Cản trở của sinh viên khi bước vào thị trường lao động

ANH THƯ |

Doanh nghiệp cũng có thể bắt tay với các cơ sở đào tạo để xây dựng bộ kiến thức chuyên môn - kỹ năng mềm - kỹ năng ngoại ngữ để đào tạo lao động có trình độ cao, phục vụ cho việc phát triển.

Dịch COVID-19 tác động khiến hàng nghìn doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn, hàng triệu người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng về việc làm và thu nhập. Để đón đầu "làn sóng" tuyển dụng sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, người lao động cần trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu.

Trao đổi về vấn đề này, bà Ngô Thị Ngọc Lan - Giám đốc Miền Bắc Navigos Search, thuộc Navigos Group (công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại Việt Nam) - cho biết, tại Việt Nam, ngoài một số trường đại học kỹ thuật hàng đầu, hoặc những công ty hàng đầu, các tập đoàn lớn, nơi có kinh phí cho việc đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại hỗ trợ cho việc học tập của sinh viên và người lao động thì phần lớn được đầu ít, chưa đủ phục vụ việc học tập.

Các sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng… được học về lý thuyết nhưng còn thiếu thực hành. "Các bạn còn khá bỡ ngỡ khi bước vào công việc thực sự" - bà Lan cho hay.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, nhiều bạn chưa thực sự tốt những kỹ năng công nghệ thông tin nền tảng như sử dụng Excel, Words, Powerpoint…

Bên cạnh đó, theo Giám đốc miền Bắc Navigos Search, việc thiếu khả năng giao tiếp ngoại ngữ cũng vẫn là điểm hạn chế của nhiều sinh viên, học viên, đặc biệt trong ngành kỹ thuật. Đây rõ ràng là một cản trở lớn đối với các bạn khi bước vào thị trường lao động ngày càng có yêu cầu tuyển dụng cao.

Ngoài ra, có một phần không nhỏ gặp các khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Một số sinh viên, học viên, mặc dù được nhà trường tạo điều kiện cho thực tập tại doanh nghiệp nhưng chưa nỗ lực nắm bắt cơ hội nên cũng gặp nhiều khó khăn sau khi ra trường, nhất là trong năm đầu khi làm việc tại doanh nghiệp.

Chính vì vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn luôn được cập nhật, các trường sẽ cần không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để tạo cơ hội cho sinh viên thực hành.

"Về phía sinh viên, các bạn sẽ luôn cần nỗ lực học hỏi không ngừng, cập nhật kiến thức mới, và sẵn sàng với các trải nghiệm mới trong các môi trường mới để chuẩn bị cho sự sẵn sàng bước chân vào thị trường lao động" - bà Lan nhắn nhủ.

Doanh nghiệp cũng có thể bắt tay với các cơ sở đào tạo để xây dựng bộ kiến thức chuyên môn - kỹ năng mềm - kỹ năng ngoại ngữ để đào tạo sinh viên, và là cách để tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phục vụ cho việc phát triển doanh nghiệp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Hơn 2,7 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, công nhân lao động

Ngọc Trâm |

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.

Công đoàn Đà Nẵng đã chi hơn 27 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn

Tường Minh |

Các cấp Công đoàn Đà Nẵng đã chi hơn 27 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 tính đến thời điểm này.

Lao động tự do ở Hà Nội gửi đơn đến cơ quan nào để được nhận hỗ trợ?

Minh Phương |

Trường hợp UBND phường nơi cư trú không nhận hồ sơ hỗ trợ COVID-19, lao động tự do có thể liên hệ với UBND quận, huyện, thị xã nơi cư trú.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hậu Giang: Hơn 2,7 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, công nhân lao động

Ngọc Trâm |

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.

Công đoàn Đà Nẵng đã chi hơn 27 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn

Tường Minh |

Các cấp Công đoàn Đà Nẵng đã chi hơn 27 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 tính đến thời điểm này.

Lao động tự do ở Hà Nội gửi đơn đến cơ quan nào để được nhận hỗ trợ?

Minh Phương |

Trường hợp UBND phường nơi cư trú không nhận hồ sơ hỗ trợ COVID-19, lao động tự do có thể liên hệ với UBND quận, huyện, thị xã nơi cư trú.