CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGUYỄN ĐÌNH KHANG:

Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Quế Chi |

Sáng 15.8, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dẫn đầu có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Trần Văn Khải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quản lý dự án Thiết chế CĐ (Tổng LĐLĐVN); Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

Tư vấn cho 12.803 lượt đoàn viên, người lao động

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đã thực hiện nghiêm mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, tình trạng DN nợ, trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH còn tồn tại, có 976 đơn vị nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên với số nợ hơn 195 tỉ đồng. Việc ký HĐLĐ, thực hiện chế độ tiền lương, BHXH đối với người lao động (NLĐ) ở một số đơn vị, DN chưa đúng quy định. Tai nạn lao động (TNLĐ) vẫn diễn biến phức tạp năm 2018 và 7 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ TNLĐ làm chết 14 người (trong đó có 2 vụ TNLĐ trong nhà máy, 12 vụ TNLĐ xảy ra trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc) và 1 vụ cháy.

Thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể; phản ứng nhanh với các vụ việc ngừng việc tập thể, đình công có yếu tố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho 170 lượt cán bộ CĐ chuyên trách; 7 cuộc tuyên truyền pháp luật lao động - an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 2.843 người; 9 lớp tập huấn kỹ năng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) cho 526 cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS). Đến nay, số đơn vị có CĐCS đã ký kết TƯLĐTT là 617, trong đó DN nhà nước 3 bản, DN dân doanh 264 bản, DN FDI 350 bản và có 85% bản TƯLĐTT được phân loại.

LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng nội dung, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát liên ngành về tình hình thực hiện pháp luật lao động, Luật CĐ, Luật BHXH và công tác ATVSLĐ tại 59 DN đóng trên địa bàn. Kết quả, các cấp CĐ đã tư vấn cho 12.803 lượt đoàn viên, CNLĐ về chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi. Trong đó, tư vấn trực tiếp cho 8.454 người, tư vấn lưu động 45 cuộc cho 4.349 người…

Cần chủ động tham mưu chính sách liên quan đến người lao động

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các cấp CĐ tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2018 và các tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp CĐ tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động CĐ, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên.

Bên cạnh đó, cần chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách liên quan đến NLĐ trên địa bàn; phát huy vai trò, tiếng nói của đội ngũ cán bộ CĐ, đoàn viên CĐ của tỉnh Bắc Ninh trong tham gia ý kiến xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CĐ… Cùng với đó, các cấp CĐ trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của tổ chức CĐ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới. Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời những nội dung mới phát sinh nhằm đáp ứng yêu cẩu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Chú trọng cơ chế kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhất là đối với những vấn đề mới, những mô hình thí điểm…

Các cấp CĐ cũng cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong tham gia phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần tiếp tục bám sát cơ sở nhiều hơn nữa, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm, không để phát sinh những diễn biến mới phát sinh, phức tạp.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp CĐ tỉnh Bắc Ninh cần dựa vào cấp ủy và chính quyền địa phương, tận dụng tốt sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xử lý những vấn đề phát sinh, để tổ chức CĐ thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị với đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cùng các đồng chí trong đoàn công tác cũng đã trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Sáng 15.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến đánh giá cao sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN đến tỉnh Bắc Ninh nói chung và tổ chức CĐ và CNVCLĐ tỉnh Bắc Ninh nói riêng trong thời gian qua; mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Khang vừa đảm nhận cương vị mới là Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ ấn tượng với tốc độ phát triển, sự đổi mới của tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh nói chung và cá nhân đồng chí Nguyễn Nhân Chiến đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động CĐ của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện đối với CĐ tỉnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn tỉnh Bắc Ninh quan tâm hơn nữa trong việc chăm lo đời sống cho CNLĐ (như quan tâm xây dựng các cơ sở y tế, giáo dục… phục vụ cho nhu cầu của CNVCLĐ); tạo điều kiện hỗ trợ kết nối hạ tầng trong xây dựng thiết chế CĐ tại tỉnh…BẢO HÂN

Trước đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang cùng các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã thành kính dâng hương tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt - người chiến sĩ kiên trung của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo đã tham quan Nhà trưng bày tư liệu, hiện vật về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

Phương Hoa |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức 2 lớp tuyên truyền về chính sách pháp luật cho công nhân lao động tại khu công nghiệp Nam Lương Sơn và khu công nghiệp Lương Sơn với sự tham gia của gần 400 công nhân lao động.

Lấy ý kiến bản thảo lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động

Phương Thúy |

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia vào bản thảo cuốn “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 1945 – 2018”.

Công đoàn lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến người lao động

Bùi Thoả |

Ngày 15.8.2019, tại TP. Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ công đoàn các cấp về dự thảo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi). Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành khu vực phía Nam, đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, tổ trưởng công đoàn, những người hàng ngày gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

Phương Hoa |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức 2 lớp tuyên truyền về chính sách pháp luật cho công nhân lao động tại khu công nghiệp Nam Lương Sơn và khu công nghiệp Lương Sơn với sự tham gia của gần 400 công nhân lao động.

Lấy ý kiến bản thảo lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động

Phương Thúy |

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia vào bản thảo cuốn “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 1945 – 2018”.

Công đoàn lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến người lao động

Bùi Thoả |

Ngày 15.8.2019, tại TP. Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ công đoàn các cấp về dự thảo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi). Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành khu vực phía Nam, đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, tổ trưởng công đoàn, những người hàng ngày gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.