ĐÀ NẴNG:

Cấp hơn 45.000 thẻ BHYT cho người nghèo, hộ cận nghèo

P.V |

Trong những tháng đầu năm 2019, TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ các quận, huyện triển khai kịp thời việc mua và cấp 45.272 thẻ BHYT cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo.

Quận Ngũ Hành Sơn cũng trích “Quỹ an sinh xã hội” mua 131 thẻ BHYT cho người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố hỗ trợ miễn giảm viện phí cho 233 người nghèo, phụ nữ nghèo tại Bệnh viện Phụ nữ, Bệnh viện Ung bướu và hỗ trợ chữa bệnh cho 46 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng với tổng số tiền 340 triệu đồng; thăm và hỗ trợ phẫu thuật tim cho 57 em…

Đối với chính sách hỗ trợ về giáo dục, thành phố đã thực hiện hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 6.399 em, với kinh phí 2,079 tỉ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 7.117 học sinh với kinh phí 2,975 tỉ đồng.

Ngoài ra, các địa phương hỗ trợ học bổng cho 445 em, kinh phí 859 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ cho 20 em học sinh hộ nghèo vượt khó, học giỏi… N.N

BẢO HIỂM Y TẾ: Tiếp sức cho học sinh bị ung thư, hiếu học

Mặc dù mang trong mình căn bệnh ung thư máu nhưng Lâm Tiến Thăng - học sinh trường THPT Phan Thiết (TP.Tuyên Quang) vẫn say mê học tập, đạt nhiều kết quả cao trong học tập. Tuy nhiên, vào cuối học kỳ 2 lớp 8 (năm 2017), Thăng phát hiện bị ung thư máu.

Chị Nguyễn Thị Bích Hoàn - mẹ của Thăng - chia sẻ: “Cháu được chẩn đoán bị ung thư máu cấp tính dòng lympho. Thời gian đầu, tôi đưa cháu xuống Bệnh viện K điều trị và tưởng không trụ được vì khó khăn chồng chất”.

Thăng phải điều trị hóa chất với lộ trình 1 năm ròng rã. Trong những ngày truyền hóa chất, cậu học trò vẫn say sưa đọc sách.

Cuối tháng 12.2018, Thăng đã giành giải Nhất môn Tin học, học sinh giỏi cấp thành phố Tuyên Quang với số điểm 19,5/20. Mới đây, Thăng còn tham gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới cấp tỉnh (do Trung ương Đoàn phát động) và cũng giành giải Nhất với số điểm 853/1.000 điểm và đạt điểm tuyệt đối 20/20 cuộc thi cấp tỉnh Tuyên Quang.

Những ngày nhập viện điều trị, Thăng và gia đình đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện; đặc biệt, là sự sẻ chia, tiếp sức từ chính sách BHYT. Chị Hoàn cho biết, nhà đã neo người nay lại ốm đau nằm viện cả. May mắn, 2 vợ chồng đã tham gia BHYT hộ gia đình, còn Thăng có BHYT HSSV nên lúc lâm bệnh có chỗ bấu víu, chứ không thì chẳng mấy mà lâm cảnh kiệt quệ vì chi phí chạy chữa quá cao. Hiện trường hợp điều trị của chị Hoàn và chồng đang được BHYT hỗ trợ 80%, còn Thăng là trường hợp bệnh hiểm nghèo thuộc diện gia đình khó khăn nên được hỗ trợ 100% chi phí điều trị. Nhờ vậy, mọi người trong gia đình phần nào yên tâm chữa trị, bớt đi nỗi lo chi phí điều trị, thuốc thang lên tới hàng chục triệu mỗi tháng cho cả ba người. Và từ năm 2017 đến nay, con số này đã lên tới hàng tỉ đồng.

