Cần Thơ: Hướng đến năm mới ấm no, an toàn cho người lao động

BẠCH CÚC |

Đợt bùng dịch lần thứ 4, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động khiến nhiều lao động lao đao vì thất nghiệp. Thấu hiểu những khó khăn đó, bước vào năm 2022, LĐLĐ TP.Cần Thơ quyết tâm triển khai nhiều chính sách chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động.

1 năm lao đao vì đại dịch

Năm 2021 cũng là một năm buồn với chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (khu vực 4, phường Trà Nóc). Hiện tại chị Hoa chỉ có thể tham gia công việc nội trợ để hỗ trợ phần nào cho gia đình. Gia đình chị Hoa có 5 người nhưng chỉ còn 2 lao động chính là con trai và con rể. Theo chị Hoa, trong suốt 2 tháng qua kể từ lúc nghỉ việc, mọi chi phí trong nhà cứ tăng cao trong khi thu nhập chung lại giảm, vì vậy mọi gánh nặng bị dồn về 2 thành viên lao động còn lại.

Dịch bệnh ập đến, công ty ngưng hoạt động, người lao động bị cắt hợp đồng, không có thu nhập nên kinh tế gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong gia đình chị Hoa, việc ăn uống, sinh hoạt phải tằn tiện, tiết kiệm hết mức.

Chị Hoa chia sẻ: “Năm mới không nhận được thưởng Tết nên rất buồn, nhưng tôi cũng không thể làm gì được vì công ty cũng lỗ đến mức đóng cửa rồi. Năm mới chỉ hy vọng dịch sớm tan và doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại”.

Gia đình anh Lê Nhân Hải và chị Lê Thị Nhung đã lập nghiệp tại TP.Cần Thơ hơn 2 năm nay. Làm công nhân thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ), khi dịch bùng phát, anh chị nghỉ việc liên tục, tiền dành dụm bấy lâu cũng cạn dần.

“Thất nghiệp đã khổ nhưng tiền trọ hàng tháng vẫn phải đóng, mong ước có một ngôi nhà định cư lâu dài quả thực chúng tôi chỉ dám nghĩ, giờ chỉ mong được quay trở về cuộc sống bình thường như trước đây để ổn định đời sống” - anh Hải tâm sự.

Tăng cường chính sách chăm lo cho người lao động

Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - cho biết: Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự tác động và ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp Công đoàn thành phố đã không ngừng nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, các cấp Công đoàn thành phố kịp thời hỗ trợ nguồn tài chính công đoàn tích lũy số tiền gần 18 tỉ đồng với nhiều gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, LĐLĐ TP cũng tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương”, vận chuyển 4 chuyến xe lương thực, thực phẩm chia sẻ với người lao động tại nhiều tỉnh thành có dịch diễn biến phức tạp với tổng số tiền 275 triệu đồng...

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố sẽ chủ động cùng với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, đảm bảo quyền lợi của người lao động; tiếp tục phát huy các chương trình “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, Tháng Công nhân và các chính sách phúc lợi khác để chăm lo đời sống người lao động.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ, xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu đổi mới của tổ chức Công đoàn; thực hiện chủ đề năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, những dư âm của dịch COVID-19 vẫn còn tác động đến đời sống việc làm, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn. Do đó, mong ước của Ban Thường vụ LĐLĐ TP sẽ có thêm nhiều chính sách thiết thực, toàn diện, hướng đến năm mới ấm no, an toàn cho người lao động.

Qua đó, nhằm tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, Ban Thường vụ LĐLĐ TP có kế hoạch xây dựng kế hoạch phát động thi đua năm 2022 gắn với tổ chức thực hiện Chương trình “9.000 sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hàng hóa rộn ràng xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Hàng hóa Tết như bánh kẹo, mứt, hoa kiểng đã được bày bán tại các tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ

|

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký, ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11.1.2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Dưới đây là toàn văn nội dung Nghị quyết.

Những chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ F0, F1 của doanh nhân 9X Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ tháng 12 đến nay, anh Nguyễn Thành Nhân (Phường An Hòa, quận Ninh Kiều) đã trao tặng các túi xông hỗ trợ điều trị và phòng chống dịch COVID-19 cho các F0, F1 trên địa bàn TP. Cũng chính sự chung tay, tinh thần san sẻ khó khăn đã phần nào giúp các F0, F1 đang điều trị tại nhà có thêm động lực, sớm hồi phục sức khỏe.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cần Thơ: Hàng hóa rộn ràng xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Hàng hóa Tết như bánh kẹo, mứt, hoa kiểng đã được bày bán tại các tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ

|

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký, ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11.1.2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Dưới đây là toàn văn nội dung Nghị quyết.

Những chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ F0, F1 của doanh nhân 9X Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ tháng 12 đến nay, anh Nguyễn Thành Nhân (Phường An Hòa, quận Ninh Kiều) đã trao tặng các túi xông hỗ trợ điều trị và phòng chống dịch COVID-19 cho các F0, F1 trên địa bàn TP. Cũng chính sự chung tay, tinh thần san sẻ khó khăn đã phần nào giúp các F0, F1 đang điều trị tại nhà có thêm động lực, sớm hồi phục sức khỏe.