Cảnh chật chội trong phòng trọ công nhân

Bảo Hân |

Công nhân nhiều khu công nghiệp tại Hà Nội đang phải thuê trọ tại các khu nhà do người dân xây. Nhiều nhà trọ đã xuống cấp, tồi tàn, không đảm bảo điều kiện sống. Tuy nhiên, nhiều công nhân vẫn phải sống trong những căn phòng như vậy vì không có sự lựa chọn khả dĩ nào khác…
Một dãy nhà trọ xập xệ, xuống cấp tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nơi đây có rất đông công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long thuê trọ. Mức giá thấp nhất là 500.000 đồng/phòng/tháng, theo khảo sát của phóng viên. Ảnh: Bảo Hân
Một dãy nhà trọ xập xệ, xuống cấp tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nơi đây có rất đông công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long thuê trọ. Mức giá thấp nhất là 500.000 đồng/phòng/tháng, theo khảo sát của phóng viên. Ảnh: Bảo Hân
Phòng trọ của công nhân thường tuyền toàng, không có đồ vật gì đáng giá. Trong ảnh: Phòng trọ của một nam công nhân tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Hà Nội. Ảnh: Bảo Hân
Phòng trọ của công nhân thường tuyềnh toàng, không có đồ vật gì đáng giá. Trong ảnh: Phòng trọ của một nam công nhân tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Hà Nội. Ảnh: Bảo Hân
Các phòng trọ thường rất chật chội, không đảm bảo không gian sinh sống. Trong ảnh: Giữa rất nhiều đồ đạc trong nhà, một nam công nhân phải rất vất vả khi lấy gạo nấu cơm. Ảnh: Bảo Hân
Các phòng trọ thường rất chật chội, không đảm bảo không gian sinh sống. Trong ảnh: Giữa rất nhiều đồ đạc trong nhà, một nam công nhân phải rất vất vả khi lấy gạo nấu cơm. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều công nhân dành một góc của phòng trọ để nấu ăn. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều công nhân dành một góc của phòng trọ để nấu ăn. Ảnh: Bảo Hân
Trái lại, do phòng quá chật, nhiều công nhân phải tận dụng diện tích trước cửa phòng của mình để nấu ăn. Ảnh: Bảo Hân
Do phòng quá chật, nhiều công nhân phải tận dụng diện tích trước cửa phòng để nấu ăn. Ảnh: Bảo Hân
Rất nhiều phòng trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội không có nhà vệ sinh khép kín, nên công nhân phải sử dụng nơi vệ sinh, giặt giũ, tắm giặt... chung. Ảnh: Bảo Hân
Rất nhiều phòng trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội không có nhà vệ sinh khép kín nên công nhân phải sử dụng chung nơi vệ sinh, giặt giũ, tắm giặt. Ảnh: Bảo Hân
Không chỉ chật chội, xuống cấp, nhiều phòng trọ của công nhân luôn trong tình trạng thiếu ánh sáng, ẩm thấp, có hại tới sức khoẻ. Trong ảnh: Một nữ công nhân đứng trước cửa phòng trọ của mình (thuộc đội 4, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Bảo Hân
Không chỉ chật chội, xuống cấp, nhiều phòng trọ của công nhân luôn trong tình trạng thiếu ánh sáng, ẩm thấp, có hại tới sức khoẻ. Trong ảnh: Một nữ công nhân đứng trước cửa phòng trọ của mình (thuộc đội 4, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Bảo Hân
Bên trong căn phòng trọ chật chội của anh Đinh Văn Thắng và vợ tại thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Căn phòng được vợ chồng anh thuê 500.000 đồng/tháng. Ảnh: Bảo Hân
Bên trong căn phòng trọ chật chội của anh Đinh Văn Thắng và vợ tại thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Căn phòng được vợ chồng anh thuê 500.000 đồng/tháng. Ảnh: Bảo Hân
Nơi nấu ăn chật chội trong phòng trọ của vợ chồng anh Thắng. Ảnh: Bảo Hân
Nơi nấu ăn chật chội trong phòng trọ của vợ chồng anh Thắng. Ảnh: Bảo Hân

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân được chạy xe cá nhân đi làm giữa TPHCM và 4 tỉnh từ ngày 4.10

MINH QUÂN |

Công nhân đã tiêm vaccine ít nhất 1 mũi hoặc khỏi COVID-19, có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực sẽ được chạy xe cá nhân đi làm giữa TPHCM và 4 tỉnh lân cận.

Vợ chồng công nhân chờ ngày đoàn tụ

Bảo Hân |

Dịch COVID-19 khiến nhiều vợ chồng công nhân không thể gặp nhau thường xuyên. Có những trường hợp nhiều tháng không được gặp nhau, hay khi vợ sinh con, người chồng cũng không thể có mặt.

Xóa lo ngại về nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp

Cao Nguyên |

Về phát triển nhà ở cho công nhân nói chung và công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) nói riêng, trao đổi với Lao Động, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, lâu nay lực lượng công nhân đóng góp rất lớn, nhưng đãi ngộ về nhà ở cho công nhân chưa tương xứng. “Trong quy định đã có nhưng chưa tương xứng với những đóng góp của anh em công nhân, lao động đã cống hiến”. Không thể chậm hơn nữa việc hoàn thiện cơ chế, chính sách; có giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho tại các KCN.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân được chạy xe cá nhân đi làm giữa TPHCM và 4 tỉnh từ ngày 4.10

MINH QUÂN |

Công nhân đã tiêm vaccine ít nhất 1 mũi hoặc khỏi COVID-19, có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực sẽ được chạy xe cá nhân đi làm giữa TPHCM và 4 tỉnh lân cận.

Vợ chồng công nhân chờ ngày đoàn tụ

Bảo Hân |

Dịch COVID-19 khiến nhiều vợ chồng công nhân không thể gặp nhau thường xuyên. Có những trường hợp nhiều tháng không được gặp nhau, hay khi vợ sinh con, người chồng cũng không thể có mặt.

Xóa lo ngại về nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp

Cao Nguyên |

Về phát triển nhà ở cho công nhân nói chung và công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) nói riêng, trao đổi với Lao Động, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, lâu nay lực lượng công nhân đóng góp rất lớn, nhưng đãi ngộ về nhà ở cho công nhân chưa tương xứng. “Trong quy định đã có nhưng chưa tương xứng với những đóng góp của anh em công nhân, lao động đã cống hiến”. Không thể chậm hơn nữa việc hoàn thiện cơ chế, chính sách; có giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho tại các KCN.