Cất cao tiếng hát của Công nhân lao động Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lần đầu tiên, một sân chơi ca nhạc thiết thực dành cho công nhân, lao động tại tỉnh Bình Thuận được tổ chức trong tháng 5 này. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng văn nghệ trong các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy.

Ngày 18.4, tin từ Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tiếng hát Công nhân lao động Bình Thuận” lần thứ I năm 2022. Hoạt động này cũng là một trong chuỗi sự kiện chào mừng Tháng Công nhân năm 2022 tại Bình Thuận.

Thí sinh tham dự Hội thi là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất,... trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,  có thời gian làm việc tại đơn vị từ 3 tháng trở lên, ngoại trừ các cá nhân đã có giải thưởng ca hát tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Đến với hội thi, các thí sinh sẽ trình diễn đơn ca các ca khúc Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Bình Thuận, ca ngợi ngành nghề lao động và lan tỏa niềm tin yêu trong công việc...

Công nhân viên chức lao động trong hội diễn nghệ thuật không chuyên tại Bình Thuận. Ảnh: MH
Công nhân viên chức lao động trong Hội diễn Nghệ thuật không chuyên tại Bình Thuận. Ảnh: MH

Cuộc thi có 2 vòng là sơ khảo và chung kết. Ở vòng sơ khảo, các thí sinh sẽ thi tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận để chọn 20 thí sinh có số điểm cao nhất từ trên xuống dưới để tiếp tục tham gia Vòng Chung kết. Sau đó 1 tuần sẽ diễn ra vòng chung kết và trao giải. Cơ cấu giải thưởng có 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 1 giải nhì 3 triệu đồng, 2 giải ba trị giá 2 triệu đồng và 6 giải khuyến khích với trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Ngoài ra còn có 2 giải phụ là “Thí sinh hát ca khúc về Ngành nghề lao động hay nhất và “Thí sinh hát ca khúc Bình Thuận hay nhất”.

Ban tổ chức nhận hồ sơ đăng ký của các thí sinh từ đầu tháng 4 đến ngày 10.5. Thí sinh nộp hồ sơ gồm Đơn đăng ký tham gia cuộc thi (theo mẫu của Ban Tổ chức) có xác nhận của Công đoàn cơ sở, 1 bản sao CCCD, 1 ảnh thẻ cỡ 4 x 6 cùng các thông tin liên hệ, nộp trực tiếp tại Phòng  Quản lý Văn hóa và Gia đình-Sở VHTT&DL tỉnh hoặc Ban Tuyên giáo-Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận (417 Trần Hưng Đạo, TP.Phan  Thiết). Với thí sinh ở xa có thể đăng ký dự thi với Ban Tổ chức qua điện thoại 0918.795.680 để được hướng dẫn.

Hội thi “Tiếng hát Công nhân lao động Bình Thuận” lần thứ I năm 2022 hứa hẹn sẽ là nơi công nhân lao động Bình Thuận cất cao tiếng hát trong Tháng Công nhân. Đồng thời tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Bình Thuận vận hành cổng Thông tin du lịch thông minh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cổng thông tin du lịch thông minh Bình Thuận với tên miền muinevietnam.vn hiện có đầy đủ thông tin, tiện ích đã được kích hoạt để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách với những thao tác đơn giản.

LĐLĐ Bình Thuận: Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn trong tình hình mới

PHẠM DUY |

Bình ThuậnLiên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Lễ hội Katê người Chăm tỉnh Bình Thuận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Du lịch Bình Thuận vận hành cổng Thông tin du lịch thông minh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cổng thông tin du lịch thông minh Bình Thuận với tên miền muinevietnam.vn hiện có đầy đủ thông tin, tiện ích đã được kích hoạt để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách với những thao tác đơn giản.

LĐLĐ Bình Thuận: Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn trong tình hình mới

PHẠM DUY |

Bình ThuậnLiên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Lễ hội Katê người Chăm tỉnh Bình Thuận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.