính - chia sẻ: “Hôm nay, em đã đến đây từ rất sớm để tham khảo thông tin việc làm. Em vẫn đang là sinh viên nên mong muốn tìm kiếm một công việc bán thời gian phù hợp với bản thân để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình và có thêm những trải nghiệm”.

Mặc dù đang học chuyên ngành Thuế theo nguyện vọng của gia đình, nhưng ước mơ từ nhỏ của Hương là làm kinh doanh. Vì vậy, đến với ngày hội việc làm, Hương đã đăng ký làm thêm công việc nhân viên tư vấn khách hàng. Đây là bước khởi đầu giúp Hương đến gần hơn với ước mơ của mình.

Nói về những kỹ năng để đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng, Hương cho biết: “Em cố gắng học ngoại ngữ bởi trong thời đại 4.0 hiện nay, ngoại ngữ là công cụ để kết nối với môi trường bên ngoài”.

Đồng tình với quan điểm trên, song Nguyễn Duy Tuấn - Khoa Công nghệ kỹ thuật ôtô, Đại học Thành Đô - cho rằng, những kỹ năng mềm mới là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu các nhà tuyển dụng hiện nay. “Về kiến thức chuyên môn, em nghĩ mình có thể dần dần học tập trong quá trình làm việc. Còn những kỹ năng mềm như cách giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm… rất quan trọng để tạo ấn tượng tốt khi đi phỏng vấn xin việc”.

Tham dự ngày hội việc làm hôm nay, Tuấn mong muốn những chương trình tương tự sẽ được tổ chức thường xuyên để những người trẻ tìm kiếm được nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực đang học.

Nhà tuyển dụng chia sẻ kinh nghiệm

Với tư cách là một nhà tuyển dụng, anh Mai Nguyên Cường - Trưởng phòng Tuyển sinh Cty du học VISION EDU - cho hay, tham dự “Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô” lần thứ XI - năm 2019, Cty mang đến 50 chỉ tiêu cho sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp ra trường có cơ hội được làm công việc liên quan đến tư vấn du học. Anh Cường nói rằng: “Công việc này không đòi hỏi nhiều kỹ năng nhưng quan trọng các bạn trẻ cần có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc và sự yêu nghề để gắn bó lâu dài với công việc”.

Theo anh Vũ Ngọc Long - Trưởng phòng Quản lý nhân sự Cty cổ phần Thương mại và Dịch vụ SBO Việt Nam, tham gia chương trình ngày hội sinh viên, Cty dành 100 chỉ tiêu cho các bạn sinh viên, lao động trẻ có nhu cầu làm việc trong lĩnh vực nhà hàng. Với đặc thù ngành dịch vụ, làm việc với khách hàng là chủ yếu nên thái độ của các bạn là điều hết sức quan trọng để quyết định bạn có được lựa chọn hay không. Những yếu tố như kỹ năng hay kinh nghiệm chuyên môn sẽ được đào tạo khi các bạn được nhận vào làm việc.

“Nhiều bạn đi phỏng vấn xin việc, không mang theo hồ sơ cá nhân hay CV, thậm chí còn không tim hiểu tên của doanh nghiệp. Đây là điều tối kỵ bởi nó cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp cũng như thái độ chưa coi trọng công việc” - chị Trần Thảo Hà, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Cty TNHH Fbuy - nói.

Ông Phạm Thành Hưng - Phó Chủ tịch Tập đoàn CENGROUP - cho rằng, để sinh viên và những người lao động trẻ đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng thì không thể tách rời hai yếu tố: Chuyên môn và kỹ năng. “Nhiều bạn tự tin với kiến thức mình đã học trong trường, tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Khi ra làm việc thực tiễn, các bạn cần học hỏi rất nhiều ngay cả những kỹ năng nhỏ nhất. Ngoài ra, không thể thiếu đó là những kỹ năng mềm như giao tiếp ứng xử, các kỹ năng tin học... và đặc biệt là phải giỏi ngoại ngữ”.

Được biết, 2019 là năm thứ 11 liên tiếp chương trình “Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô” được tổ chức.

TRẦN DỊU
TIN LIÊN QUAN

Gần 15.000 thanh niên tham gia Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô

Thu Lan |

Sáng 9.11, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự “Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô” Lần thứ XI - năm 2019 diễn ra tại Trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Gần 15.000 thanh niên tham gia Ngày hội việc làm

Thu Lan |

Sáng 9.11, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự “Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô” Lần thứ XI - năm 2019 diễn ra tại Trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Khảo sát tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động năm 2019

LỤC TÙNG |

Ngày 25.10, LĐLĐ Kiên Giang ra quân khảo sát tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại địa bàn huyện Châu Thành - địa phương có nhiều doanh nghiệp tập trung đông CNLĐ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 15.000 thanh niên tham gia Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô

Thu Lan |

Sáng 9.11, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự “Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô” Lần thứ XI - năm 2019 diễn ra tại Trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Gần 15.000 thanh niên tham gia Ngày hội việc làm

Thu Lan |

Sáng 9.11, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự “Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô” Lần thứ XI - năm 2019 diễn ra tại Trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Khảo sát tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động năm 2019

LỤC TÙNG |

Ngày 25.10, LĐLĐ Kiên Giang ra quân khảo sát tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại địa bàn huyện Châu Thành - địa phương có nhiều doanh nghiệp tập trung đông CNLĐ.