Cần Thơ: Mới phê duyệt 1.190 người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Thành Nhân |

Đã hơn 3 tháng từ khi Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, TP.Cần Thơ chỉ mới phê duyệt 1.190 người đủ điều kiện hưởng chính sách tiền thuê trọ cho người lao động. Nhiều lao động nộp đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đã hơn 2 tháng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền.

Chị Võ Thị Hiếu (ngụ ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đang làm việc tại Công ty TNHH Thủy sản Minh Phúc (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn) cho biết, năm 2019 chị từ quê lên TP.Cần Thơ ở nhà trọ Nguyễn Bá Hồng (phường Phước Thới, quận Ô Môn) để làm công nhân ở Công ty TNHH Thủy sản Minh Phúc. Cả 4 đợt dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người lao động như chị. Hiện nay, vật giá cũng tăng cao càng khiến đời sống công nhân chật vật. Khi được nghe về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, chị đã nộp đơn đề nghị hỗ trợ từ ngày 26.4 nhưng nay vẫn chưa nhận được tiền.

“Theo mức hỗ trợ, tôi sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng, tối đa là 3 tháng, nhưng đến nay đã nộp đơn hơn 2 tháng mà chưa nhận được tiền hỗ trợ. Tôi thấy buồn, tủi thân khi phải đợi quá lâu...” - chị Hiếu chia sẻ.

Tương tự chị Hiếu, anh Nguyễn Văn Phận (quê ở tỉnh Kiên Giang) đang thuê ở nhà trọ Nguyễn Bá Hồng cho biết, anh đang làm việc ở Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) ký hợp đồng từ năm 2018 đến nay. Khi nghe về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động giữa tháng 4.2022, anh và các công nhân làm chung ở công ty đã nộp đơn đề nghị nhưng đến nay chưa nhận được tiền.

“Thu nhập của tôi hiện nay khoảng 8 triệu đồng/tháng, trong bối cảnh vật giá tăng cao thì đời sống rất bức bối, khó khăn. Khi mới nộp đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tôi rất háo hức. Nhưng đợi chờ lâu khoản tiền 500.000 đồng mà chưa nhận được tôi cũng thấy buồn” - anh Phận chia sẻ.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Kiều Thị Kiều Thanh - Phó Trưởng phòng Lao động (Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ) thông tin, tính đến ngày 28.6, đã có 159 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ với tổng số 4.627 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có 48 doanh nghiệp với tổng số 1.190 người lao động đã được UBND TP.Cần Thơ phê duyệt danh sách và kinh phí.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Tiêu Minh Dưỡng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ - cho biết: UBND TP.Cần Thơ phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động trên cơ sở đề nghị của UBND quận, huyện. Sau đó, Sở Tài chính sẽ phối hợp với UBND quận, huyện đảm bảo nguồn kinh phí để UBND quận, huyện tổ chức chi trả cho đối tượng được hưởng chính sách tiền thuê nhà trọ cho người lao động.

Theo ông Dưỡng, đây là danh sách và số lượng đã được phê duyệt của UBND thành phố, còn UBND quận, huyện giao cho đơn vị nào chi trả, người lao động đã được nhận tiền hỗ trợ chưa cần phải kiểm tra, nắm thông tin lại sau.

Trước đó, theo Báo cáo số 129 ngày 31.5.2022 của UBND TP.Cần Thơ, số lượng người lao động dự kiến thuộc diện hỗ trợ là hơn 31.000 người. Trong đó, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp dự kiến được hỗ trợ là 22.118 người. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động dự kiến hỗ trợ với số lượng là 9.221 người.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Một thí sinh không thể tự viết bài trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thành Nhân |

TP.Cần Thơ có 12.244 em đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Đến nay, Cần Thơ ghi nhận một thí sinh không thể viết bài thi vì bị gãy tay.

Bàn giao bé gái đi lạc xuống Cà Mau về Cần Thơ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một bé gái 13 tuổi đi lạc từ Cần Thơ xuống tận Cà Mau rồi không biết đường quay về nhà mình.

Trao 300 thùng sữa Milo từ Quỹ TLV cho con đoàn viên tại TP Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Các cấp Công đoàn TP.Cần Thơ đã trao 300 thùng sữa Milo cho con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cần Thơ: Một thí sinh không thể tự viết bài trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thành Nhân |

TP.Cần Thơ có 12.244 em đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Đến nay, Cần Thơ ghi nhận một thí sinh không thể viết bài thi vì bị gãy tay.

Bàn giao bé gái đi lạc xuống Cà Mau về Cần Thơ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một bé gái 13 tuổi đi lạc từ Cần Thơ xuống tận Cà Mau rồi không biết đường quay về nhà mình.

Trao 300 thùng sữa Milo từ Quỹ TLV cho con đoàn viên tại TP Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Các cấp Công đoàn TP.Cần Thơ đã trao 300 thùng sữa Milo cho con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Cần Thơ.