Cần xem khoản tiền mua vaccine tiêm cho CNLĐ là chi phí hợp lệ

Nam Dương |

Người sử dụng lao động tiếp tục đánh giá cao Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”, sẵn sàng mua vaccine tiêm cho CNLĐ và muốn Nhà nước tính khoản tiền mua vaccine là chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp. Còn CNLĐ cho biết sẵn sàng đóng góp tiền để mua vaccine và mong sớm được tiêm phòng dịch.

Được tiêm vaccine thì mừng quá đi chứ!

Anh Trương Thanh Tâm, CN phân xưởng 2, Công ty Cổ phần in 7, Khu Công nghiệp Tân Tạo, TPHCM cho biết, thông tin về tình hình lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở một số doanh nghiệp trong KCN phía Bắc và mới đây tại TPHCM khiến anh khá lo lắng. Vì thế, anh thực hiện các biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các quy định của doanh nghiệp. Anh Tâm cho biết, công ty của anh đề ra nhiều biện pháp nghiêm ngặt để phòng dịch. Các xe hàng từ bên ngoài vào lấy hoặc giao hàng đều phải phun khử khuẩn. Mọi người thực hiện nghiêm đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giãn cách…

“Bây giờ mà được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 thì mừng quá, vì như thế sẽ yên tâm làm việc”, anh Tâm nói và cho biết thêm có nghe công ty thông báo về việc sẵn sàng bỏ chi phí để mua vaccine tiêm cho toàn bộ CN của Công ty, nhưng hiện nay chưa có nguồn vaccine.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, CN Plan 2, Công ty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM) cũng cho biết, dù thực hiện nghiêm tất cả biện pháp phòng dịch 5K theo khuyến cáo cũng như quy định của công ty, nhưng chị vẫn lo lắng. Và dù tiền lương hiện không tăng ca chỉ chưa đầy 6 triệu đồng/tháng, nhưng chị sẵn sàng đóng tiền để được tiêm vaccine ngừa COVID-19 để tạo sự yên tâm cho chính mình và gia đình. Chị Hương cũng mong muốn nếu được Nhà nước, doanh nghiệp hỗ trợ tiêm vaccine thì tốt nhất.

“Nếu được tiêm vaccine phòng dịch là tốt nhất vì mình cũng chẳng biết thế nào khi hằng ngày vẫn phải tiếp xúc với bạn làm việc, người ở cùng khu trọ. Được tiêm vaccine thì mừng quá đi chứ”, chị Hương bày tỏ.

Cần xem khoản tiền mua vaccine tiêm cho CNLĐ là chi phí hợp lý, hợp lệ

Ông Nguyễn Phước Đại, Chủ tịch CĐ Công ty Juki Việt Nam (Khu Chế xuất Tân Thuận), cũng cho biết CĐ và lãnh đạo công ty luôn theo dõi sát thông tin về tình hình dịch COVID-19 và thông báo kịp thời cho các CNLĐ để biết và phòng ngừa cho CN và trong doanh nghiệp. Đánh giá cao Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động phát động, ông Đại cho rằng đây là một chương trình rất có ý nghĩa nhằm chia sẻ giữa CNLĐ với nhau và cho biết sẽ đề xuất với ban giám đốc xem xét, cân nhắc để hỗ trợ cho chương trình.

Theo ông Đại, nếu được tiêm đại trà vaccine cho CNLĐ, nhất là trong các khu công nghiệp tập trung đông CNLĐ thì doanh nghiệp rất yên tâm và sẽ góp phần sớm thực hiện được miễn dịch cộng đồng.

Đồng tình quan điểm này, ông Huỳnh Văn Chơi, Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Việt Hưng (Quận 12, TPHCM) cũng cho rằng, Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” có ý nghĩa rất nhân văn nhằm hỗ trợ cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Chơi, hiện có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền mua vaccine để tiêm cho CNLĐ, nhưng không tiếp cận được nguồn vaccine. Nếu có một chương trình chung để doanh nghiệp đóng tiền mua vaccine tiêm cho chính CNLĐ của mình và hỗ trợ một phần cho những CNLĐ khác chưa có điều kiện để mua, tiêm vaccine thì chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia.

Ông Chơi kiến nghị: “Nhà nước nên tính khoản tiền mà doanh nghiệp mua vaccine tiêm phòng cho CNLĐ và hỗ trợ cho Chương trình “Triệu liều vacccine cho công nhân nghèo” là khoản chi phí hợp lý, hợp lệ để doanh nghiệp không phải chịu khoản thuế thu nhập đối với khoản tiền này thì sẽ được các doanh nghiệp ủng hộ nhiều hơn”.

Ông Nguyễn Minh Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần in 7, cũng đánh giá rất cao Chương trình “Triệu liều vacccine cho công nhân nghèo”. Theo ông Trung, nếu doanh nghiệp chi phí một khoản tiền, sau đó vừa có được vaccine tiêm phòng COVID-19 cho chính CNLĐ của mình, vừa đóng góp, hỗ trợ một phần cho các CNLĐ khác thì ông cũng sẵn sàng bàn với CĐ của Cty và tham gia.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tình hình khẩn cấp, hãy cho phép doanh nghiệp tham gia mua vaccine

Lê Thanh Phong |

Lúc này, bất cứ nguồn nào, đầu mối nào nhập được vaccine cũng tốt cho đất nước.

Vận động doanh nghiệp mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho CNLĐ

Nam Dương |

Ngoài việc mua vaccine tiêm cho công nhân lao động của doanh nghiệp, đơn vị mình, doanh nghiệp đồng thời tham gia hỗ trợ, tài trợ cho Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, chung tay vì “Triệu liều vắc vaccine cho công nhân nghèo”.

Dược Hậu Giang ủng hộ 2 tỉ đồng hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Nối tiếp chuỗi hành trình đồng hành cùng cả nước chống dịch COVID-19, mới đây Dược Hậu Giang đã trao tặng 2 tỉ đồng hưởng ứng lời kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí mua vaccine phòng COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tình hình khẩn cấp, hãy cho phép doanh nghiệp tham gia mua vaccine

Lê Thanh Phong |

Lúc này, bất cứ nguồn nào, đầu mối nào nhập được vaccine cũng tốt cho đất nước.

Vận động doanh nghiệp mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho CNLĐ

Nam Dương |

Ngoài việc mua vaccine tiêm cho công nhân lao động của doanh nghiệp, đơn vị mình, doanh nghiệp đồng thời tham gia hỗ trợ, tài trợ cho Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, chung tay vì “Triệu liều vắc vaccine cho công nhân nghèo”.

Dược Hậu Giang ủng hộ 2 tỉ đồng hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Nối tiếp chuỗi hành trình đồng hành cùng cả nước chống dịch COVID-19, mới đây Dược Hậu Giang đã trao tặng 2 tỉ đồng hưởng ứng lời kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí mua vaccine phòng COVID-19.