Cần Thơ: Trao tặng và khởi công “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Thành Nhân |

Ngày 13.5, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã thành lập 2 đoàn công tác để tổ chức trao tặng và khởi công 2 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đoàn thứ nhất do đồng chí Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - làm trưởng đoàn đã đến khu vực Hòa Thạnh A (phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) dự lễ khởi công và trao hỗ trợ xây dựng lại căn nhà mới cho đoàn viên Nguyễn Thị Tiếng - nhân viên tạp vụ tại UBND phường Thới Hòa.

Được biết, căn nhà của chị Nguyễn Thị Tiếng đã xuống cấp, trong khi điều kiện về thu nhập kinh tế thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã hỗ trợ để xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho chị Tiếng.

Căn nhà mới khởi công xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, với diện tích 4,5x12m, nền gạch, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó, Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn TP.Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao hỗ trợ 40 triệu cho bà Tuyến và thực hiện nghi thức khởi công “Mái ấm Công đoàn“.Ảnh: Th.N
LĐLĐ TP.Cần Thơ trao hỗ trợ 40 triệu cho bà Tuyến và thực hiện nghi thức khởi công “Mái ấm Công đoàn“.Ảnh: Th.N
LĐLĐ TP.Cần Thơ trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Tiếng và thực hiện nghi thức khởi công “Mái ấm Công đoàn“. Ảnh: Th.N

Dịp này, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đã đến Công ty CP Truyền thông xi măng Tây Đô để thăm đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Tại đây, đoàn công tác đã lắng nghe đại diện công ty báo cáo khái quát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Theo đại diện công ty, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất ổn định, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai (bên phải) - lắng nghe, ý kiến tâm tư nguyện vọng của người lao động tại Công ty CP truyền thông xi măng Tây Đô. Ảnh: Th.N
Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai (bên phải) lắng nghe, ý kiến tâm tư nguyện vọng của người lao động về bữa ăn, thời gian làm việc... tại Công ty CP Truyền thông xi măng Tây Đô. Ảnh: Th.N

Chia sẻ với doanh nghiệp, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được. Đồng thời, bà Mai mong muốn các doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, đạt nhiều thành quả hơn nữa; từ đó, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền cũng đã làm trưởng đoàn đến huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) trao tặng “Mái ấm Công đoàn” cho anh Võ Hoàng Long - đoàn viên CĐCS Công ty Bao giấy Nam Hưng Phát.

Căn nhà mới của anh Long được xây dựng nhà cấp 4, diện tích 5mx9m, vách tường, mái lợp tôn, nền gạch men, tổng giá trị xây dựng 87 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn TP.Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Ảnh: BT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền (thứ 4 từ bên phải sang) trao tặng Mái ấm Công đoàn cho anh Long và gia đình. Ảnh: BT

Tại buổi lễ trao tặng “Mái ấm Công đoàn”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền chúc mừng gia đình anh Long có ngôi nhà mới, đồng thời mong anh và gia đình tiếp tục, cố gắng vươn lên cuộc sống, tích lũy để tu bổ ngôi nhà thêm khang trang và tích cực lao động sản xuất tại công ty, tiếp tục gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ kiểm tra an toàn lao động, bữa ăn ca cho công nhân

PHONG LINH |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa có buổi tham quan cơ sở sản xuất về việc thực hiện an toàn lao động, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca trong công nhân lao động.

Cần Thơ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022

HỒ THẢO |

Ngày 6.5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về  ATVSLĐ TP.Cần Thơ năm 2022”. Qua đó, trao tặng 10 phần quà cho nạn nhân tai nạn lao động.

Nhiều hoạt động thiết thực trong tháng công nhân 2022 tại TP.Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Nhân dịp Tháng Công nhân 2022, LĐLĐ TP.Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật để chăm lo thiết thực và hiệu quả cho người lao động trên địa bàn thành phố.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ kiểm tra an toàn lao động, bữa ăn ca cho công nhân

PHONG LINH |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa có buổi tham quan cơ sở sản xuất về việc thực hiện an toàn lao động, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca trong công nhân lao động.

Cần Thơ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022

HỒ THẢO |

Ngày 6.5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về  ATVSLĐ TP.Cần Thơ năm 2022”. Qua đó, trao tặng 10 phần quà cho nạn nhân tai nạn lao động.

Nhiều hoạt động thiết thực trong tháng công nhân 2022 tại TP.Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Nhân dịp Tháng Công nhân 2022, LĐLĐ TP.Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật để chăm lo thiết thực và hiệu quả cho người lao động trên địa bàn thành phố.