Cảnh báo nguy cơ tranh chấp lao động tập thể dịp Tết nguyên đán

Nam Dương |

Việc chưa có nghị định hướng dẫn để doanh nghiệp điều chỉnh lương tối thiểu, tình trạng nợ lương, BHXH, việc cắt giảm đơn hàng dẫn đến cắt giảm lao động là các nguyên nhân có khả năng dẫn đến tranh chấp lao động trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - đã nhận định như trên tại Hội nghị gặp gỡ, trao đổi về tình hình quan hệ lao động trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh do LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức chiều 4.11.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Ban Dân vận 24 quận, huyện ủy, cấp ủy các KCX-KCN và Ban Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.

Lưu Huê Phong, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho rằng cần chủ động nắm bắt, giải quyết bức xúc của NLĐ để tránh tránh chấp lao động tập thể. Ảnh Nam Dương
Lưu Huê Phong - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân - cho rằng cần chủ động nắm bắt, giải quyết bức xúc của NLĐ để tránh tránh chấp lao động tập thể. Ảnh: Nam Dương

Theo ông Vũ, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 rơi vào tháng 1.2020, cũng là thời điểm doanh nghiệp phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2020.

Trong khi thực tế cho thấy, việc doanh nghiệp chậm điều chỉnh lương tối thiểu vùng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngừng việc tập thể. 

Để hạn chế tình trạng tranh chấp lao động tập thể trong dịp Tết, ông Vũ cho biết, LĐLĐ TP.Hồ Chí minh đã yêu cầu các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thông qua các tổ CN tự quản, tổ dư luận xã hội kịp thời nắm bắt tình hình ở các doanh nghiệp, đơn vị có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động đồng thời tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Một số ý kiến chia sẻ tại hội nghị khẳng định, để hạn chế tranh chấp lao động các cấp, ban, ngành, đoàn thể của địa phương phải chủ động năm bắt, kịp thời, phối hợp với doanh nghiệp giải quyết các bức xúc, tâm tư của người lao động (NLĐ).

Đại diện LĐLĐ huyện Bình Chánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đại diện LĐLĐ huyện Bình Chánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nam Dương

Theo báo cáo của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn TP xảy ra 12 vụ ngừng việc tập thể với sự tham gia của trên 3.340 CN, trong có 10 vụ vi phạm về quyền và 2 vụ tranh chấp về lợi ích; 5 vụ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 7 vụ tại các doanh nghiệp ở khu vực ngoài nhà nước. Trong số 12 vụ ngừng việc tập thể trên, có 2 vụ xảy ra ở doanh nghiệp ngành dệt may, 3 doanh nghiệp giày da, 1 doanh nghiệp làm nhãn mác và 6 vụ ở các ngành nghề khác.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do người sử dụng lao động (NSDLĐ) chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động như trả lương không đúng thời hạn, không đóng BHXH, nợ BHXH, không điều chỉnh lương tối thiểu vùng, không triển khai lương, thưởng Tết.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Phó Ban Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh - nhận xét thời gian vừa qua, đã xảy ra những cuộc ngừng việc với của đông NLĐ nhưng có nguyên nhân ngoài quan hệ lao động. Do đó, các cấp CĐ cần kịp thời nắm bắt những bức xúc của NLĐ, đặc biệt là việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng, việc thưởng Tết cho NLĐ, vì đây là những vấn đề dễ dẫn đến tranh chấp lao động tập thể.

Ngoài ra, các cấp CĐ cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khác ở từng quận, huyện để chủ động chăm lo Tết, giải quyết kịp thời các vấn đề mà NLĐ đặt ra, nhất là việc vi phạm pháp luật của NSDLĐ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá tác động tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định, việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng (tương ứng 5,1%-5,7%) so với năm 2019 phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Hải Dương: Hơn 300 công nhân Cty xi măng Phúc Sơn ngừng việc tập thể

Bùi Tú |

Ngày 17.7 hơn 300 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã đồng loạt ngừng việc tập thể, đứng ngoài cổng nhà máy để yêu cầu được hưởng những quyền lợi cho người lao động.

Giải quyết ngừng việc tập thể của 106 CNLĐ Cty TNHH Dong Kwang

Bá Mạnh |

Ngày 10.6, 106 CNLĐ của Cty TNHH Dong Kwang thuộc xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã đòi ngừng việc tập thể.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đánh giá tác động tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định, việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng (tương ứng 5,1%-5,7%) so với năm 2019 phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Hải Dương: Hơn 300 công nhân Cty xi măng Phúc Sơn ngừng việc tập thể

Bùi Tú |

Ngày 17.7 hơn 300 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã đồng loạt ngừng việc tập thể, đứng ngoài cổng nhà máy để yêu cầu được hưởng những quyền lợi cho người lao động.

Giải quyết ngừng việc tập thể của 106 CNLĐ Cty TNHH Dong Kwang

Bá Mạnh |

Ngày 10.6, 106 CNLĐ của Cty TNHH Dong Kwang thuộc xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã đòi ngừng việc tập thể.