"Cần triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên"

Việt Lâm |

Sáng 4.1, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động CĐ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của LĐLĐ tỉnh Hà Nam.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam; Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN…

Chăm lo tốt cho đoàn viên, NLĐ

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho biết, năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐVN… Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Tổng LĐLĐVN tổ chức thành công Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ CNLĐ các KCN của 11 tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Hà Nam với 1.000 CNLĐ tham dự. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đi thăm khu nhà mẫu của CNLĐ thuộc Khu thiết chế CĐ tại KCN Đồng Văn II, thăm khu nhà trọ công nhân (tại Thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên)…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: V.L
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: V.L

Năm 2018, các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể". Đến nay đã có 256/359 DN có tổ chức CĐ đã ký kết TƯLĐTT (đạt tỷ lệ 71,3%, tăng 15,7% so với năm 2017). Trong đó có 108 bản TƯLĐTT được ký mới, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của DN và nguyện vọng hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Việc tổ chức đối thoại theo Nghị định 60 của Chính phủ: trong năm, các DN tổ chức được 159 cuộc đối thoại (trong đó có 91 cuộc đối thoại định kỳ và 68 cuộc đối thoại đột xuất) giữa người sử dụng lao động và tập thể NLĐ. Thông qua đối thoại, người sử dụng lao động đã kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của NLĐ, góp phần xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa tranh chấp lao động xảy ra.

Tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, ngay đầu năm bên cạnh việc triển khai các thỏa thuận hợp tác của Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh đã ký kết (5 đối tác), LĐLĐ tỉnh đã in và phát hành 20.000 tờ gấp thông tin về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ” tới các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về nâng cao chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo CĐCS DN thương lượng với chủ sử dụng lao động nâng cao chất lượng bữa ăn ca và đưa nội dung bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể. Kết quả, đến nay đã có 317 DN (có tổ chức CĐ) có tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ với mức trên 15.000 đồng/suất, đạt 100%.

Cần tổ chức tốt chương trình "Tết Sum vầy”

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Nguyễn Đình Khang cùng đánh giá cao các hoạt động của LĐLĐ tỉnh Hà Nam trong năm 2018.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Ảnh: V.L
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Ảnh: V.L

Chủ tịch Bùi Văn Cường chỉ đạo, ngay từ những ngày đầu năm 2019, các cấp CĐ cần tổ chức triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, ba khâu đột phá do Đại hội đề ra thành các chương trình, nội dung và chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp. Tổ chức tốt chương trình "Tết Sum vầy"; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; thăm và tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của BCH CĐ các cấp; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và gắn với thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên CĐ.

Bí thư tỉnh uỷ Hà Nam Nguyễn Đình Kháng tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho CĐ Viên chức tỉnh Hà Nam. Ảnh: H.A
Bí thư tỉnh uỷ Hà Nam Nguyễn Đình Khang tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho CĐ Viên chức tỉnh Hà Nam. Ảnh: H.A
Đồng chí Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN tới các đơn vị, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Ảnh: V.L
Đồng chí Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN tới các đơn vị, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Ảnh: V.L

“Đặc biệt, các cấp CĐ cần triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên - nếu làm tốt nhiệm vụ trên thì sẽ thu hút được nhiều NLĐ tham gia tổ chức CĐ” - Chủ tịch Bùi Văn Cường chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngoài ra, trong năm 2019, Tổng LĐLĐVN sẽ khánh thành Khu Thiết chế CĐ tại tỉnh Hà Nam, do đó LĐLĐ tỉnh Hà Nam cần phối hợp với Ban quản lý dự án Thiết chế CĐ của Tổng LĐLĐVN, hướng dẫn, tuyên truyền cho đoàn viên, NLĐ các KCN đăng ký mua nhà ở tại khu thiết chế CĐ để cuối năm 2019 sẽ bàn giao 300 căn hộ đầu tiên cho người mua.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ. Ảnh: V.L
Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ. Ảnh: V.L

"Hà Nam là một giáp với Thủ đô Hà Nội, có đông CNLĐ do đó, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh cần xây dựng được đội ngũ đoàn viên, NLĐ nòng cốt tại các DN, xóm trọ để kịp thời phản ánh những tâm tư, diễn biến tình hình đời sống, việc làm của NLĐ… tới tổ chức CĐ. Qua đó, tổ chức CĐ kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ổn định tâm lý NLĐ, tránh để đoàn viên, NLĐ bị lôi kéo kích động" - Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý. 

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Hà Nam.

Việt Lâm  
TIN LIÊN QUAN

Cần có giải pháp cụ thể tăng cường truyền thông của tổ chức CĐ

QUẾ CHI |

Sáng 27.12, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức người lao động năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dự và phát biểu chỉ đạo.

“Cần tập trung thực hiện ba khâu đột phá”

VIỆT LÂM |

Chiều 22.12, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung

Việt Lâm |

Sáng 22.12, tại tỉnh Thái Nguyên các đồng chí: Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động đã tham dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung - SEVT/SVCC.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Hà Anh - Quế Chi |

Chiều 21.12, tại Thái Nguyên, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên cần tập trung phối hợp, chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống cho đoàn viên, NLĐ; không để NLĐ nào không có Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cần có giải pháp cụ thể tăng cường truyền thông của tổ chức CĐ

QUẾ CHI |

Sáng 27.12, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức người lao động năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dự và phát biểu chỉ đạo.

“Cần tập trung thực hiện ba khâu đột phá”

VIỆT LÂM |

Chiều 22.12, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung

Việt Lâm |

Sáng 22.12, tại tỉnh Thái Nguyên các đồng chí: Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động đã tham dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung - SEVT/SVCC.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Hà Anh - Quế Chi |

Chiều 21.12, tại Thái Nguyên, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên cần tập trung phối hợp, chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống cho đoàn viên, NLĐ; không để NLĐ nào không có Tết.