“Qua hoàn cảnh gia đình, chúng tôi rất thấm thía giá trị của tấm thẻ BHYT. Cháu Thăng được điều trị với phác đồ tốt từ nguồn BHYT nên gia đình cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí, bù lại mua thuốc bổ, đồ ăn bồi dưỡng cho cháu, lo cho cháu học hành, theo đuổi đam mê với môn Tin học” - chị Hoàn chia sẻ. OANH PHẠM

BẢO VỆ QUYỀN LỢI BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: Công đoàn có thể mời luật sư

Mới đây, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký công văn số 1406/TLĐ gửi tới LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương về việc thực hiện quyền của tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sự hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Căn cứ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Công đoàn, để có cơ sở giúp các cấp công đoàn thực hiện tốt quyền và trách nhiệm tham gia trong việc xử lý về hình sự hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN hướng dẫn các cấp công đoàn nghiên cứu kỹ nội dung Khoản 2, Điều 5 và các Điều từ 143 đến 147 Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 7 Điều 10 Luật Công đoàn; Điều 216 Bộ luật Hình sự và các nội dung Nghị quyết 05 nêu trên.

Khi xác định hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động có đủ dấu hiệu của tội phạm theo Điều 216 Bộ luật Hình sự, tổ chức công đoàn (các cấp) tiến hành một trong các hoạt động sau: Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (chủ yếu là cơ quan điều tra - công an địa phương) để xem xét, khởi tố theo quy định của pháp luật; đề nghị cơ quan BHXH Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự. Việc gửi thông báo hoặc đề nghị phải kèm theo chứng cứ, tài liệu có liên quan.

Tổ chức công đoàn có thể mời luật sư, luật gia, tư vấn viên tham gia vụ án với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngoài việc thực hiện quyền tố giác tội phạm theo Điều 216 nêu trên, các cấp công đoàn có quyền tố giác tội phạm theo Điều 214, 215 Bộ luật Hình sự. VIỆT LÂM

HÀ NỘI: Hơn 32.000 doanh nghiệp nợ BHXH

Theo BHXH TP.Hà Nội, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 87,7% dân số, số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.682.733 người, đạt 86,5%; số người tham gia BHTN là 1.575.242 người, đạt 90,3%; số người tham gia BHXH tự nguyện là 27.470 người, tốc độ gia tăng đạt 22,2%. Trong 7 tháng đầu năm 2019, BHXH TP đã thực hiện giải quyết và chi trả 21.202 tỉ đồng các chế độ BHXH. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trực thuộc BHXH TP.Hà Nội đã thực hiện 2.119 cuộc thanh tra, kiểm tra đơn vị, với tổng số tiền nợ 397,1 tỉ đồng; thu hồi được 218,45 tỉ đồng (đạt 49,5%). Năm 2019 đã xử phạt vi phạm hành chính 27 đơn vị với tổng số tiền trên 2,4 tỉ đồng.

Từ năm 2016 đến nay, tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN đều có xu hướng giảm. Tính đến tháng 7.2019, có 32.642 đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN với 454.029 lao động. Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi là 1.811,4 tỉ đồng. Ngoài ra, hiện Hà Nội còn khoảng 70.000 DN với hơn 410.000 lao động có kê khai thuế nhưng chưa tham gia BHXH. N.T

P.V
TIN LIÊN QUAN

Gian lận tiền BHXH, BHYT, BHTN: Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

H.B |

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15.8.2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Hai năm liền đạt 99,8% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

P.V |

Với sự quan tâm, chỉ đạo và có cơ chế hỗ trợ với người tham gia nên dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Điện Biên có 2 năm liền duy trì được tỉ lệ 99,8% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT.

Nhiều HSSV được Qũy BHYT chi trả khám chữa bệnh hàng trăm triệu

PV |

Hà Nội phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế và coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gian lận tiền BHXH, BHYT, BHTN: Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

H.B |

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15.8.2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Hai năm liền đạt 99,8% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

P.V |

Với sự quan tâm, chỉ đạo và có cơ chế hỗ trợ với người tham gia nên dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Điện Biên có 2 năm liền duy trì được tỉ lệ 99,8% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT.

Nhiều HSSV được Qũy BHYT chi trả khám chữa bệnh hàng trăm triệu

PV |

Hà Nội phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế và coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.