Cần ưu tiên hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài công lập

Nam Dương |

Sóng dịch COVID-19 lần 4 khiến công việc, thu nhập, đời sống của rất nhiều người lao đao. Trong số lao động bị ảnh hưởng nhiều nhất có nhóm giáo viên mầm non ngoài công lập, họ phải tạm nghỉ việc và không được nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào...

Sống nhờ chồng và gia đình

Từ đầu tháng 5 đến nay, chị Kim Thị Ngọc Bé, giáo viên nhóm lớp mầm non Bút Chì Mầu (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) đã tạm ngừng việc ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian ngừng việc này, chị và 4 giáo viên của lớp mẫu giáo đều không được hưởng lương, cũng không có hỗ trợ gì. May mắn là chị Bé có chồng đang làm tại một doanh nghiệp chuyên về cơ khí và vẫn đang có việc làm nên chị ở lại phòng trọ (cũng ở phường An Lạc) cùng chồng, chứ không phải về quê như các đồng nghiệp khác. “Trước đây đi làm, tôi có thu nhập gần 7 triệu đồng/tháng, giờ vợ chồng tôi chỉ sống bằng tiền lương khoảng 10 triệu đồng/tháng của chồng” - chị Bé chia sẻ và mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho những người lao động như chị.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mến - giáo viên lớp mẫu giáo tư thục Hoa Huệ, kiêm Chủ tịch Nghiệp đoàn Giáo viên Mầm non ngoài công lập phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM - cũng phải ngừng việc từ đầu tháng 5 để phòng, chống dịch và đến nay không được nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào, nên tự xoay xở lo cho cuộc sống của mình. Do có học thêm Trung cấp dược, nên chị Mến đi phụ bán thuốc cho người quen, thu nhập trên 2 triệu đồng/tháng.

Chị Mến tâm sự: “Năm ngoái, do có tham gia BHXH nên tôi được hỗ trợ của Nhà nước 2 lần và tiền, quà chăm lo của công đoàn 1,2 triệu đồng, năm nay chưa thấy có hỗ trợ gì. Chúng tôi còn ít tuổi, nên vẫn được trợ cấp từ gia đình, cộng với khoản tiền phụ bán thuốc cũng đủ trang trải cuộc sống, nhưng cũng rất khó khăn. Rất mong chính quyền có hỗ trợ cho những giáo viên như chúng tôi”.

chịu ảnh hưởng việc làm, thu nhập

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - chủ nhóm lớp mầm non Bút Chì Mầu - cho biết nhóm lớp của bà có 5 cô giáo, 4 cô phải về quê sinh sống, chỉ có cô Kim Thị Ngọc Bé là ở lại TPHCM với chồng. Do không có thu nhập nên dù rất thương các giáo viên của mình, nhưng bà cũng không có gì để hỗ trợ các cô, chỉ cố gắng duy trì việc đóng BHXH, BHYT để chẳng may có ai bệnh tật thì bớt khó khăn.

Bà Xuân cũng cho biết, năm 2020, các giáo viên mầm non có tham gia BHXH thì được hỗ trợ từ chính quyền trong 2 tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng. Còn các giáo viên chưa tham gia BHXH thì không được nhận hỗ trợ gì, hoàn toàn phải tự xoay xở.

Tương tự, bà Trần Thị Trang - quản lý một nhóm mẫu giáo của phường Phú Trung, quận Tân Phú - cho biết, trong đợt dịch năm 2020, các giáo viên có tham gia BHXH được hỗ trợ mỗi người 2 tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng, còn các giáo viên không tham gia BHXH thì không được hỗ trợ gì. Theo bà Trang, với tình hình dịch bệnh như năm nay, giáo viên rất khó khăn và cần sớm được nhận sự hỗ trợ của Nhà nước.

Theo bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM - đối tượng bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập nhiều nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 là giáo viên ngoài công lập và NLĐ ở các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ. Còn các doanh nghiệp quy mô lớn cơ bản vẫn duy trì làm việc, nếu có tạm dừng việc thì cũng chỉ 14 ngày hoặc vài ngày, khi các biện pháp y tế được áp dụng đầy đủ thì đều làm lại. Do đó, cần có ưu tiên hỗ trợ cho các giáo viên mầm non để hỗ trợ phần nào đời sống cho họ.

Bình Dương: đời sống giáo viên mầm non gặp nhiều khó khăn

Tại Bình Dương, hơn 1 năm qua xảy ra dịch bệnh COVID-19, giáo viên mầm non (nhất là giáo viên trường tư) chịu nhiều tác động, đời sống giáo viên mầm non vốn đã eo hẹp nay lại khó khăn hơn.

Cô Nguyễn Thị Nhàn (38 tuổi) giáo viên một trường mầm non tư thục tại phường An Phú, TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết, thu nhập chỉ được 5,3-5,6 triệu đồng/tháng, trong khi đó chi tiêu cuộc sống vẫn tăng. “Thu nhập của 2 vợ chồng đều thấp. Để có thể vượt qua giai đoạn này, chỉ còn cách cắt giảm chi tiêu, chỉ duy trì những sinh hoạt tối thiểu trong gia đình.

Trong khi đó, tại thị xã Bến Cát, Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ (trường tự chủ thu chi) nằm trong khu quy hoạch công nghiệp - dịch vụ - đô thị. Học sinh của trường 100% là con em công nhân. Ông Đỗ Văn Phùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết đến nay chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào cho giáo viên hay học sinh. Đình Trọng

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non TPHCM được nhận hỗ trợ hơn 4 triệu đồng/tháng

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo viên mầm non mới ra trường, có hợp đồng dưới 12 tháng, nhân viên nuôi dưỡng ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ, cao nhất là bằng mức lương tối thiểu vùng I (hơn 4,42 triệu đồng/tháng).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giáo viên mầm non TPHCM được nhận hỗ trợ hơn 4 triệu đồng/tháng

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo viên mầm non mới ra trường, có hợp đồng dưới 12 tháng, nhân viên nuôi dưỡng ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ, cao nhất là bằng mức lương tối thiểu vùng I (hơn 4,42 triệu đồng/tháng).