Công đoàn Trường Đại học Thủy Lợi:

Cần thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lãnh đạo Nhà trường với Công đoàn

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã làm Trưởng đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Thủy Lợi năm học 2019 – 2020.

Ban chấp hành Công đoàn Trường gồm 15 người. Công đoàn Trường có 14 Công đoàn bộ phận, 12 tổ Công đoàn trực thuộc hoạt động tại 4 địa bàn là Cơ sở Hà Nội, Phân hiệu miền Nam, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung, Cơ sở Phố Hiến.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng – Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết với sự quan tâm, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Đảng ủy ban Giám hiệu Trường Đại học Thủy lợi, trong năm học 2019 – 2020, Công đoàn Trường đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chức năng của mình.

Công tác chăm lo cho cán bộ công chức viên chức lao động được Nhà trường quan tâm hàng đầu; các hoạt động phong trào phong phú đã tạo không khí thân thiện trong cán bộ, giảng viên. Thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Nhà trường đã ủng hộ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các lưu học sinh đang theo học tại trường, ủng hộ nước rửa tay cho 155 trường tại Hà Nội và các trường lân cận.

Các hoạt động của Công đoàn đã góp phần vào hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính của Nhà trường, phương hướng nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa 29 và Hội nghị Cán bộ viên chức đầu năm học 2019-2020 đề ra, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra cho năm học tới.

Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn Trường tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lãnh đạo Nhà trường với Công đoàn, quan tâm công tác phát triển Đảng và kết nạp đoàn viên mới, hỗ trợ những đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Có yên tâm đi xe buýt những ngày phòng, chống dịch COVID-19 không?

Hải Anh |

Thời gian này đa phần những người sử dụng phương tiện xe buýt lúc nào cũng sẵn sàng… chuyển đổi sang xe máy hoặc xe đạp. Cũng có những lo ngại về việc giảm chuyến hoặc tạm dừng hoạt động để giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19 như đợt tháng 4. Nhưng hơn tất cả, ý thức của người đi xe buýt đã được nâng cao.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hải Anh |

Đến nay, 100% đơn vị đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức,  93% đơn vị đã tổ chức Hội nghị Người lao động (do tình hình dịch bệnh COVID-19, một số đơn vị chưa tổ chức Hội nghị Người lao động). Đây là kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Công đoàn Ngân hàng.

Gắn biển công trình Công đoàn chào mừng Đại hội Đảng bộ TCT Đường sắt

Chu Trung Kiên |

Tại Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt đã tổ chức Lễ tổng kết và gắn biển công trình Công đoàn “Sản xuất dầm thép cầu La Thọ - Km 811+012”. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII, tổng giá trị công trình 11,8 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có yên tâm đi xe buýt những ngày phòng, chống dịch COVID-19 không?

Hải Anh |

Thời gian này đa phần những người sử dụng phương tiện xe buýt lúc nào cũng sẵn sàng… chuyển đổi sang xe máy hoặc xe đạp. Cũng có những lo ngại về việc giảm chuyến hoặc tạm dừng hoạt động để giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19 như đợt tháng 4. Nhưng hơn tất cả, ý thức của người đi xe buýt đã được nâng cao.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hải Anh |

Đến nay, 100% đơn vị đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức,  93% đơn vị đã tổ chức Hội nghị Người lao động (do tình hình dịch bệnh COVID-19, một số đơn vị chưa tổ chức Hội nghị Người lao động). Đây là kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Công đoàn Ngân hàng.

Gắn biển công trình Công đoàn chào mừng Đại hội Đảng bộ TCT Đường sắt

Chu Trung Kiên |

Tại Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt đã tổ chức Lễ tổng kết và gắn biển công trình Công đoàn “Sản xuất dầm thép cầu La Thọ - Km 811+012”. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII, tổng giá trị công trình 11,8 tỉ đồng.