Sau 4 ngày, Công đoàn TP.Cần Thơ vận động đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ hiểu được lợi ích của việc cài đặt ứng dụng Bluezone. Kết quả đã có hơn 32.316 đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ đã cài đặt ứng dụng Bluezone.
Chiều ngày 24.8, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền cho biết: Để bảo vệ đoàn viên Công đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì LĐLĐ TP.Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các Công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ triển khai các công tác phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ đến tới các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để góp phần ngăn ngừa, kiểm soát và không để dịch bệnh lây lan. Qua đó cũng tuyên truyền nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch COVID-19 đến với đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ.
"Sau 4 ngày vận động và thực hiện (kể cả thứ 7 và chủ nhật) thì đã có hơn 40% tổng số đoàn viên Công đoàn trên địa bàn thành phố đã cài đặt ứng dụng Bluezone. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay khi triển khai là đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ không có sử dụng điện thoại hoặc có sử dụng điện thoại nhưng điện thoại không cài đặt được ứng dụng Bluezone" - bà Hiền nói.
Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 80.792 đoàn viên Công đoàn. Qua công tác vận động các cấp Công đoàn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ CĐ, CNVCLĐ, kết quả đã có hơn 32.316 đoàn viên Công đoàn CNVCLĐ tham gia cài đặt ứng dụng Bluezone.

Ông Nguyễn Việt Quân - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho biết: Hiện tại số lượng đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ quận Bình Thủy là 4.430 đoàn viên Công đoàn. Sau hơn một ngày vận động và triển khai, đã có hơn 83% tổng số đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ quận Bình Thủy đã cài đặt ứng dụng Bluezone.
"Rất nhiều đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ chưa hiểu rõ hết lợi ích của việc cài đặt ứng dụng Bluezone nên LĐLĐ quận Bình Thủy đã tổ chức tuyên truyền đến với đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ hiểu được tầm quan trọng của việc cài đặt ứng dụng Bluezone là phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19 (F0) nên vì thế đoàn viên rất hưởng ứng tích cực cài đặt ứng dụng Bluezone. Hiện nay cũng gặp khó khăn là vẫn còn một số đoàn viên Công đoàn không có sử dụng điện thoại thông minh hoặc có sử dụng điện thoại nhưng điện thoại không cài đặt được ứng dụng Bluezone" - ông Quân nói.
Trước đó ngày 21.8, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã ban hành công văn gửi các công đoàn trực thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone. Theo đó, LĐLĐ TP.Cần Thơ đề nghị Các cấp công đoàn trực thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhất là đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp có động công nhân lao động về tầm quan trọng của việc cài đặt và sử dụng “Bluezone - ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19” trên điện thoại thông minh nhằm phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng.