Cần xử nghiêm hành vi phân biệt đối xử, hạn chế vai trò Công đoàn

QUẾ CHI |

Sáng 3.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo về một số vấn đề cơ bản trong đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật CĐ dưới sự chủ trì của các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ngô Trung Thành - Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội.

Nhiều thủ đoạn tinh vi “chống Công đoàn”

Đối với nội dung các hành vi phân biệt đối xử và can thiệp, thao túng chống Công đoàn (CĐ), theo ông Vũ Quang Thọ - nguyên Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn (CN-CĐ) - nhận định, hiện nay, nhiều chủ sử dụng lao động, bên cạnh những quy định công khai hạn chế vai trò của CĐ thì còn có những quy định ngầm chống CĐ, với nhiều hình thức, thủ đoạn được che giấu rất tinh vi.

Còn ông Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện CN-CĐ - cho biết, qua khảo sát của Viện CN-CĐ, hành vi phân biệt đối xử, chống CĐ không chỉ diễn ra trong khi hoạt động CĐ, mà còn diễn ra cả trước khi hoạt động CĐ. Ông Tiến ví dụ, tại một Cty may ở TP Hồ Chí Minh, khi một cá nhân được đông đảo CNLĐ tín nhiệm, chuẩn bị làm công tác nhân sự để CNLĐ bầu cử, thì cá nhân này đã bị điều chuyển 60 ngày tại chi nhánh ở Long An.

Ngoài ra, phân biệt đối xử còn diễn ra sau khi hoạt động CĐ. Có trường hợp, một cán bộ CĐ hoạt động năng nổ vừa thôi tham gia Ban Chấp hành CĐCS, một tháng sau đã bị Cty chấm dứt HĐLĐ. Theo ông Tiến, những hành vi này rất khó để xử lý.

Không chỉ cán bộ CĐ, mà người lao động (NLĐ) tích cực đóng góp ý kiến về quyền lợi cũng bị phân biệt đối xử. Việc phân biệt đối xử sẽ làm tổ chức CĐ tại cơ sở không dám hoạt động; giảm, triệu tiêu năng lực đại diện, không dám thương lượng với chủ sử dụng lao động, phản ánh kiến nghị tới CĐ cũng như cơ quan chức năng về các vi phạm của DN; thậm chí hoạt động CĐ bị tê liệt - ông Tiến cho biết.

Mặc dù Luật đã quy định, nhưng hiện vẫn chưa có quyết định xử phạt hành chính nào về hành vi chống CĐ. “Nếu các hành vi “chống công đoàn” nằm trong một vỏ bọc hợp pháp thì có xử được không, nếu có thì xử lý như thế nào” - ông Tiến nêu câu hỏi. Ông Tiến đề nghị, thay vì yêu cầu cán bộ CĐ, NLĐ phải chứng minh bị phân biệt đối xử, thì yêu cầu người sử dụng lao động phải chứng minh đó là hành vi không phân biệt đối xử, không bất công,…

Nâng cao sức mạnh của CĐCS

Tham gia góp ý tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cho rằng, trong bối cảnh sắp tới sẽ xuất hiện các tổ chức đại diện cho NLĐ, việc sửa đổi, bổ sung Luật CĐ phải tiếp tục làm thế nào để có những CĐCS mạnh ở khu vực kinh tế tư nhân. “Tổng LĐLĐVN cần đứng vững và phát huy vai trò của mình để hoạt động CĐ thực sự mạnh ở khu vực này. Bên cạnh đó, cần có sự kết nối hiệu quả giữa CĐCS với các CĐ cấp trên, đặc biệt là CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở” - ông Cường góp ý.

Cùng chung với nội dung trên, ông Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật (CĐ Điện lực Việt Nam) - nêu ý kiến, việc sửa đổi Luật CĐ cần tăng cường vai trò của CĐCS; đồng thời xác định rõ mô hình tổ chức để đảm nhận tốt được vai trò đó. Các đại biểu còn đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung khác như: Tài chính CĐ; mối quan hệ giữa tổ chức CĐ Việt Nam với tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở; vấn đề quyền gia nhập CĐ của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, Ban Soạn thảo sẽ tiếp thu toàn diện tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu trên cơ sở yêu cầu chung của các cơ quan của Đảng, Quốc hội để điều chỉnh, sửa đổi từng văn bản. Ông cũng mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý bằng nhiều hình thức khác.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - lưu ý, CĐ lâu nay hoạt động theo kinh phí tự thu, tự chi, không còn ngân sách cấp nữa. Vì vậy, lần sửa luật CĐ này cần lưu ý sửa theo hướng, đối với bộ máy, Cơ quan có thẩm quyền giao tổng biên chế CĐ theo đúng Nghị quyết 18; còn Tổng LĐLĐVN được tự chủ động về biên chế cán bộ trong hệ thống của mình…

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm, tặng quà thợ lò ở độ sâu gần 400m

Nguyễn Hùng |

Nhân “Tháng Công nhân”, sáng nay (1.6), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đi thăm, tặng quà thợ lò Cty CP than Hà Lầm, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang làm việc ở độ sâu – 375m.

Chăm lo đời sống công nhân hôm nay còn là đầu tư cho tương lai

Đ.CHUNG-C.NGUYÊN-T. TRUNG |

Ngày 22.5, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Tại phiên thảo luận, Đại biểu Quốc hội - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của hàng triệu công nhân và người lao động (NLĐ) trên cả nước.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: Phải giải quyết thấu đáo các vụ việc của dân

B.T.S |

Sáng 13.4, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về 5 vụ việc có đơn thư kéo dài, nhiều lần đề nghị tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm, tặng quà thợ lò ở độ sâu gần 400m

Nguyễn Hùng |

Nhân “Tháng Công nhân”, sáng nay (1.6), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đi thăm, tặng quà thợ lò Cty CP than Hà Lầm, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang làm việc ở độ sâu – 375m.

Chăm lo đời sống công nhân hôm nay còn là đầu tư cho tương lai

Đ.CHUNG-C.NGUYÊN-T. TRUNG |

Ngày 22.5, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Tại phiên thảo luận, Đại biểu Quốc hội - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của hàng triệu công nhân và người lao động (NLĐ) trên cả nước.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: Phải giải quyết thấu đáo các vụ việc của dân

B.T.S |

Sáng 13.4, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về 5 vụ việc có đơn thư kéo dài, nhiều lần đề nghị tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội.