Cảnh giác mất tiền oan vì tin vào việc nhẹ, lương cao dịp cuối năm

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp tăng lên, đặc biệt với các vị trí bán thời gian. Đây cũng là thời điểm một số đối tượng tự “vẽ” ra nhiều việc làm thêm tại nhà, mức lương hấp dẫn để “móc túi” người lao động. 

Tiền mất, việc không có

Trao đổi về vấn đề này, bạn Vương Thị Ánh (20 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) cho biết, sinh viên này mong muốn tìm kiếm một công việc làm thêm khi rảnh rỗi.

Tận dụng mạng xã hội facebook, bạn Ánh miệt mài chọn một công việc phù hợp trong vô vàn việc làm đang được đăng tải. Sinh viên này nhận thấy công việc nhân viên phục theo ca tại một quán cà phê với mức lương 4 - 6 triệu đồng/tháng khá phù hợp.

Ánh liên hệ theo số điện thoại tại thông tin tuyển dụng. Theo chỉ dẫn của người này, Ánh đã được hẹn tới một văn phòng ở đường Phạm Tuấn Tài (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để phỏng vấn. Nhằm tạo lòng tin, bên tuyển dụng không ngừng đưa ra những thông tin cảnh báo về việc đang có rất nhiều đối tượng lừa đảo việc làm trên thị trường. Nghe rất “bùi” tai, Ánh đã quyết định đăng ký tìm việc và đặt cọc 500 nghìn đồng để họ giữ việc.

Ngày đầu tiên nhận thông báo đi làm, Ánh vô cùng hồi hộp. Sinh viên này đã chuẩn bị rất kỹ, bắt đầu đi làm rất sớm. Song tìm đến địa chỉ được cung cấp, Ánh không thể nào tìm ra được quán cà phê đã tuyển dụng mình. Sau đó sinh viên này gọi vào số điện thoại của người tuyển dụng, họ đã tắt máy.

Cũng chia sẻ về vấn đề này, chị D.A (ở TP.Hồ Chí Minh) đến giờ vẫn thấy mình thiếu thận trọng trong khi tìm kiếm việc làm. Vào cuối tháng 8.2022, chị D.A có nhu cầu tìm kiếm công việc tại nhà. Lướt mạng xã hội facebook, chị này tìm được thông tin tuyển dụng gia công sơn, đắp hoa trên móng tay giả tại nhà.

Chị D.A chia sẻ: “Tôi thấy mình có thể làm được công việc này. Nên tôi liền liên hệ với bên tuyển dụng để biết được thông tin chi tiết”.

Chị đã kết bạn với người có tên Nguyễn Trinh - tự xưng là người tuyển dụng. Người này cho biết, xưởng sẽ gửi nguyên liệu về tận nhà. Người lao động sẽ phải trả tiền nguyên liệu là 350 nghìn đồng. Với số nguyên liệu này sẽ gia công được khoảng 2.000 bông hoa, tương đương thu nhập khoảng 3 triệu đồng.

Sau khi nhận hộp nguyên liệu méo mó, với hộp bột, màu được đóng gói sơ sài, chị D.A đã liên hệ với bên xưởng. Lúc này, họ đã chặn chị D.A từ lúc nào không hay. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho người lao động trước khi tìm kiếm những công việc tại nhà.

Tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin nhà tuyển dụng

Trước thực trạng này, ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho rằng, người lao động nên tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, vị trí tuyển dụng và chính doanh nghiệp đang chuẩn bị tuyển dụng trước khi ứng tuyển.

Bên cạnh đó, cũng cần tìm hiểu hình thức ký hợp đồng, chế độ, quyền lợi. Dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn. Ông Trung cho rằng, người lao động nên cảnh giác, tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước những công việc làm thêm tại nhà, lương cao. Bởi nếu quá tin tưởng vào những công việc như vậy, người lao động có thể trở thành nạn nhân của bẫy việc làm.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Người lao động sập bẫy việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Đánh vào tâm lý không ít người muốn làm các công việc tại nhà, nhiều đối tượng đã tự dựng lên những việc làm nhẹ nhàng, cho thu nhập cao để "móc túi" người lao động.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo đi "làm việc nhẹ, lương cao"

Quang Việt |

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng nhiều người bị lừa bán ra nước ngoài, bị bóc lột sức lao động vì tin vào lời hứa đi "làm việc nhẹ, lương cao". Cơ quan công an đã vạch trần thủ đoạn của các đối tượng và cảnh báo tới người dân.

Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhữ Thành Tân "nổ" rằng mình chỉ phải làm việc trên máy vi tính nhưng lương mỗi tháng từ 700 USD - 1.500 USD (15 - 35 triệu đồng), được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi Campuchia, thậm chí làm tốt còn được thưởng.

Giúp dân nhận diện tội phạm mua bán người bằng chiêu “việc nhẹ, lương cao”

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đang phối với chính quyền 7 xã biên giới nằm trên địa bàn tổ chức  cấp phát tờ gấp tuyên truyền, cung cấp thông tin để người dân nhận diện, phòng tránh tội phạm mua bán người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Người lao động sập bẫy việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Đánh vào tâm lý không ít người muốn làm các công việc tại nhà, nhiều đối tượng đã tự dựng lên những việc làm nhẹ nhàng, cho thu nhập cao để "móc túi" người lao động.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo đi "làm việc nhẹ, lương cao"

Quang Việt |

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng nhiều người bị lừa bán ra nước ngoài, bị bóc lột sức lao động vì tin vào lời hứa đi "làm việc nhẹ, lương cao". Cơ quan công an đã vạch trần thủ đoạn của các đối tượng và cảnh báo tới người dân.

Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhữ Thành Tân "nổ" rằng mình chỉ phải làm việc trên máy vi tính nhưng lương mỗi tháng từ 700 USD - 1.500 USD (15 - 35 triệu đồng), được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi Campuchia, thậm chí làm tốt còn được thưởng.

Giúp dân nhận diện tội phạm mua bán người bằng chiêu “việc nhẹ, lương cao”

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đang phối với chính quyền 7 xã biên giới nằm trên địa bàn tổ chức  cấp phát tờ gấp tuyên truyền, cung cấp thông tin để người dân nhận diện, phòng tránh tội phạm mua bán người.