Cần Thơ triển khai kế hoạch hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

BẠCH CÚC |

Ngày 14.7, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ nhằm mục đích kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn TP gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; góp phần phục hồi và ổn định sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ bao gồm: Bảo hiểm xã hội TP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TP Cần Thơ, Cục thuế TP, UBND cấp huyện, xã triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả.

Kèm theo văn bản này, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành tiếp tục tổ chức phổ biến, triển khai và quán triệt với quy mô, hình thức thích hợp để vừa thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo công chức, viên chức, người lao động thực hiện chính sách đúng theo quy định; tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong đó thông tin, hướng dẫn đa dạng bằng nhiều hình thức đến người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ; giải ngân kinh phí hỗ trợ đến các đối tượng được hưởng.

Đối với việc giải ngân kinh phí hỗ trợ đến các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ sẽ được thông qua bằng hình thức chuyển vào tài khoản của đối tượng được hưởng; ưu tiên chi tiền hỗ trợ qua thẻ ATM và các thẻ liên kết tài khoản cá nhân khác để vừa tiện lợi trong quản lý, sử dụng, vừa phù hợp với tình hình dịch COVID-19 như hiện nay.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp và người lao động nỗ lực vượt khó để duy trì sản xuất, kinh doanh…

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Rau củ sạch 0 đồng san sẻ với người dân trong mùa dịch

Trân Trân - Ngọc Trâm |

Dịch COVID-19 diễn biến khó lường đã gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Để hỗ trợ phần nào nỗi vất vả đó, gian hàng "Thực phẩm 0 đồng" với rau củ sạch tại Cần Thơ đã ra đời.

Phong tỏa 7 khu vực thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Tạ Quang |

Ngày 13.7, UBND quận Cái Răng (Cần Thơ) ra quyết định việc áp dụng biện pháp phong tỏa đối với toàn bộ khu vực 1,2,3,4,5,6 và một phần khu vực 7 thuộc phường Hưng Phú (Cái Răng, TP. Cần Thơ) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và lây nhiễm trong cộng đồng.

Cần Thơ: Quận Bình Thủy áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7

TRẦN LƯU |

Sau 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng, Bình Thủy là quận thứ 3 ở Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Rau củ sạch 0 đồng san sẻ với người dân trong mùa dịch

Trân Trân - Ngọc Trâm |

Dịch COVID-19 diễn biến khó lường đã gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Để hỗ trợ phần nào nỗi vất vả đó, gian hàng "Thực phẩm 0 đồng" với rau củ sạch tại Cần Thơ đã ra đời.

Phong tỏa 7 khu vực thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Tạ Quang |

Ngày 13.7, UBND quận Cái Răng (Cần Thơ) ra quyết định việc áp dụng biện pháp phong tỏa đối với toàn bộ khu vực 1,2,3,4,5,6 và một phần khu vực 7 thuộc phường Hưng Phú (Cái Răng, TP. Cần Thơ) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và lây nhiễm trong cộng đồng.

Cần Thơ: Quận Bình Thủy áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7

TRẦN LƯU |

Sau 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng, Bình Thủy là quận thứ 3 ở Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.