Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường:

Cần triển khai nghị quyết bằng những việc làm cụ thể

Xuân Hùng |

"Hoạt động công đoàn bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Không thể "đủng đỉnh" được nữa" - đó là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ngày 8.5.

Sau khi nghe đồng chí Ngô Tôn Tẫn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao các hoạt động của LĐLĐ Thanh Hoá.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phá biểu tại buổi làm việc. Ảnh: X.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: X.H

Chủ tịch Bùi Văn Cường đánh giá cao vai trò của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã rất sâu sát, có nhiều biện pháp triển khai quyết liệt các chủ trương, nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện Nghị quyết ĐH Công đoàn XII của Tổng LĐLĐ VN bằng những hành động cụ thể và có chương trình hành động rõ ràng, bởi “càng cụ thể hoá, chuẩn hoá càng dễ làm và càng có hiệu quả”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo phải lấy lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp, thu hút đoàn viên tham gia. Cách làm phải được cụ thể hoá từ những việc nhỏ như thăm hỏi, động viên kịp thời và cương quyết bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên đến cùng.

Muốn thực hiện điều này, cán bộ công đoàn cần sâu sát địa bàn, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, từ đó có các hoạt động thiết thực. “Hoạt động công đoàn phải có mục tiêu, kế hoạch, biện pháp cụ thể chứ không phải thích làm thì làm, không thích thì thôi” – Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN nhấn mạnh.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lắng nghe ý kiến cán bộ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.

Cũng theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể cần tập trung nội dung cốt lõi cần đạt được là gì, nghệ thuật đàm phán làm sao cho hiệu quả mới là quan trọng. Cách làm phải cho người lao động thấy được vai trò của tổ chức công đoàn.

Từ việc phân tích thời cơ, thách thức của hoạt động công đoàn khi nước ta tham gia CPTPP, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh, công tác cán bộ trong tình hình mới là hết sức quan trọng.

“Thành công hay không phải ở chất lượng cán bộ. Bây giờ không còn như ngày xưa nữa vì không phải một mình một đường nữa, phải hoạt động cụ thể hơn, hiệu quả rõ ràng hơn. Không làm được phải thay chứ không thể "đủng đỉnh" được nữa” – Chủ tịch Bùi Văn Cường nói.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H

Về kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý cần có những hoạt động tập trung, tạo điểm nhấn, tiếng vang để làm nổi bật được vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn.

Trả lời các kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Bùi Văn Cường đồng ý với việc tích cực đẩy mạnh xây dựng thiết chế công đoàn trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Bùi Văn Cường cho hay, ngay trong thời gian tới sẽ thực hiện bước quy hoạch 1/500.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị LĐLĐ tỉnh tích cực làm đầu mối với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan để có thể triển khai nhanh chóng. Nhu cầu đến đâu sẽ thực hiện đến đó, tránh lãng phí.

Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh tuyên truyền phải làm nổi bật được những kết quả, vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn để xã hội, ngay cả NLĐ cũng hiểu rõ hơn để yên tâm tham gia.

Từ những thành công của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đã đặt hàng LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cho giai cấp công nhân, để xây dựng giai cấp công nhân vững về chính trị, bồi đắp tinh thần yêu nước, cách mạng, sống có lý tưởng, trách nhiệm... nhằm xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát triển.

Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý, mỗi cấp công đoàn, bằng chính những hoạt động của mình phải tích cực tham gia vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như của đất nước chứ không thể chỉ có những hoạt động mang tính định kỳ, đến hẹn lại lên.

 
Đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá báo cáo với Chủ tịch Bùi Văn Cường. Ảnh: X.H

Đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Tổng Liên đoàn; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, cam kết đi đầu trong phong trào công nhân, công đoàn toàn quốc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Liên đoàn.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Quyết Chiến |

Các cấp CĐ tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên CĐ sau khi được tập huấn.

Hiệp định CPTPP: Tổ chức công đoàn phải biến thách thức thành cơ hội

ĐỖ VẠN |

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (viết tắt CPTPP) chính thức có hiệu lực đã mở ra cơ hội và cũng là thách thức cho nước ta. Do vậy, các tổ chức Công đoàn cần phải nhanh chóng nắm bắt, thay đổi để Công đoàn VN thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động.

Ký chương trình phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn

Nguyễn Huyền |

Ngày 4.5, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Tạp chí Lao động và Công đoàn ký chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2019 – 2023.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đẩy mạnh việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Quyết Chiến |

Các cấp CĐ tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên CĐ sau khi được tập huấn.

Hiệp định CPTPP: Tổ chức công đoàn phải biến thách thức thành cơ hội

ĐỖ VẠN |

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (viết tắt CPTPP) chính thức có hiệu lực đã mở ra cơ hội và cũng là thách thức cho nước ta. Do vậy, các tổ chức Công đoàn cần phải nhanh chóng nắm bắt, thay đổi để Công đoàn VN thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động.

Ký chương trình phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn

Nguyễn Huyền |

Ngày 4.5, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Tạp chí Lao động và Công đoàn ký chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2019 – 2023.