Cảnh giác với chiêu trò đóng phí môi giới việc làm

ANH THƯ |

Người lao động thường có tâm lý tìm việc làm nhẹ nhàng với mức lương hấp dẫn. Điều này đã khiến nhiều người bị các đối tượng tuyển dụng lừa đảo.

Tìm công việc mới, Nguyễn Thị Yến Linh (SN 2000, ở Hà Nội) thấy công việc đăng bài viết về bất động sản, lương trả theo số lượng bài đăng và đặc biệt thời gian làm việc có thể linh hoạt. Dường như tính chất và yêu cầu của công việc đang đánh trúng mong muốn tìm việc làm của Linh.

Đơn vị này hẹn Linh đến địa chỉ văn phòng tại phố Hoàng Đạo Thành (Thanh Xuân, Hà Nội) phỏng vấn. Họ yêu cầu ứng viên phải đặt cọc 350.000 đồng là chi phí đào tạo công việc trong 1 tuần đầu và sau đó khi thuần thục công việc hoặc không muốn tiếp tục sẽ được trả lại chi phí.

Sau đó, khi đã thành thạo công việc thì bên công ty sẽ có người gọi điện cho ứng viên. Chờ đợi mòn mỏi vẫn chưa có hồi âm, Yến Linh liên hệ với bên đơn vị trên thì bị chặn toàn bộ tài khoản ở Facebook và Zalo.

“Sau khi không được nhận việc làm, tôi rút ra bài học xương máu cho mình trong tìm kiếm việc làm sau này. Đây cũng là lời cảnh tỉnh các bạn trẻ khi tìm việc làm cần tìm đơn vị tuyển dụng uy tín và không đặt cọc tiền” - Linh chia sẻ.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, người lao động cần lựa chọn trung tâm dịch vụ việc làm uy tín, tìm tới tận công ty, doanh nghiệp để nộp hồ sơ ứng tuyển.

Hiện nay, các tỉnh thành đều có trung tâm dịch vụ việc làm, với nhiều địa điểm, các kênh giao dịch. Lao động có thể tìm tới các trung tâm này để được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Ông Thành cho rằng, đặc biệt, người lao động cũng nên cảnh giác với chiêu trò tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" chỉ cần đóng phí môi giới việc làm. Thực tế rất nhiều lao động đã bị lừa bởi chiêu thức này.

Lao động ở quê, muốn ra thành phố tìm việc hoặc tìm việc làm ở các tỉnh, thành khác thì nên liên hệ với các đơn vị việc làm công như trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành đó để kiểm tra thông tin về doanh nghiệp tuyển dụng, mức lương, điều kiện… trước khi ứng tuyển.

Ông Vũ Quang Thành cho biết thêm, để khôi phục thị trường lao động, hiện nay các trung tâm dịch vụ việc làm trong cả nước đang mở rất nhiều phiên giao dịch để kết nối cung - cầu. Lao động có thể tới các phiên giao dịch này để được tư vấn tìm kiếm việc làm miễn phí phù hợp với khả năng tay nghề.

Cũng theo ông Thành, từ giờ tới cuối năm, nhiều doanh nghiệp, công ty làm dịch vụ vận chuyển, logistic hoặc dịch vụ bán lẻ... có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Đây là cơ hội để lao động thời vụ, lao động phổ thông không có tay nghề tìm kiếm công việc.

Ngoài ra, các lao động kỹ thuật cũng có cơ hội lớn để tìm việc khi mà các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất, ứng dụng ngày càng nhiều hơn công nghệ vào sản xuất để thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Điểm những ngành nghề sẽ tuyển dụng hàng nghìn việc làm tới đây

ANH THƯ |

Để chuẩn bị hàng hoá phục vụ dịp lễ, Tết cuối năm, nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp sẽ càng cao trong những tháng tới.

Thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao

ANH THƯ |

Trước tình trạng lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao trong thời gian qua, cần có sự phối hợp giữa các địa phương trong việc cung ứng và tuyển dụng lao động.

Rút ngắn thời gian tìm việc làm của người lao động thất nghiệp

ANH THƯ |

Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Điểm những ngành nghề sẽ tuyển dụng hàng nghìn việc làm tới đây

ANH THƯ |

Để chuẩn bị hàng hoá phục vụ dịp lễ, Tết cuối năm, nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp sẽ càng cao trong những tháng tới.

Thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao

ANH THƯ |

Trước tình trạng lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao trong thời gian qua, cần có sự phối hợp giữa các địa phương trong việc cung ứng và tuyển dụng lao động.

Rút ngắn thời gian tìm việc làm của người lao động thất nghiệp

ANH THƯ |

Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động.