Cần tuân thủ nghiêm ngặt an toàn lao động

Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc sập tường làm 10 người chết tại Đồng Nai, TS Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - bình luận, quy chuẩn, quy phạm liên quan đến đảm bảo an toàn trên các công trường xây dựng, đặc biệt là về vấn đề thi công trên các giàn giáo đã có. Vấn đề là nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đúng những quy chuẩn, quy định đó trong quá trình thi công.

Nhà thầu có làm đúng phương án an toàn lao động?

TS Đỗ Trần Hải cho biết, thông thường, hồ sơ thầu có cả phương án về an toàn lao động (ATLĐ). Vì vậy, cần phải xem trong hồ sơ thầu của nhà thầu có nội dung này không. Cơ quan cấp phép xây dựng cần phải thẩm định phương án về ATLĐ này, xem phương án ATLĐ đã chuẩn chưa? Việc cấp phép xây dựng phải đảm bảo nhà thầu thi công làm theo đúng phương án an toàn đã xây dựng, đảm bảo an toàn từ trang bị bảo vệ cá nhân cho người lao động (NLĐ) thi công trên cao (dây lưng an toàn, mũ, găng tay, ủng…), các vấn đề liên quan đến chất lượng của giàn giáo…

“Trong vụ việc ở Đồng Nai, tôi không biết nhà thầu có làm đúng phương án mà họ đã đề xuất khi xây dựng phương án thi công để trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng hay không. Cơ quan chức năng cần rà soát xem nhà thầu đã đảm bảo làm đúng phương án chưa” - TS Vũ Trần Hải nói.

Theo TS Đỗ Trần Hải, nếu nhà thầu thực hiện đúng như quy định, quy phạm, có thể có sự cố nhưng chưa chắc tai nạn với hậu quả nặng nề như vậy đã xảy ra.

Liên tục tuyên truyền đến Người lao động

Ông Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn (CĐ) Xây dựng Việt Nam - cho hay, liên quan đến đảm bảo ATLĐ trong xây dựng, CĐ ngành thường xuyên có văn bản nhắc nhở, đôn đốc chung đối với các đơn vị. Các đơn vị cũng rất coi trọng ATLĐ vì khi xảy ra vụ tai nạn nào thì hậu quả rất lớn. Mọi năm, trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), CĐ Xây dựng Việt Nam thường phối hợp với Bộ Xây dựng đi kiểm tra một số điểm. “CĐ Xây dựng Việt Nam luôn triển khai tuyên truyền về công tác ATVSLĐ ngay từ đầu năm chứ không phải có vụ việc mới đi nhắc nhở các đơn vị” - ông Quảng cho biết.

Theo ông Quảng, CĐ Xây dựng Việt Nam thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các CĐCS phải thường xuyên quan tâm đến ATVSLĐ. CĐCS phải nhắc nhở NLĐ tuân thủ các quy định về ATLĐ. “Quan trọng nhất là cần thường xuyên truyền thông, nhắc nhở NLĐ phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn một cách liên tục, không có một giây phút nào chủ quan, vì nếu không, hậu quả xảy ra sẽ rất lớn” - ông Quảng nói.

Công Đoàn Xây dựng Việt Nam đã tham gia vào nhiều văn bản của Bộ Xây dựng về đảm bảo ATLĐ. CĐ Xây dựng Việt Nam cũng tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài về quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong xây dựng năm 2019; tham gia kiểm tra ATVSLĐ tại các công trình xây dựng.

Ngoài ra, hàng năm, CĐ Xây dựng Việt Nam còn ban hành văn bản chỉ đạo các CĐ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ và triển khai đến các công đoàn cơ sở; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

Thống kê của Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho thấy, trong năm 2019, tại các đơn vị có công đoàn cơ sở trực thuộc đã xảy ra 6 vụ tai nạn lao động chết người làm 7 người thiệt mạng. Nguyên nhân của những vụ việc này gồm: Kẹp vào máy cấp nguyên liệu, điện giật, nổ phuy chứa ôxy hóa lỏng, phễu chứa vật liệu rơi vào đầu, đá lăn vào người, cửa vận thăng sập vào cổ.  Quế Chi

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Xóm nghèo tang thương tiễn đưa 2 nạn nhân vụ sập công trình ở Đồng Nai

NHẬT HỒ |

Nguyễn Ngọc Hân, 6 tuổi, Nguyễn Dương Thảo, 4 tuổi - con của nạn nhân Nguyễn Văn Đẹp - còn quá nhỏ để đội tang cha. Nắng nóng hầm hập, 2 đứa trẻ chạy tung tăng khi thấy nhà mình có đông người mà không biết đã mất đi người cha.

Đến Gia Lai thăm, tặng quà gia đình nạn nhân vụ sập công trình ở Đồng Nai

BẢO TRUNG |

Chiều 15.5, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai, LĐLĐ huyện Phú Thiện đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân Lý Văn Thu (46 tuổi, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là một trong những công nhân tử vong trong vụ sập công trình ở tỉnh Đồng Nai vào ngày 14.5.

Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ sập công trình

THÀNH NHÂN |

Chiều 15.5, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình anh Trương Thanh Tùng (sinh năm 1980, quê ở ấp Đông Mỹ, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) là nạn nhân trong vụ tai nạn sập công trình xây dựng ở nhà máy của Công ty AV Healthcare, đường số 8, Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Xóm nghèo tang thương tiễn đưa 2 nạn nhân vụ sập công trình ở Đồng Nai

NHẬT HỒ |

Nguyễn Ngọc Hân, 6 tuổi, Nguyễn Dương Thảo, 4 tuổi - con của nạn nhân Nguyễn Văn Đẹp - còn quá nhỏ để đội tang cha. Nắng nóng hầm hập, 2 đứa trẻ chạy tung tăng khi thấy nhà mình có đông người mà không biết đã mất đi người cha.

Đến Gia Lai thăm, tặng quà gia đình nạn nhân vụ sập công trình ở Đồng Nai

BẢO TRUNG |

Chiều 15.5, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai, LĐLĐ huyện Phú Thiện đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân Lý Văn Thu (46 tuổi, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là một trong những công nhân tử vong trong vụ sập công trình ở tỉnh Đồng Nai vào ngày 14.5.

Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ sập công trình

THÀNH NHÂN |

Chiều 15.5, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình anh Trương Thanh Tùng (sinh năm 1980, quê ở ấp Đông Mỹ, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) là nạn nhân trong vụ tai nạn sập công trình xây dựng ở nhà máy của Công ty AV Healthcare, đường số 8, Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.